Loading...
Mùi tiêu Tứ Xuyên và ớt khô cay nồng vẫn quyện trong làn khói nghi ngút bốc lên từ chiếc nồi lẩu mini. Tạ Cảnh Thâm đứng sừng sững bên ngưỡng cửa, chiếc áo khoác dạ xám than của anh phẳng phiu, cà vạt lụa được thắt một nút Windsor đối xứng hoàn hảo, đôi giày da Berluti bóng loáng không vương một hạt bụi. Toàn bộ hình tượng của vị tổng tài tài chính đỉnh cấp toát ra hai chữ: xa hoa và cấm d/ụ/c.
Thế nhưng, lúc này đây, sự hoàn mỹ không tì vết ấy khi đặt cạnh chiếc bàn tròn bệt, đĩa lòng bò cuộn nấm và hai cô gái đang ngồi xếp bằng dưới t/h/ả/m lông lại tạo nên một sự lạc quẻ đến mức nực cười .
Cảnh Thâm nhìn chiếc đĩa sứ sạch và đôi đũa Minh Châu vừa đặt sang bên cạnh.
Bảo anh ngồi bệt xuống t/h/ả/m ăn lẩu xiên que vỉa hè? Trong từ điển hai mươi bảy năm cuộc đời của người thừa kế Tạ gia, chưa từng có tiền lệ cho một hành vi phản logic và thiếu vệ sinh như thế này .
"Không cần." Cảnh Thâm lạnh lùng thốt ra hai chữ, giọng trầm khàn mang theo sự áp bức cố hữu. Anh bước vào phòng, cánh cửa gỗ sồi phía sau tự động khép lại một tiếng cạch dứt khoát.
Anh không ngồi xuống t/h/ả/m, mà chọn chiếc ghế sofa đơn bọc da đắt tiền đối diện bàn trà – vị trí cao hơn, mang góc nhìn của một người quen nắm quyền kiểm soát từ trên cao nhìn xuống. Cảnh Thâm cởi bỏ cúc áo khoác dạ , ngồi tựa lưng ra sau , hai chân bắt chéo, phong thái điềm tĩnh như thể đang chuẩn bị lắng nghe báo cáo tài chính quý.
Nhược Vi bị cái nhìn sắc lạnh như d/a/o cạo của anh quét qua, miếng chả cá trong miệng nhai không xong mà nuốt cũng không trôi. Cô co rúm hai vai lại , cảm giác như sau lưng mình đang có một khẩu s/ú/n/g ngắm chĩa thẳng vào gáy. Nữ diễn viên len lén liếc nhìn Minh Châu, môi mấp máy không phát ra tiếng: Em... em có nên về trước không ?
Minh Châu nhìn ra sự hoảng sợ của cô gái nhỏ, khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười trấn an.
Cô quay sang người đàn ông trên sofa, giọng nói trong trẻo mang theo sự phóng khoáng tự nhiên: "Tạ tổng đến vào giờ nghỉ trưa, nếu không ăn thì uống tạm cốc trà hoa cúc nhé? Trà Tiểu Du vừa hãm, thanh nhiệt giải hỏa rất tốt ."
Minh Châu cố tình nhấn mạnh hai chữ "giải hỏa", ánh mắt cong cong như trêu chọc ngọn lửa giận vô cớ đang bập bùng trong đáy mắt anh .
Cảnh Thâm khẽ mím môi, không nhận trà , cũng không rời đi . Anh lạnh nhạt cất giọng: "Dự án Lam Tiêu vừa khởi công giai đoạn một, bên bộ phận quy hoạch thương mại của Tạ thị có vài văn bản bổ sung cần đối chiếu chữ ký trực tiếp của em. Tiện đường đi ngang qua nên tôi ghé vào ."
Một lý do giả dối đến mức vụng về. Văn bản bổ sung của dự án cấp tập đoàn bao giờ cũng do đội ngũ thư ký luân chuyển theo quy trình chuẩn, làm gì có chuyện đích thân Tổng giám đốc bỏ dở cuộc họp quốc tế để "tiện đường" mang qua?
Minh Châu nhìn thấu nhưng chẳng thèm vạch trần. Cô gật đầu: "Được, vậy anh ngồi nghỉ một lát, đợi em ăn xong bữa trưa rồi chúng ta vào bàn làm việc xem tài liệu."
Nói xong, Minh Châu quay lại với nồi lẩu, gắp một xiên nấm kim châm nhúng vào bát sốt mè rồi vui vẻ trò chuyện tiếp với Nhược Vi.
Nhìn góc nghiêng thanh tú của Minh Châu dưới ánh nắng trưa, lòng Cảnh Thâm chùng xuống một nhịp. Sự thản nhiên, chừng mực và có phần dửng dưng này của cô không phải mới xuất hiện gần đây. Nó đã kéo dài suốt hai năm qua – kể từ ngày hai nhà chính thức công bố hôn ước.
Nhiều người trong giới thượng lưu đồn rằng Lục đại tiểu thư là người phụ nữ may mắn nhất thế gian khi nắm giữ được trái tim người thừa kế Tạ gia. Nhưng chỉ có Minh Châu và Cảnh Thâm hiểu, hai người họ lớn lên cùng nhau , là thanh mai trúc mã từ thuở còn mặc đồng phục trường quốc tế.
Năm mười sáu tuổi, Minh Châu từng rung động trước chàng thiếu niên họ Tạ luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích, người từng im lặng che ô cho cô qua những cơn mưa rào sau giờ tan học. Khi đó, trong mắt cô gái trẻ, Tạ Cảnh Thâm là một điều gì đó rất đẹp đẽ và đáng để chờ đợi.
Thế nhưng, sự chờ đợi ấy đổi lại được những gì?
Đổi lại một Tạ Cảnh Thâm ngày càng kiệm lời, lý trí đến mức tàn nhẫn, luôn giấu kín mọi cảm xúc sau vẻ ngoài bất biến. Năm cô hai mươi hai tuổi, hai gia tộc gặp nhau tại một bữa tiệc tối trang trọng, đặt trước mặt cô một bản thỏa thuận liên minh chiến lược giữa Lục Thị và Tạ thị, kèm theo chiếc nhẫn đính hôn kim cương bảy carat.
Hôm đó, Cảnh Thâm ngồi đối diện cô, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng, chỉ nói đúng một câu: "Minh Châu, kết hôn với anh là phương án tối ưu nhất cho cả hai gia tộc. Em muốn phát triển mảng sáng tạo và bán lẻ, anh sẽ trao cho em toàn bộ tài nguyên tốt nhất."
Phương án tối ưu nhất.
Bốn chữ ấy như một xô nước đá dội tắt hoàn toàn chút ảo mộng thiếu nữ còn sót lại trong lòng Minh Châu.
Từ giây phút đó, Minh Châu tự vạch ra cho mình một lằn ranh giới hạn rõ ràng: Nếu anh xem cuộc hôn nhân này là một bản hợp đồng thương mại môn đăng hộ đối, thì tôi sẽ là một đối tác hoàn hảo nhất.
Cô không ghen, bởi vì đối tác làm ăn không có tư cách ghen tuông. Cô không nhõng nhẽo, không đòi hỏi sự lãng mạn, bởi vì sự lãng mạn không nằm trong điều khoản hợp đồng. Cô vẫn giữ sự tôn trọng, lòng biết ơn và sự quan tâm đúng mực của một người bạn quen biết lâu năm dành cho anh . Nhưng cô tuyệt đối không cho phép bản thân tự suy diễn những hành động chăm sóc thầm lặng của anh thành tình yêu.
Bởi vì một người phụ nữ độc lập và kiêu hãnh như Lục Minh Châu hiểu rất rõ: Tự mình đa tình trong một cuộc hôn nhân lợi ích chính là cách nhanh nhất để biến bản thân thành kẻ thất bại t/h/ả/m hại.
"Chị Minh Châu, chị thử xiên tôm này đi , em vừa nhúng chín tới rồi nè!" Giọng nói ríu rít của Nhược Vi kéo Minh Châu trở về thực tại.
"Cảm ơn em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tong-anh-cham-mot-buoc-roi/chuong-8
" Minh Châu mỉm
cười
nhận lấy, ánh mắt lập tức mềm mại trở
lại
: "Lúc nãy em
nói
thỏi son dưỡng màu cánh hồng khô em mang theo là của thương hiệu nào thế? Chất son
trên
môi em
nhìn
rất
tự nhiên,
không
bị
bóng nhờn."
Nhắc đến đề tài làm đẹp quen thuộc, sự chú ý của Nhược Vi lập tức bùng nổ. Nỗi sợ hãi đối với "tảng băng Nam Cực" trên sofa tạm thời bị lu mờ trước sự săn sóc ngọt ngào của Minh Châu.
"Dạ, là dòng dưỡng môi chiết xuất từ dầu hoa trà hữu cơ của một xưởng thủ công bên Pháp đấy chị!" Nhược Vi vội vàng nuốt miếng thức ăn, mắt sáng rực lên: "Em bị cơ địa môi khô quanh năm, mỗi lần đi đóng phim mùa đông ở Hoành Điếm là nứt nẻ chảy m/á/u, xài đủ loại đắt tiền đều vô ích. Nhưng từ ngày dùng loại này thì êm ru, lên màu ửng hồng rất tôn da. Để lát về em bảo trợ lý gửi qua cho chị hai thỏi nhé!"
"Thế thì tốt quá." Minh Châu cười tít mắt, rút khăn giấy đưa cho cô ấy : "Da em trắng, đ/á/n/h tông hồng khô hoặc cam đất nhẹ sẽ làm nổi bật sống mũi thanh tú. Phim mới sắp tới nhân vật của em là bác sĩ ngoại khoa độc lập đúng không ? Tuyệt đối đừng nghe đạo diễn hóa trang theo kiểu mặt hoa da phấn yếu đuối, khí chất của em rất hợp với phong cách trang điểm mỏng nhẹ, sắc sảo."
"Chị Minh Châu nhìn người chuẩn quá đi mất!" Nhược Vi vỗ tay tán thưởng, trong mắt ngập tràn sự sùng bái: "Đạo diễn bên đoàn phim cứ bắt em trang điểm kiểu 'nữ chính ngọt ngào ngây thơ', em thấy gượng gạo muốn c/h/ế/t mà không dám cãi..."
Cứ như vậy , hai người phụ nữ ngồi trên t/h/ả/m lông say sưa trò chuyện.
Họ chuyển từ chất son dưỡng môi sang kỹ thuật kẻ bọng mắt tự nhiên, từ chế độ ăn giữ dáng đến phương pháp đắp mặt nạ bằng sữa chua không đường khi da bị kích ứng. Thỉnh thoảng, Minh Châu lại rất tự nhiên đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán cho Nhược Vi, hoặc chủ động gắp những xiên thịt ngon nhất bỏ vào đĩa của cô ấy , cử chỉ săn sóc và dịu dàng đến mức khiến người đối diện cảm thấy như mình đang được nâng niu trân trọng hết mực.
Ở phía đối diện, Tạ Cảnh Thâm ngồi trên chiếc ghế sofa da đắt tiền suốt ba mươi phút đồng hồ.
Ba mươi phút. Đủ để anh ký kết một thương vụ sáp nhập nghìn tỷ, đủ để anh ra lệnh mua lại một chi nhánh ngân hàng.
Nhưng trong ba mươi phút vừa qua, vị tổng tài tối cao của Tập đoàn Tạ thị không khác gì một... món đồ nội thất bằng gỗ mun đặt ở góc phòng.
Anh không thể chen chân vào câu chuyện son dưỡng môi, càng không hiểu "tông hồng khô" khác "tông cam đất" ở chỗ nào. Mỗi lần anh định hắng giọng phá vỡ bầu không khí để kéo sự chú ý của Minh Châu về phía mình , thì Nhược Vi lại vô tình kêu lên một tiếng “Oa, chị Minh Châu tinh tế quá!” , lập tức đẩy anh lùi xa thêm một dặm.
Ánh mắt Cảnh Thâm dán c/h/ặ/t vào bàn tay của Minh Châu đang đưa khăn giấy cho Nhược Vi.
Nụ cười rạng rỡ kia , ánh mắt ấm áp không chút phòng bị kia ... Đã bao lâu rồi cô không cười với anh như thế? Từ sau ngày trao nhẫn đính hôn, mỗi lần gặp anh , cô luôn mỉm cười , nhưng là nụ cười đạt chuẩn xã giao của Lục Giám đốc Sáng tạo, hoàn hảo không tì vết nhưng lại lạnh lẽo như một bức tường kính trong suốt vô hình.
Anh chưa từng nghĩ rằng bản hợp đồng liên minh mà anh dốc hết tâm sức sắp đặt năm xưa để giữ cô lại bên cạnh mình một cách danh chính ngôn thuận, lại vô tình dựng nên bức tường ngăn cách trái tim cô với anh xa đến thế.
Bữa lẩu cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Du vào dọn dẹp bàn tròn, mang mở cửa sổ thông gió để xua tan mùi ớt cay. Nhược Vi nhìn đồng hồ, biết ý không nên làm phiền thêm công việc của hai vị tài phiệt, liền ngoan ngoãn đứng dậy xin phép ra về.
"Chị Minh Châu, em về trước nhé. Bánh hạt dẻ chị nhớ ăn hết trong vòng hai ngày kẻo hỏng đấy ạ." Nhược Vi cúi đầu chào, không quên len lén lùi xa khỏi tầm mắt của Cảnh Thâm.
"Được, để chị đưa em xuống thang máy." Minh Châu đứng dậy định đi theo.
"Không cần, không cần đâu ạ! Chị bận công việc với Tạ tổng mà, Tiểu Du đưa em xuống là được rồi !" Nhược Vi vội xua tay lia lịa, sau đó lí nhí chào Cảnh Thâm một câu: "Chào Tạ tổng...", rồi nhanh như một con sóc nhỏ lỉnh mất dạng sau cánh cửa.
Căn phòng sáng tạo rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người .
Mùi tuyết t/ùng trầm ấm trong phòng dần lấn át mùi lẩu cay vừa tan đi . Minh Châu đi lại bên bàn làm việc, rót một ly nước lọc ấm nhấp một ngụm, sau đó thong thả quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi bất động trên sofa với gương mặt u ám như bầu trời trước cơn giông.
"Tài liệu bổ sung đâu rồi Tạ tổng? Đưa em xem qua để ký nào." Minh Châu vươn tay ra , thái độ trở lại vẻ chuẩn mực, công tư phân minh vốn có .
Cảnh Thâm ngồi yên không nhúc nhích. Anh nhìn bàn tay trắng ngần đang xòe ra trước mặt mình , bờ môi mỏng khẽ giật giật.
Lấy đâu ra tài liệu bổ sung? Đó chỉ là cái cớ anh bịa ra khi lao đến đây!
"Tề Khang đang giữ dưới xe." Cảnh Thâm trầm giọng, ánh mắt khóa c/h/ặ/t lấy gương mặt thanh tú của cô, ngữ điệu phẳng lặng đến mức nguy hiểm: "Em có vẻ rất thích cô ta ?"
Minh Châu hơi chớp mắt, dường như ngạc nhiên khi thấy anh hỏi một câu hoàn toàn nằm ngoài khuôn khổ công việc. Cô khẽ bật cười , thản nhiên đáp:
"Nhược Vi sao ? Đúng vậy , cô ấy rất thú vị. Bên ngoài nhìn kiêu sa nhưng bên trong lại ngây thơ, nói chuyện rất thẳng thắn, làm bánh cũng rất ngon. Một cô gái đáng yêu như thế, có ai lại không thích cơ chứ?"
Có ai lại không thích cơ chứ?
Từng chữ, từng lời của vị hôn thê rơi vào tai Tạ Cảnh Thâm chẳng khác nào một gáo nước đá dội thẳng vào l/ồ/ng n/g/ự/c đang âm ỉ cháy của anh .
Anh đứng bật dậy, chiều cao áp đảo lập tức phủ một cái bóng râm lớn lên người Minh Châu. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh tối sầm lại , từng bước tiến lại gần cô, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc.
"Lục Minh Châu, em có nhớ..." Giọng Cảnh Thâm hạ thấp xuống, mang theo sự kìm nén dữ dội: "...cô ta là người đêm hôm trước vừa định sà vào lòng vị hôn phu của em không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.