Loading...
“Tảng đá, sao nó lại ở đây?”
Giọng nói đầy bất mãn của tiểu cô nương vang lên, nàng mới đi lấy thức ăn có chút xíu, quay lại đã thấy “nó” chen vào giữa bọn họ, hỏi nàng có tức không cơ chứ?
Thật là quá đáng mà! Nàng dùng mọi cách, sử dụng vô số biện pháp mới được ngồi cạnh hắn mà không bị đuổi đi , mà “nó” là kẻ thứ ba vừa xuất hiện chẳng bao lâu đã có thể nằm thoải mái bên cạnh tướng công, không những thế còn vươn cái chân bé xíu ngắn ngủn đụng vào chân của tướng công, mà hắn một chữ cũng không nói , phản ứng không vừa lòng lại càng không !
- “Tướng công, huynh nói đi , sao lại để nó nằm đây?”
Tiểu nam hài đang dốc toàn bộ chú ý vào việc vẽ tranh, tâm tâm niệm niệm mau ch.óng vẽ “báu vật” thật đẹp , một chữ của tiểu cô nương hắn cũng không để ý, đừng nói đến việc trả lời.
- “Tảng đá, đây là bánh ( làm từ quả) hồng mà huynh thích ăn nhất, Thự tỷ tỷ làm rất nhiều, muội đem cho huynh một ít nè.”
Nhận ra trừng mắt với chú ch.ó mực kia là việc làm vô ích và vớ vẩn, nét mặt tiểu cô nương dãn ra , buông rổ xuống, nhanh nhẹn lấy khối bánh lớn nhất đưa cho tiểu nam hài.
- “Cắn thử một miếng nè.”
Tiểu nam hài vẫn cắm cúi vẽ tranh, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có , trả lời ngắn gọn.
- “Ừh, để đó đi , chút ta ăn sau .”
- “Để nguội ăn mất ngon, huynh ăn một chút đi rồi vẽ tiếp, ăn một hai khối rồi –”
- “Im nào!” – chỉ còn chút nữa thôi mà.
Nam hài vẫy tay, ý bảo nàng chờ hắn một chút, không cẩn thận làm rớt miếng bánh xuống, chú ch.ó nhỏ thấy thế liền há miệng chộp lấy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong chớp mắt, miếng bánh mà tiểu cô nương chọn lựa kỹ càng đã nằm trong miệng chú ch.ó.
Thấy “nó” ăn ngon lành, tiểu cô nương hiểu lầm là nam hài không thích cô nên mới hất tay cô, ngay cả một cái liếc cũng tiếc, lại còn cho ch.ó ăn khối bánh mà cô vất vả đem về.
- “Muội… muội ghét huynh ! Rất ghét! Tảng đá thối, tảng đá c.h.ế.t tiệt, tảng đá c.h.ế.t đi , muội không cần huynh nữa! Không bao giờ để ý đến huynh nữa!” – giọng sũng nước, tiểu cô nương vừa khóc vừa bỏ chạy.
Một khắc sau , nam hài phản ứng chậm chạp kia mới vui vẻ reo lên. “Hoàn thành!”
Vốn muốn khoe với cô thành quả lao động của mình , thế mà khi hắn quay lại , một chiếc bóng cũng không còn, không khỏi giật mình ngẩn ra .
Tiểu cô nương đâu ?
Thình lình, mấy câu khóc lóc la hét của cô vang lên rõ ràng trong đầu hắn .
Cô nói ghét hắn , từ nay về sau sẽ không thèm để ý quan tâm hắn nữa!
Cảm giác mất mát dâng lên tận cổ, cả người nam hài rét run, lúc này hắn mới ý thức được chuyện vừa xảy ra .
Hắn vừa bị người ta vứt bỏ sao ?
Không, hắn không muốn thế! Hắn vẫn chưa nói với tiểu cô nương rằng hắn thích nàng, bây giờ nàng lại nói không cần hắn nữa thì hắn biết làm sao ?
Hắn không muốn tiểu cô nương rời khỏi hắn , không muốn !
Lần đầu tiên, nam hài vứt vội những dụng cụ vẽ hắn vẫn luôn xem là bảo vật, tay nắm c.h.ặ.t tảng đá vừa vẽ, vội vàng chạy đuổi theo hướng tiểu cô nương vừa rời khỏi. Hắn muốn tìm nàng trở lại , nói nàng ở bên hắn như trước .
Không khí khẩn trương tràn ngập trong sương phòng yên tĩnh.
- “Trời đất! Ta quả thật không thể tin T.ử Hồ còn sống! Đúng là T.ử Hồ rồi !”
Hắn vẫn nghĩ lúc đó hẳn là T.ử Hồ phải c.h.ế.t không sai, bây giờ lại phát hiện cô nương ấy bình an vô sự, có khi nào…
Đôi mắt ẩn chứa hy vọng, Lục Y hết
nhìn
T.ử Hồ
lại
nhìn
sang Diêm Lạc đang bừng bừng hy vọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tang-da-tuong-cong-2/chuong-4
Có lẽ… Ông trời vẫn chừa cho bọn họ một con đường sống, kỳ tích vẫn có thể xảy ra ! Trong lòng Lục Y âm thầm cầu nguyện.
Đông Linh Nhi nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên giường chẩn mạch cho T.ử Hồ, vừa đứng dậy hai cổ tay mảnh khảnh đã bị Diêm Lạc nắm c.h.ặ.t. Hắn kích động: “Thế nào? T.ử Hồ sao rồi ? Nàng mau nói đi , tình trạng của cô ấy thế nào? Sao đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh?”
Hắn kích động như thế cũng dễ hiểu, bây giờ hắn vừa sợ vừa mừng, tầng tầng lớp lớp ổ khoá vẫn giam cầm hắn bấy lâu nay cứ như trở nên lỏng lẻo rồi mở bung ra , những cảm xúc áy náy, có lỗi , trách nhiệm cùng tự trách đối với T.ử Hồ dâng lên từ đáy lòng khiến hắn không thể tiếp tục trốn tránh, làm bộ như cái gì cũng không biết , chuyện gì cũng không hiểu được nữa… Hơn nữa, T.ử Hồ còn sống – đó chính là sự thật chứ không phải mơ!
Hai tay bị nắm c.h.ặ.t đau đớn, làm khuôn mặt phiền muộn như đang có điều gì suy nghĩ của Linh Nhi xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
- “Cốc chủ, người trước tiên buông Linh Nhi cô nương ra đã , nàng mới trả lời được chứ! Người xem, cổ tay nàng đỏ cả rồi kìa!”
Diêm Lạc nghe vậy vội buông tay ra .
- “Ngại quá, nàng có sao không , không phải ta cố ý làm đau nàng đâu , chẳng qua là… ta khẩn trương quá thôi…”
- “Không sao đâu … Nhưng vị T.ử Hồ cô nương này thì…”
Đông Linh Nhi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
- “Sao? Cô nương ấy sao ? Bị gì?” – hai người gần như đồng loạt hỏi.
- “Cô nương ấy cũng trúng độc “Hoa hồng”!” – không may là trên người nàng hiện không có giải d.ư.ợ.c.
- “Cái gì?” – Lục Y sững sờ.
- “Từ biếu hiện của nàng… có thể suy ra nàng trúng độc từ năm, sáu canh giờ trước .”
Diêm Lạc đang ở thiên đàng đột ngột bị quăng xuống đất, những vui sướng ngày đoàn tụ phút chốc như quả bóng bị xì hơi , cả người vô lực ngã ngồi xuống ghế.
Lão thiên gia lại đùa cợt hắn sao ?!
Lão* cho T.ử Hồ sống sót, cấp cho hắn hy vọng, rồi lại lần nữa làm cô ấy biến mất, khiến hắn một lần nữa trải qua nỗi đau đớn bất lực khi mất đi người thân .
Không! Hắn nhất định không để T.ử Hồ xảy ra chuyện gì!
Diêm Lạc nhảy dựng lên, hai tay cầm c.h.ặ.t bả vai Đông Linh Nhi.
- “Mau cứu nàng! Chỉ có cô nương mới có thể cứu cô ấy , van cầu cô nương! Lúc đó cô nương có thể cứu những người khác, nên nhất định cô nương có biện pháp đúng không ? Van cầu cô nương!”
Nàng chưa từng thấy Tiểu Lạc Lạc như vậy , đáy mắt toát ra sợ hãi như vậy , Tiểu Lạc Lạc mà nàng vẫn biết luôn là một đứa nhỏ vô ưu vô sầu.
Ngày mai mới là mười lăm, có lẽ nào…
Phải chăng vị cô nương đang hấp hối trên giường kia là nguyên nhân của mọi việc?! Người gọi là T.ử Hồ kia … chắc hẳn là người vô cùng quan trọng trong lòng hắn !
Nghĩ vậy , trong n.g.ự.c Đông Linh Nhi giống như có cái gì đè nặng, khó chịu vô cùng.
- “Ta sẽ cố hết sức, nhưng ta không dám chắc có thể cứu sống nàng, vì ta hiện giờ không còn một quả “Ngân quả” nào cả!”
- “Cô nương có thể, ta tin tưởng cô nương, cô nương nhất định có biện pháp!”
Hai vai bị nắm c.h.ặ.t một lần nữa truyền đến cảm giác bị áp bức, hắn đem toàn bộ hy vọng phó thác cho nàng, mà nàng cũng không phải Hoa Đà tái thế, lại càng không phải thần tiên hạ phàm, làm sao có thể nói tin tưởng thành công thì nhất định sẽ thành công?
Ánh mắt đăm chiêu nhìn cô nương đang say ngủ trên giường, hơi thở mỏng manh như phản ánh sinh mệnh sắp tàn của cô ấy .
Nếu nàng cứu cô ấy , hẳn là giúp đỡ lớn nhất đối với Diêm Lạc rồi , mà chính nàng cũng vì muốn giúp hắn mới lưu lại đến giờ này . (oa oa oa… tỷ sẽ rời bỏ ca sao ?)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.