Loading...
Đại sảnh tầng sáu mươi của khách sạn năm sao Bán Đảo đêm nay sáng rực dưới ánh sáng của hàng ngàn viên pha lê Tiệp Khắc. Hương hoa bách hợp trắng tươi mới cắt từ sáng sớm hòa quyện cùng mùi rượu sâm-panh đắt tiền và những làn hương nước hoa niche thoang thoảng tạo nên một thứ bầu không khí đặc trưng của giới thượng lưu Lâm Hải: xa hoa, lịch lãm, và sặc mùi tiền tài cùng những toan tính quyền lực.
Đêm nay là dạ tiệc công bố giai đoạn một của dự án Trung tâm thương mại phức hợp Lam Tiêu – cái bắt tay trị giá hàng chục tỷ tệ giữa hai tập đoàn đầu ngành: Tạ thị và Lục Thị.
Ở ngay vị trí nổi bật nhất trước bức tường hoa đón khách, hai nhân vật chính của buổi tiệc đang sóng vai đứng cạnh nhau .
Nếu các tay săn ảnh hoặc bất kỳ phóng viên kinh tế nào có mặt ở đây chụp một bức ảnh lúc này , tấm hình ấy chắc chắn sẽ được đặt tiêu đề: “Chuẩn mực của sự hoàn hảo: Cặp đôi quyền lực nhất giới hào môn Lâm Hải.”
Lục Minh Châu – Giám đốc Sáng tạo & Đầu tư Chiến lược (CCBO) của Lục Thị – tối nay diện một chiếc đầm dạ hội dài chạm đất bằng lụa crepe màu xanh khổng tước. Cổ áo vuông khoét vừa vặn khoe khéo bờ vai thon thả cùng chiếc cổ thanh mảnh như thiên nga, tà váy buông rủ ôm sát đường cong mềm mại mà không hề phô trương. Mái tóc xoăn gợn sóng đen tuyền buông hờ hững sau lưng, tôn lên làn da trắng sứ và đôi môi thoa son màu hạt dẻ trầm ấm. Cô mỉm cười , một nụ cười đạt chuẩn tám mươi độ góc nghiêng thương mại: rạng rỡ, lịch thiệp, mắt cong cong long lanh như chứa cả dải ngân hà, khiến bất kỳ vị khách nào bước tới chúc rượu cũng cảm thấy mình được tôn trọng tột bậc.
Đứng ngay bên cạnh cô nửa bước là Tạ Cảnh Thâm – Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ thị, người nắm giữ mạch m/á/u tài chính của nửa bờ nam thành phố.
Khác với vẻ tươi tắn, hòa nhã của vị hôn thê, Tạ Cảnh Thâm xuất hiện như một khối băng vĩnh cửu vừa được vận chuyển nguyên vẹn từ Nam Cực về. Bộ âu phục ba mảnh màu xám than cắt may thủ công từ Savile Row phẳng phiu không một nếp nhăn, ôm trọn bờ vai rộng và vóc dáng cao một mét tám mươi tám chuẩn mực. Ngũ quan của anh sắc nét đến mức lạnh lùng: sống mũi cao thẳng như gọt, bờ môi mỏng khẽ mím và đôi mắt hẹp dài đen thăm thẳm, sâu hun hút như đầm nước mùa đông. Anh chỉ cần đứng yên ở đó, không cần cất lời, khí trường áp bức bẩm sinh cũng đủ khiến những kẻ xung quanh tự giác hạ thấp giọng khi nói chuyện.
"Chúc mừng Lục tiểu thư, chúc mừng Tạ tổng! Dự án Lam Tiêu lần này chắc chắn sẽ là cú hích lớn cho thị trường bán lẻ cao cấp!"
Vị chủ tịch một chuỗi ngân hàng thương mại nâng ly, cười niềm nở.
"Cảm ơn Chủ tịch Trần." Minh Châu khẽ chạm nhẹ ly vang trắng của mình vào ly đối phương, âm thanh lách cách giòn tan: "Khu vực ẩm thực quốc tế ở tầng năm còn phải nhờ cậy rất nhiều vào sự hỗ trợ thanh toán số từ phía ngân hàng của ngài."
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi ! Lục tiểu thư có mắt nhìn tinh tường như thế, chúng tôi không ủng hộ thì ủng hộ ai!" Vị chủ tịch cười vang, rồi nhìn sang Cảnh Thâm: "Hai vị đúng là trai tài gái sắc, nghe nói hôn ước của hai nhà cũng đã được hai năm rồi , khi nào giới truyền thông chúng tôi mới được uống rượu mừng đây?"
Một câu hỏi xã giao quen thuộc mà bất cứ bữa tiệc nào trong suốt hai năm qua họ cũng phải nghe ít nhất mười lần .
Minh Châu giữ nguyên nụ cười dịu dàng chuẩn mực, khéo léo nghiêng đầu: "Dự án Lam Tiêu vừa khởi công giai đoạn một, hiện tại cả em và Tạ tổng đều lấy tiến độ công trình làm ưu tiên hàng đầu. Khi nào có tin vui, chắc chắn Lục gia sẽ gửi thiệp mời đầu tiên đến tay Trần chủ tịch."
Cách trả lời trơn tru, không thừa không thiếu, kín kẽ như một bản thông cáo báo chí được phòng PR duyệt qua bảy lần .
Đợi vị khách kia vừa quay lưng rời đi , nụ cười thương mại trên khóe môi Minh Châu lập tức hạ xuống nửa tông. Cô khẽ thở hắt ra một hơi rất nhẹ, đủ để bờ vai thả lỏng trong chớp mắt.
"Chân đau à ?"
Một giọng nói trầm thấp, lành lạnh vang lên bên tai cô.
Minh Châu hơi liếc mắt sang bên cạnh. Tạ Cảnh Thâm vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía sân khấu lớn, tay cầm ly rượu vang đỏ không hề lay động, dường như câu hỏi vừa rồi không phải phát ra từ bờ môi mỏng kia .
"Không đau. Giày cao gót bảy phân của Louboutin, đế da có đệm lót chuyên dụng, đứng thêm ba tiếng nữa vẫn trong hạn mức chịu đựng của em." Minh Châu đáp, giọng nói trong trẻo và rành mạch như một chiếc máy tính báo cáo dữ liệu: " Nhưng khu vực sảnh phía Tây có vẻ máy điều hòa hơi thấp, lát nữa phần cắt băng khánh thành chắc chắn nhiệt độ sẽ giảm thêm hai độ nữa."
Tạ Cảnh Thâm khẽ nhíu mày.
Anh
không
hề hỏi về nhiệt độ máy điều hòa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tong-anh-cham-mot-buoc-roi/chuong-1
Nhưng nhìn thấy sườn mặt điềm tĩnh của cô, anh lại cảm thấy một sự hài lòng ngấm ngầm quen thuộc. Đây chính là Lục Minh Châu mà anh biết : thông minh, bản lĩnh, lý trí và không bao giờ mè nheo nhõng nhẽo. Hai năm đính hôn trôi qua êm ả như một dòng sông phẳng lặng không gợn sóng. Không có những màn cãi vã vô lý, không có những đòi hỏi lãng mạn sáo rỗng, công việc của hai tập đoàn ngày càng gắn kết c/h/ặ/t chẽ.
Đối với một người đàn ông tôn sùng sự kiểm soát và trật tự tuyệt đối như Tạ Cảnh Thâm, cuộc hôn nhân tương lai này vận hành chính xác như một cỗ máy Thụy Sĩ thượng hạng. Anh lo liệu tài chính, chu cấp mọi nguồn lực tốt nhất cho cô; cô phụ trách sáng tạo, giữ gìn thể diện hào môn một cách hoàn hảo.
Anh âm thầm ghi nhớ: lát nữa bảo Tề Khang hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống thêm một chút, đồng thời lấy chiếc áo khoác lông chồn trên xe mang lên cho cô.
Sự chăm sóc chu đáo nhưng lặng lẽ này , theo Cảnh Thâm, là cách thể hiện tình cảm chín chắn và sâu sắc nhất của một người đàn ông trưởng thành. Anh yêu cô từ thuở niên thiếu, nhìn cô lớn lên từng ngày, và chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô chính là minh chứng vững chắc nhất. Không cần nói ra , cô ắt phải hiểu.
Đúng lúc ấy , Minh Châu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cổ áo của anh .
Chiếc cà vạt lụa màu xanh khói của Tạ Cảnh Thâm do lúc nãy di chuyển vội vàng nên nút thắt hơi lệch sang bên trái khoảng nửa centimet.
Tạ Cảnh Thâm nhận ra ánh mắt của cô đang dừng lại ở n/g/ự/c mình . Lồng n/g/ự/c anh bất giác căng lên một nhịp. Theo lẽ thường trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà gã bạn thân Hàn Khải Dương hay kể, lúc này vị hôn thê sẽ dịu dàng bước tới, giơ bàn tay ngọc ngà thon thả lên, vừa chỉnh lại cà vạt cho anh vừa nở một nụ cười tình tứ trước mặt bàn dân thiên hạ.
Anh thậm chí đã khẽ rũ mi mắt, chuẩn bị sẵn tư thế cúi thấp đầu một chút để cô không phải kiễng chân.
Thế nhưng, Lục Minh Châu không hề tiến lên nửa bước.
Bàn tay cầm ly cocktail của cô vẫn giữ nguyên vị trí. Cô chỉ khẽ liếc mắt sang góc hành lang, nơi trợ lý Tề Khang đang đứng cầm tập tài liệu, rồi khẽ ngoắc ngón tay gọi anh ta lại .
Tề Khang lập tức chạy bước nhỏ tới, cung kính cúi đầu: "Lục tiểu thư có dặn dò gì ạ?"
Minh Châu nghiêng người , hạ giọng thì thầm đủ cho Tề Khang và Cảnh Thâm cùng nghe thấy: "Trợ lý Tề, cà vạt của Tạ tổng bị lệch sang trái nửa centimet. Lát nữa lên bục phát biểu trước ba mươi cơ quan truyền thông và truyền hình trực tiếp, góc máy cận cảnh sẽ bắt rất rõ chi tiết này . Anh nhắc Tạ tổng vào phòng nghỉ chỉnh lại một chút nhé."
Nói xong, cô mỉm cười gật đầu với Cảnh Thâm một cái thật trang nhã: "Tạ tổng, em qua bên kia chào hỏi mấy vị giám đốc sáng tạo của tuần lễ thời trang một lát. Anh cứ thong thả chỉnh lại trang phục."
Dứt lời, Lục tiểu thư xoay người , tà váy xanh ngọc lướt đi nhẹ nhàng như một làn gió mùa thu, để lại một mùi hương gỗ tuyết t/ùng phảng phất trong không khí và hai người đàn ông đứng đực mặt ra giữa sảnh tiệc.
Tề Khang nuốt nước bọt một cái ực, cẩn thận ngước nhìn sắc mặt của sếp mình .
Gương mặt tuấn tú của Tạ Cảnh Thâm lúc này đen sì như thể vừa bị ai đó hắt nguyên một xô mực tàu vào . Hơi lạnh tỏa ra từ người anh khiến Tề Khang bất giác rụt cổ lại , thầm nghĩ có khi lát nữa chẳng cần bảo vệ chỉnh nhiệt độ điều hòa thì cả căn phòng này cũng tự động đóng băng mất.
"Tạ... Tạ tổng, để tôi đưa ngài vào phòng nghỉ..."
"Không cần." Cảnh Thâm lạnh lùng thốt ra hai chữ, tự mình giơ tay giật mạnh nút cà vạt về chính giữa với một lực mạnh đến mức suýt làm đứt đường chỉ lót bên trong.
Anh nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Minh Châu ở đằng xa. Cô đang đứng giữa một nhóm các nhà thiết kế và giám đốc truyền thông, vừa nói vừa cười , bàn tay thỉnh thoảng khẽ vỗ nhẹ lên vai một nữ thiết kế trẻ để động viên cô ấy , cử chỉ tự nhiên, thân mật và phóng khoáng đến lạ kỳ.
Tại sao cô ấy có thể tự tay vỗ vai người khác, nhưng với cà vạt của vị hôn phu hai năm, cô ấy lại phải nhờ trợ lý nhắc nhở?
Một khoảng cách chừng mực, lịch sự, chuẩn xác đến tàn nhẫn.
Tạ Cảnh Thâm siết c/h/ặ/t chiếc ly thủy tinh trong tay, đáy mắt lóe lên một tia bối rối lẫn bực bội mà chính anh cũng không thể gọi tên.
Đúng lúc này , phía bên kia lối đi trải t/h/ả/m đỏ, một bóng hồng lộng lẫy trong chiếc đầm đuôi cá xẻ n/g/ự/c sâu hun hút màu đỏ rượu vang bắt đầu bước vào sảnh tiệc. Sự chú ý của một số tay săn ảnh lập tức bị phân tán.
Tống Nhược Vi đã đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.