Loading...
...
Cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay khiến ta sực tỉnh, hóa ra ta đã làm đổ trà lên tay mình .
Thẩm Thác hắn lại ...
“Chưởng quầy, vị khách trong gian phòng đó thật kỳ quặc, cứ đòi ăn bánh hoa quế, mùa này làm gì có bánh hoa quế chứ?” Bạch Yên than thở với ta .
“Vô lý gây sự thôi, ngươi đừng để ý là được .” Ta lắc đầu.
“Người đó... còn nói muốn gặp chưởng quầy…” Bạch Yên dè dặt liếc nhìn ta .
“Được, ta sẽ đi xem.” Do t/ửu lâu nhận khá nhiều nữ t/ử làm công nên thi thoảng sẽ gặp một vài nam t/ử đến quấy rối.
Nói cũng khéo, mỗi lần như thế đều có người trượng nghĩa ra tay tương trợ, nửa năm qua, t/ửu lâu coi như yên bình.
Ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào , ta lại thấy bóng dáng quanh quẩn trong mộng suốt bao đêm, đĩa bánh trong tay rơi xuống, nhưng lại được một đôi tay khác đón lấy.
“Ngay cả bánh cũng không cầm nổi, t/ửu lâu này mỗi ngày lỗ bao nhiêu bạc đây?” Thẩm Thác khẽ nhướng mày, đặt đĩa bánh lên bàn.
“Ta có tiền, chuyện này không phiền ngài lo.”
Eo bị hắn ôm lấy, khoảng cách giữa hai chúng ta tức thì biến mất.
“Xem ra sau khi rời cung, nàng quả thực sống rất vui vẻ.”
Lúc này ta mới thấy rõ dáng vẻ của Thẩm Thác. So với khi ta rời đi , hắn đã gầy rất nhiều, đôi mắt vương đầy tơ m/á/u, có lẽ là do đi đường xa mệt mỏi.
"Vì sao ngài không cử hành tang lễ? Ngài có biết , bá tánh đều nghị luận, nói ngài đã hóa điên rồi không ."
"Nàng chưa c/h/ế/t, cớ gì phải làm tang lễ?"
"Thẩm Thác, đừng hành động bốc đồng." Ta cúi đầu tránh ánh mắt rực lửa của hắn .
"Ta không bốc đồng. Ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Ta sẽ chờ nàng mãi mãi, nếu nàng không muốn hồi cung, vậy ta sẽ đến tìm nàng."
"Tìm ta làm gì? Nếu để người khác biết , không biết sẽ đồn đại như thế nào nữa." Ta cố đẩy hắn ra , nhưng hắn lại ôm c/h/ặ/t lấy ta .
"Ta đến tìm thê t/ử của mình , thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, t/ửu lâu của nàng mời nhiều nữ t/ử như vậy , quá nổi bật. Phải có người trông nom chứ." Thẩm Thác nghiêm giọng nói .
"Những người đó do ngài an bài sao ?" Ta kinh ngạc, chợt nhận ra chỉ có thể là hắn , "Đa tạ."
Vừa dứt lời, môi hắn khẽ chạm lên môi ta như chuồn chuồn lướt nước. "Chỉ nói cảm ơn thì chưa đủ." Thẩm Thác trầm giọng.
Hắn bế bổng ta lên, quen cửa quen nẻo tìm đến phòng ta , khi ta kịp phản ứng lại thì người đã bị hắn đè lên giường.
Tâm trí như bị thần quỷ sai khiến, t/i/m đập thình thịch như con thú nhỏ, tình cảm chiến thắng lý trí. Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn , hôn lên môi hắn .
Hồng hạnh thoảng đưa hương gió xuân, tầm phương quay lại nắng đã tàn.
Ta mơ màng hỏi Thẩm Thác, "Từ nay về
sau
ngài đừng tới nữa, nếu
không
khó mà ăn
nói
với Thái hậu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-va-thai-tu-la-oan-gia/chuong-12
"
Ngón tay thô ráp của hắn khẽ vuốt má ta : "Rời cung lâu ngày, giờ nàng đã học được cái kiểu ngủ xong không nhận người rồi hả?"
Năm ngón tay của hắn đan vào tay ta , mười ngón giao hòa.
"Chỗ Thái hậu nàng không cần lo lắng. Giờ bà chỉ mong có cháu bế, những chuyện khác đã không để tâm nữa."
Ta đẩy hắn ra , mặt thoáng đỏ bừng: "Ai muốn cùng ngài sinh con?"
"Nàng không muốn sinh cũng được . Đến khi đó ta sẽ nhận một đứa từ tông thất." Thẩm Thác nhìn ta , vẻ mặt không hề giống đang đùa cợt.
"Ngài sẽ hối hận thôi, Thẩm Thác." Ta vừa định đứng dậy thì lại bị hắn kéo vào lòng.
"A Diên, nàng và ta làm phu thê bao năm rồi , nàng hẳn phải hiểu rõ, ta làm việc chưa từng hối hận. Mọi thứ ta làm , chỉ để nàng có thể sống thật tự tại."
Ta nhìn thấy sự kinh ngạc của mình phản chiếu trong đôi mắt hắn : "Ngài..."
"Ta sẽ không ép nàng hồi cung. Nếu nàng không muốn , ta sẽ định kỳ đến thăm nàng."
"Đến đây làm gì? Đây là t/ửu lâu, đường đường là Hoàng đế Bệ hạ, chẳng lẽ đến đây rót trà bưng nước?"
"Đương nhiên là…" Thẩm Thác kéo dài giọng, ghé vào tai ta thì thầm, "đến giao công lương."
"Thẩm Thác, ngài..." Ta chưa kịp nói hết lời, môi đã bị hắn cúi xuống khóa lại .
Rượu say, mà xuân sắc càng khiến lòng người thêm say.
---
Thế nhân đều nói Cảnh Đế Thẩm Thác từ khi đăng cơ cần mẫn trị quốc, chỉ có một chuyện khiến người đời đàm tiếu, ấy là mối tình si của ngài dành cho tiên Hoàng hậu.
Tiên Hoàng hậu Chung Lạc vốn là con gái của tội thần, vậy mà Cảnh Đế không những không xa lánh, còn kiên quyết không tin tiên Hoàng hậu đã qua đời, chẳng chịu tổ chức tang lễ, cũng không tuyển tú.
Quần thần lo lắng long tự, Hoàng đế vô hậu, quốc gia không vững.
Cảnh Đế đăng cơ năm thứ mười lăm, ngài đưa một người con tên Thẩm Hạng từ dân gian vào cung, nói đó là con ruột của mình , phong làm Thái t/ử.
Các đại thần từng làm việc cùng Thẩm Hạng đều tán thưởng: "Thái t/ử rất có phong thái của Cảnh Đế thời niên thiếu."
Cảnh Đế đăng cơ năm ba mươi hai, Cảnh Đế băng hà, được an táng cùng tiên Hoàng hậu trong Hoàng lăng.
Chiếu Đế Thẩm Hạng mùa đông hằng năm đều tuần du phía Nam. Người đời nói ngài vì thể nghiệm dân tình, nhưng chỉ mình Thẩm Hạng biết rõ, mỗi năm hắn đều thuận đường đi bái tế phụ mẫu được an táng dưới gốc cây hoa quế ở thôn Tạ Nguyên lúc xưa.
Thẩm Hạng từng thấy khó hiểu với quyết định của phụ mẫu, hắn hỏi vì oa, vị đế vương già nua chỉ cười , tựa chàng thiếu niên lần đầu rung động: "Vì đó là nơi ta và mẫu thân con định tình. Ở nơi đó, ta muốn cùng nàng làm một đôi phu thê chân chính."
(Hết chính văn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.