Loading...

Ta Tiếp Nhận Diêm Vương Phủ
#3. Chương 3: Cá mặn thì có tội gì

Ta Tiếp Nhận Diêm Vương Phủ

#3. Chương 3: Cá mặn thì có tội gì


Báo lỗi

 

Nhưng lúc này , điều cấp bách nhất là phải xoa dịu cơn giận của mọi người . Giản Tuy quyết định trả lời Mạnh Bà trước . Dù sao , chị cũng không nằm trong danh sách nhân sự bị điều động.

 

[Ăn không chờ c.h.ế.t: Chị, chị biết ai đã đề xuất phương án của em không ]

[Mạnh Bà: Biết chứ, sao , cuối cùng cũng nghĩ quẩn, định đổi nghề, treo mình trước tòa nhà Phong Đô à ?]

[Ăn không chờ c.h.ế.t: Không phải đâu chị, cái đó, chị có thông tin liên lạc hoặc email công việc của người đó không ]

[Mạnh Bà: Gửi em rồi ]

Giản Tuy đưa danh thiếp của Yến Trạch cho Phạm Vô Cữu, để anh ta lo liệu những việc còn lại . Anh thấp thỏm bấm số Mạnh Bà gửi. Người bắt máy là một thanh niên. Anh lập tức thả lỏng, giọng điệu cũng tự nhiên hơn.

 

Ăn không ngồi rồi bao nhiêu năm, anh thật sự không quen giao tiếp với lãnh đạo lớn tuổi. May mà đối phương là người trẻ, nếu không anh còn chẳng biết phải mở lời thế nào.

 

“ Tôi sẽ trình đề xuất của anh lên Đại Đế. Kết quả sẽ được gửi đến email công việc của anh sau .”

 

Giọng điệu chẳng khác nào nhân viên chăm sóc khách hàng. Giản Tuy cúp máy, thầm nghĩ: Người vừa rồi nhắc đến Đại Đế, chắc hẳn là Phong Đô Đại Đế. Không ngờ đến cả người có địa vị như Phong Đô Đại Đế, khi nghe điện thoại cũng chỉ nhận được câu trả lời chuyên nghiệp như nhân viên chăm sóc khách hàng.

 

Đúng là cao cấp!

 

Chiến lược tạo cảm giác khan hiếm đã phát huy tác dụng. Chủ đề về ứng dụng Thuận Thủ Khiên Hồn hiện đã thu hút hơn mười nghìn lượt thảo luận trên mạng. Số lượt đăng ký và lượt nhấp cũng đồng loạt tăng lên. Chẳng trách đám quỷ lại kích động đến vậy . Âm phủ đã bao nhiêu năm không có ứng dụng mới mẻ nào, giờ đột nhiên xuất hiện một thứ mới lạ, khó tránh khỏi việc mọi người tò mò. Không ít vong hồn còn đang hỏi han về công dụng của nó.

 

Anh quyết định cứ để dư luận bàn tán thêm một thời gian.

 

Email công việc chợt có thông báo mới. Giản Tuy mở hộp thư xem, là thông báo đơn xin nghỉ phép anh gửi lên đã được phê duyệt. Tin nhắn thậm chí còn nhắc trong thời gian triển khai phương án, anh có thể chủ động điều động nhân lực và nguồn lực từ bất kỳ bộ phận nào khi cần.

 

Anh gửi thông báo qua email công việc cho mọi người , nói rõ rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ được nghỉ bù ba ngày. Giản Tuy yên tâm thoải mái hưởng thụ dịch vụ của Yến Trạch. Hiện tại, dù sao anh cũng được xem là cấp trên của Tạ Tất An, Phạm Vô Cữu, Ngưu Đầu và Mã Diện. Dù chỉ là quan chức tạm thời, anh vẫn được tính là quan. Để anh nếm thử cảm giác làm quan thì sao ? Việc đầu tiên anh làm sau khi nhậm chức là cho cấp dưới nghỉ phép. Cứ vui lén đi .

 

“À đúng rồi , anh nhớ dặn bọn họ đừng để truyền thông chính thức đăng bất cứ thông tin nào trong hôm nay. Ít nhất cũng phải chờ đến ngày mai.” Giản Tuy mắt híp thành một đường, chậm rãi nói .

 

“Nói rồi .” Yến Trạch sắp xếp tài liệu không ngẩng đầu. Anh từ đầu đã biết Giản Tuy tính toán cái gì, không thể không nói thật sự có hiệu quả.

 

Thấy anh cắm đầu sắp xếp tài liệu, Giản Tuy không nhịn được nhíu mày. Hai người bọn họ hiện tại công việc coi như tạm kết thúc, nhưng Yến Trạch vẫn đắm chìm trong đống tài liệu này là chuyện gì? Muốn cuốn vào cuộc đua thành tích cũng không xong.

 

“Đừng quan tâm mấy cái này nữa, đi , ra ngoài chơi.”

 

Mạnh Bà chẳng phải đã nói anh và Yến Trạch nên hỗ trợ lẫn nhau , xem nhau như bùa hộ mệnh sao ? Vậy anh và Yến Trạch về dương gian dạo chơi không sao chứ?

 

Giản Tuy lấy điện thoại xem giờ. Âm phủ không phân biệt ngày đêm, thời gian ở đây cũng được tính theo dương gian.

 

Thời gian hiển thị hai giờ rưỡi chiều. Nghĩ đến cái nắng gay gắt giờ này , Giản Tuy không khỏi lắc đầu. Anh không muốn biến thành ma c.h.ế.t nắng, chi bằng cùng Yến Trạch đi dạo chợ ma.

 

Giản Tuy nắm tay Yến Trạch đi ra ngoài. Trên phố người qua kẻ lại , họ đợi mãi mà vẫn không gọi được xe.

 

Đợi mãi không thấy xe, suy nghĩ của Giản Tuy bắt đầu lan man. Anh bắt đầu ghen tị với đám quan lại quý tộc thời xưa, bọn họ ra ngoài có xe chuyên dụng đưa đón, không như anh , đến một đồng cũng phải tính toán, vậy mà còn phải chia tiền với Yến Trạch.

 

“ Tôi gọi được xe rồi .” Yến Trạch đưa biển số xe cho Giản Tuy xem.

 

Giản Tuy nghiêng người nhìn qua tấm biển, thấy bên trên ghi “xe chuyên dụng”. Anh ngẩng đầu đ.á.n.h giá Yến Trạch, giọng điệu kỳ lạ: “Anh lấy đâu ra tiền gọi xe chuyên dụng?”

 

“Không biết .” Yến Trạch mở số dư tài khoản ngân hàng địa phủ, “Hình như số dư vốn đã nhiều như thế.”

 

Mười nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu…… Đây là số dư có nhiều chữ số nhất Giản Tuy từng thấy trong đời, thậm chí anh còn chẳng nhìn thấy dấu thập phân. Hóa ra bên cạnh anh luôn có một đại gia ngầm, vậy mà anh chẳng hề nhận ra , còn ngốc nghếch lo lắng vì tiền sao ?

 

Nghĩ kỹ lại , hình như anh chưa bao giờ đưa tiền cho Yến Trạch đi mua rau nấu cơm. Lần trước phát tờ rơi, tiền mua đồ ăn vặt cũng đâu phải do anh trả. Hóa ra bấy lâu nay anh đã bỏ sót chuyện quan trọng đến thế!

 

Cá mặn không phải tội, nghèo mới là tội.

 

Giản Tuy suýt nữa tức đến hộc m.á.u. Anh nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản của Yến Trạch, hai mắt gần như phát sáng. Mãi đến khi Yến Trạch chuyển tiền cho mình , anh mới bình tĩnh trở lại .

 

“Hôm nay nhất định phải tiêu cho hết tiền của anh mới được !” Giản Tuy kéo Yến Trạch lên xe.

 

Chợ ma còn đông đúc hơn cả phố xá bên ngoài. Trị an ở đây do đội tuần tra phụ trách, người giữ cửa là thuộc hạ của Ngưu Đầu Mã Diện. Giản Tuy và Yến Trạch cải trang, hòa vào dòng quỷ hồn trong chợ.

 

“Nhìn một cái xem một cái, hàng mới từ dương gian về.”

 

Hàng hóa bày bán đủ loại, tiếng rao hàng khiến Giản Tuy nhớ đến đề văn từng gặp trong kỳ thi. Xem ra đúng là có nhiều ma mua bưu phẩm từ dương gian, nhưng không ngờ bọn họ lại mang đến âm gian bán.

 

Ngoài hàng dương gian, trong chợ ma có quầy hàng bắt chước trò chơi chợ đêm dương gian. Không ít vong hồn dừng chân ở quầy ném vòng, quầy b.ắ.n s.ú.n.g xem náo nhiệt. Giản Tuy dắt Yến Trạch lẫn vào đám đông xem.

 

Không khí náo nhiệt, nhìn anh cũng muốn chơi mấy ván. Kể từ khi xuống âm phủ, anh gần như chẳng còn thú vui giải trí nào, dù sao game anh chơi không kết nối mạng địa phủ, không có server âm gian.

 

“Chúng ta đi b.ắ.n s.ú.n.g đi .”

 

Giản Tuy vốn là người nói làm là làm , lập tức tiến đến quầy b.ắ.n s.ú.n.g, hai mắt sáng rực. Anh đã chuẩn bị coi bóng bay đối diện là công việc và lãnh đạo mà b.ắ.n. Nào, tỉnh táo lại đi ! Đến giờ săn mục tiêu rồi !

 

Lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại phũ phàng. Bắn liền mấy phát mà chẳng trúng viên nào, lòng hiếu thắng của Giản Tuy bị đẩy lên đỉnh.

 

“Tư thế không đúng.”

 

Giọng nói của Yến Trạch vang lên sát bên tai. Anh tiến lại gần, chỉnh lại tư thế cầm s.ú.n.g cho Giản Tuy. Hơi ấm đột ngột khiến Giản Tuy không kịp phòng bị , cơ thể anh hơi cứng lại , vẻ mặt rõ ràng ngơ ngác.

 

“Bằng.”

 

Súng b.ắ.n trúng. Yến Trạch buông tay lùi nửa bước, như thể người vừa nãy nói nhẹ nhàng bên cạnh Giản Tuy không phải anh . Tiếng bóng bay vỡ vang lên, khiến nhịp tim Giản Tuy càng thêm rối loạn. Cảm giác ấy dường như chẳng thể giấu được Yến Trạch.

 

Tim sao đập nhanh vậy ? Giản Tuy hít sâu bình ổn tâm trạng, theo Yến Trạch dạy chỉnh lại tư thế tiếp tục b.ắ.n. Tỷ lệ trúng tăng cao, b.ắ.n vỡ nửa bức tường bóng bay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tiep-nhan-diem-vuong-phu/chuong-3

 

Ông chủ trao cho anh một con gấu bông to bằng nửa người . Giản Tuy ôm nó quay lại , rồi tiện tay đưa sang cho Yến Trạch. Anh hai tay trống không chạy tới chạy lui tìm niềm vui, Yến Trạch theo sau , vừa thanh toán vừa xách những túi đồ lớn nhỏ.

 

Ngoài ăn uống chơi game, bọn họ cũng sẽ chơi trò đào báu vật tại các quầy nhỏ.

 

Những trò này chẳng có gì mới lạ, ở dương gian vốn đã quá phổ biến. Giản Tuy kéo Yến Trạch đi qua mấy quầy, đột nhiên nhìn kỹ, khóa c.h.ặ.t một quầy không bắt mắt trong các quầy.

 

iPhone 18, iPhone 18 Pro Max, đây tuyệt đối là lô hàng mới nhất ở âm phủ. Người tài quả nhiên ẩn mình trong chợ.

 

Giản Tuy tiến lại gần quầy nhìn rõ mặt chủ quầy, một thanh niên khá thanh tú, người khoác áo choàng đen, ngồi trên ghế đẩu đung đưa chơi điện thoại.

 

Yến Trạch cúi mắt nhìn chủ quầy. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy , chủ quầy cũng ngẩng đầu lên.

 

Cảm giác này rất quen thuộc. Đó là một sinh hồn.

 

“Ông chủ, iPhone 18 này bán thế nào?” Giản Tuy lên tiếng cắt đứt thế đối đầu im lặng của hai người . Chợ đông người , lại ồn ào, nên anh chẳng lo người khác nghe thấy.

 

“Hai vạn tám, không mặc cả.” Chủ quầy cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

 

Tỷ giá giữa tiền âm phủ và tiền dương gian là 1:2. Hai vạn tám không tính là cao, cho nên……

 

Cẩn thận kéo nhẹ tay áo Yến Trạch, Giản Tuy đáng thương chớp mắt bán manh. Hai vạn tám vẫn vượt quá khả năng chi trả của anh . Hiện có đại gia ở đây, không moi thì uổng.

 

“Em thích gì đều mua.” Yến Trạch quét mã trả tiền hai chiếc điện thoại, từ tay chủ quầy nhận túi đưa cho Giản Tuy, “Còn thích gì nữa.”

 

“Hết rồi hết rồi .” Trong lòng Giản Tuy kích động muốn nhảy múa. Vốn chỉ định dạo chơi, kết quả thật sự đào được hàng tốt .

 

Hôm nay đi khoảng tiêu sáu vạn âm tệ, trong đó 90% là tiêu mua điện thoại. Giản Tuy bẻ ngón tay tính, phải làm bao nhiêu việc anh mới kiếm lại được hai vạn tám đây? Anh ở dương gian không nơi nương tựa, chắc chắn không ai đốt tiền âm cho anh .

 

Sau khi nhập xong dữ liệu, hàng loạt tin nhắn lập tức hiện lên. Giản Tuy cúi đầu xem tin. Một thông báo trong email khiến anh còn khó chịu hơn cả lúc bị gọi đi làm , anh trợn mắt. Còn khó chịu hơn đi làm đã đến: lãnh đạo yêu cầu mở cuộc họp báo cáo công việc, ngay hôm nay!

 

Đưa Yến Trạch về nhà xong, Giản Tuy lập tức vội vã đến hội trường. Phần lớn quỷ sai có mặt anh đều quen, ví dụ Mạnh Bà, Phạm Vô Cữu, Tạ Tất An và Ngưu Đầu Mã Diện. Còn một số ít anh chưa thấy, ví dụ bốn người ngồi đối diện anh được cho là bốn vị Đại Phán Quan đương nhiệm.

 

Cuộc họp báo cáo công việc lần này do Thiên Quan triệu tập theo chỉ thị của Phong Đô Đại Đế. Theo Thiên Quan ngồi xuống, cuộc họp chính thức bắt đầu.

 

Quá trình nhàm chán, Giản Tuy lén nhắn tin phàn nàn dưới .

 

“Dự án ứng dụng Thuận Thủ Khiên Hồn đang tiến triển khá tốt . Cấp trên rất coi trọng dự án này .” Thiên Quan mở lời khen Giản Tuy, “Hiện tại là lúc Phá Sự Bộ thành lập, địa phủ đang cần nhân tài như Tiểu Giản để san sẻ gánh nặng.”

 

Sao có cảm giác bất an.

 

“Sau khi bàn bạc và thống nhất, chúng tôi quyết định bổ nhiệm Tiểu Giản làm Bộ trưởng Phá Sự Bộ.” Thiên Quan lấy thông báo bổ nhiệm mới, “Hiện nay địa phủ đang thiếu nhân lực, chúng tôi không thể để nhân tài như cậu rời đi được .”

 

Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Giản Tuy. Khóe miệng anh giật giật, miễn cưỡng cười khan hai tiếng rồi nhận lấy quyết định bổ nhiệm, ngoài miệng vẫn phải nói lời cảm ơn.

 

“Chúc mừng thăng chức.” Mạnh Bà vỗ vai Giản Tuy, “Vừa hay tôi có chuyện muốn khiếu nại ở Phá Sự Bộ. Đến lúc đó giao thẳng cho em xử lý, chắc không sao chứ?”

 

Không ổn rồi . Kỳ nghỉ của anh !

 

“…… Ha ha, không vấn đề gì.” Giản Tuy cười gượng.

 

Không phải chứ? Từ chức không thành, ngược lại còn được thăng chức. Cuối cùng vẫn là khổ! Ông trời đúng là chỉ cho anh hạnh phúc được đúng một giây.

 

“Tối nay có hội thảo về tình trạng tồn đọng canh Mạnh Bà, Thiên Quan chỉ đích danh em tham gia, đừng quên đến.” Mạnh Bà xách trà sữa cưỡi xe điện nhỏ đi rồi .

 

Chuyện đã đến nước này , trước tiên cứ về nhà ăn cơm đã .

 

Giản Tuy đành biến nỗi bi phẫn thành động lực ăn uống. Ánh mắt liếc Yến Trạch đang rửa bát, hay là cứ dẫn Yến Trạch đi cùng? Dù sao anh cũng đã là Bộ trưởng, đưa thư ký nhỏ đi theo chắc chẳng thành vấn đề.

 

Hội thảo về tình trạng tồn đọng canh Mạnh Bà vốn đã được lên kế hoạch từ trước khi Giản Tuy nhậm chức. Trước khi Phá Sự Bộ thành lập, Mạnh Bà đã nhiều lần phản hồi vấn đề này lên trên , mãi đến gần đây mới có hành động.

 

Theo dữ liệu Mạnh Bà tải lên, những năm gần đây, số lượng vong hồn lưu lại tăng mạnh. Vì thế, Câu Hồn Ty không còn đủ chỗ để bố trí những vong hồn mới được đưa về. Qua điều tra phỏng vấn, phần lớn vong hồn cho rằng việc chỉ dựa vào canh Mạnh Bà để quyết định chuyện giữ lại ký ức hay quên đi trước khi luân hồi là trái với tự nguyện của ma quỷ. Chỉ số hạnh phúc sau luân hồi liên tục giảm.

 

Mấy ma này cũng khá có nguyên tắc.

 

Giản Tuy nghe đến say sưa. Anh phát hiện nếu xem cuộc họp như đang nghe kể chuyện thì cũng khá thú vị. Nếu thêm hai nắm hạt dưa thì càng tốt .

 

Thiên Quan trầm ngâm một lát, sau đó gọi Tạ Tất An đứng lên báo cáo. Tạ Tất An trước tiên tóm tắt tình hình bố trí những vong hồn mới được đưa vào thành trong thời gian gần đây, sau đó nhắc đến vong hồn lưu lại không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý linh hoạt, khoan dung hơn, nếu không chỉ số hạnh phúc sau luân hồi nhất định giảm tiếp.

 

Ngoài ra , anh cho biết Câu Hồn Ty có thể giúp Luân Hồi Ty phỏng vấn vong hồn lưu lại . Ứng dụng Thuận Thủ Khiên Hồn đang được phát triển có thể giúp giảm bớt áp lực cho Câu Hồn Ty, khiến bọn họ có thời gian giải quyết việc khác.

 

“Tiểu Giản có ý kiến gì?” Thiên Quan từ lời Tạ Tất An liếc nhìn Giản Tuy.

 

A? Anh sao ?

 

Giản Tuy hắng giọng, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Nghĩ rằng lãnh đạo chỉ hỏi cho có lệ, anh định bụng tùy tiện bịa vài câu, trong lòng may mắn vừa rồi cả quá trình không lơ đễnh.

 

“ Tôi thấy những vong hồn muốn lưu lại cũng có lý lẽ riêng. Khi còn sống, mua món đồ nào người ta cũng cân nhắc kỹ càng, so sánh giá cả ở ba cửa hàng. Đến khi c.h.ế.t, chuyện ăn uống và luân hồi lại được quyết định đồng loạt, chẳng ai buồn hỏi ý kiến họ. Đúng là chẳng cho họ chút quyền lựa chọn nào.”

 

“Thời đại đang đổi thay , địa phủ cũng nên đổi mới. Chúng ta không thể cứ mãi đổ lỗi cho những vong hồn ấy .”

 

“Bọn họ không phải nói chỉ dựa vào canh Mạnh Bà quyết định là trái tự nguyện sao ? Vậy thì mở một khu ẩm thực ở cầu Nại Hà đi . Họ muốn ăn gì thì tự gọi món, ăn no rồi hãy lên đường.”

 

Giản Tuy ngồi về vị trí chuẩn bị tiếp tục nghe phát biểu. Không ngờ Thiên Quan đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, khiến anh giật nảy mình . Ngay cả Yến Trạch đứng sau anh cũng khẽ giật mình , nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, xa cách như thường.

 

Giản Tuy kéo Yến Trạch lại gần mình một chút, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thiên Quan. Dường như nhận ra mình vừa thất thố, Thiên Quan chỉnh lại y phục rồi ngồi xuống.

 

“Vừa nãy trên bàn có con côn trùng.” Thiên Quan bình thản như không có chuyện gì xảy ra , “Phương án của anh khá sáng tạo. Có lẽ địa phủ thật sự cần một cuộc cải cách. Tôi sẽ phản hồi với cấp trên .”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của Ta Tiếp Nhận Diêm Vương Phủ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo