Loading...
Cố Minh Sơn tan chiều trở về, liền gọi đến thư phòng.
“Phụ .”
Lời còn kịp dứt, ông giáng xuống một bạt tai đau điếng.
"Đừng gọi là phụ , nữ nhi vô dụng như ngươi."
Ta dám né tránh, chỉ thể chuẩn tinh thần chịu đựng cú đánh nặng nề .
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa quản gia vội vã gõ cửa.
"Lão gia, thái tử điện hạ đến , gặp tứ tiểu thư."
Cố Minh Sơn thu tay , ánh mắt trầm xuống .
“Hôm nay từ sáng sớm, thái tử hồi kinh, còn dẫn theo một nữ tử dân gian xông thẳng triều đình, nài nỉ bệ hạ hủy bỏ hôn ước với ngươi, nhất quyết cưới nữ tử thái tử phi.”
“Những năm qua, tốn bao nhiêu tâm sức và tiền tài để dạy dỗ ngươi, mà ngay cả một nam nhân ngươi cũng giữ nổi.”
“Mặt mũi của đều ngươi cho mất sạch.”
“Hôm nay bệ hạ vẫn chính thức gật đầu, nhưng thái tử vội vàng tìm đến ngươi, chuyện xem vẫn còn đường xoay chuyển.”
“Nếu ngươi giữ vị trí thái tử phi .”
Cố Minh Sơn vươn tay bóp chặt cằm , ánh mắt độc ác như loài rắn lướt mặt .
"Vậy thì chỉ thể đưa ngươi đến Yên Vũ Lâu ở Giang Nam mà thôi."