Loading...
Rời khỏi thư phòng, rẽ qua dãy hành lang uốn lượn, ta chợt dừng bước.
Thanh Đại hiểu ý, sau khi liếc mắt quan sát bốn phía, liền hạ giọng nói nhỏ.
"Tiểu thư, nơi này không có ai."
Ta gật đầu, giơ tay không chút do dự tự tát mạnh vào mặt mình một cái, nửa gò má lập tức sưng phồng lên.
Ta dùng khăn che nửa khuôn mặt, đến Thiên Sảnh ở tiền viện để gặp Tạ Cảnh Hành.
Ta vẫn nhớ như in, hai tháng trước hắn từng lưu luyến ôm ta vào lòng, hết lần này đến lần khác hôn lên mái tóc ta , trịnh trọng thề thốt.
"Chuyến đi Giang Nam này , ta ngày nhớ đêm mong nàng, tuyệt đối không bao giờ nhìn thêm bất kỳ nữ t.ử nào khác dù chỉ một cái."
Lúc này , khi nhìn thấy gương mặt sưng đỏ và đôi mắt đỏ ngầu vì tơ m.á.u của ta , trong đáy mắt hắn dâng lên một tia áy náy khôn cùng.
"Cố Thừa tướng đã đ.á.n.h nàng sao ?"
"Mọi chuyện đều là lỗi của cô, can hệ gì đến nàng chứ, cô sẽ lập tức đi nói rõ với Thừa tướng."
Ta nhẹ nhàng níu lấy vạt áo hắn , đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào hắn .
"Thiếp đối với điện hạ một lòng một dạ chân tình, điện hạ thật sự muốn hủy hôn với thiếp hay sao ?"
"Nếu điện hạ thực sự yêu mến vị cô nương Giang Nam kia , dẫu có nạp nàng ấy làm lương đệ thì thiếp cũng chẳng thấy oan ức hay nhục nhã."
Mày Tạ Cảnh Hành khẽ nhíu lại , lạnh lùng gạt tay ta ra .
"Minh Ngọc không giống như các nàng, nàng ấy hoạt bát, linh động, độc lập, trong đầu lúc nào cũng chứa đầy những ý nghĩ kỳ lạ."
"Chuyến này cô xuống Giang Nam, chính nàng ấy đã cứu mạng cô, lại còn giúp đỡ cô rất nhiều."
"Gặp được nàng ấy rồi , cô mới hiểu thế nào gọi là nữ t.ử thực thụ."
"Nàng ấy nói , ở thế giới của nàng, một nam nhân cả đời chỉ được phép cưới một thê t.ử, và nàng ấy tuyệt đối không làm thiếp ."
"Cô đã hứa với nàng ấy rồi , không thể nuốt lời..."
Không thể nuốt lời với nàng ta , nhưng lại nhẫn tâm phản bội lời thề hứa hẹn với ta , thật là nực cười làm sao .
Chẳng qua cũng chỉ là cái cớ cho sự đổi lòng thay dạ mà thôi.
Ta tiếp tục tỏ ra yếu đuối, giọng nghẹn ngào.
"Thiếp đã là người của điện hạ rồi , nếu điện hạ hủy hôn, thiếp sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành này mất."
"Phụ thân e rằng sẽ đưa thiếp vào từ đường, cả đời làm bạn với Thanh đăng cổ Phật."
“Điện hạ thật sự nhẫn tâm đến thế sao ? ”
"Phóng mắt khắp thiên hạ này , liệu có ai dám cưới một cựu thái t.ử phi từng bị từ hôn?"
"Ngươi cứ yên tâm, cô sẽ nhận ngươi làm nghĩa muội , rồi ban hôn cho ngươi, sau này sẽ chẳng ai dám ức h.i.ế.p ngươi nữa."
Nói đến đây, giữa mày hắn thoáng hiện lên vẻ ôn nhu.
"Đây chính là ý của Minh Ngọc, nàng ấy đã sớm nghĩ đến hoàn cảnh của ngươi và chủ động sắp đặt mọi chuyện."
"Hoài Âm, nàng ấy thực sự là nữ t.ử tốt nhất trên đời này , sau này gặp lại , ngươi có thể gọi nàng ấy một tiếng tẩu tẩu."
Bàn tay hắn đặt lên vai ta , giọng điệu mang theo sự an ủi.
"Ngươi cũng rất tốt , nhưng cá và tay gấu không thể cùng lúc có được ."
"Nàng ấy mới là người cô muốn bầu bạn suốt quãng đời còn lại ."
"Cô nhất định sẽ chọn cho ngươi một nam t.ử kiệt xuất đứng đầu thiên hạ."
Cửa thiên sảnh mở rộng đón gió đầu hạ thổi qua, rõ ràng là oi bức, thế nhưng trái tim ta lại rơi tõm vào hồ băng, lạnh giá và run rẩy khôn nguôi.
Trong sân, những cánh hoa lựu rơi lả tả, đậu lên người một nam t.ử đang đứng hầu bên ngoài.
Sở Tuyết Đường, hắn là bạn đọc của thái t.ử, từ nhỏ đã lớn lên cùng Tạ Cảnh Hành.
Tổ phụ hắn là Uy Viễn Bá, phụ thân nắm trong tay hai vạn tinh binh trấn thủ biên cương, bản thân hắn văn võ song toàn , chính là tình lang trong mộng của không ít thiếu nữ khuê các kinh thành.
Ta thu lại ánh mắt, nở một nụ cười đầy ai oán.
"Xem ra dù thiếp có nguyện ý làm thiếp đi nữa, điện hạ cũng chẳng mảy may hồi tâm chuyển ý."
"Vậy điện hạ có thể rộng lượng cho phép thiếp tự mình chọn người muốn gả hay không ?"
Tạ Cảnh Hành khẽ sững
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-muon-huy-hon-voi-ta-de-cuoi-mot-dan-nu/chuong-1
"Ngươi muốn gả cho ai?"
"Chính là hắn ."
Ta đưa tay chỉ thẳng về phía Sở Tuyết Đường.
"Ngoài điện hạ ra , ta cũng chỉ từng tiếp xúc qua với Sở công t.ử mà thôi."
Nam t.ử đứng ngoài phòng thân hình bỗng cứng đờ lại , trong khi ánh mắt Tạ Cảnh Hành nhìn ta trở nên vô cùng phức tạp.
"Ngươi chẳng lẽ..."
Ta ngẩng cao đầu nhìn hắn , mang theo vài phần quật cường và ngông nghênh.
"Sao điện hạ? Định gả ta cho phu xe hạ nhân chắc?"
Tạ Cảnh Hành trầm mặc mất mấy nhịp thở, cuối cùng gật đầu.
"Được, theo ý ngươi."
Lúc này tâm trí hắn đang chìm đắm trong tình ý nồng nàn, chín con trâu cũng không kéo nổi tâm tư của hắn về.
Trong lòng ta tính toán xoay chuyển, cúi đầu rơi lệ.
"Điện hạ đã quyết ý như vậy , xin hãy đích thân nói rõ với phụ thân , thiếp cáo lui trước ."
Hắn vội vã bước đi .
Ta cất tiếng gọi Sở Tuyết Đường, người đang chậm hơn mấy bước ở phía sau .
Chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã chực trào rơi.
"Sở công t.ử, lời thái t.ử nói vừa rồi về chuyện ban hôn, ngài đều nghe thấy cả chứ?"
Hắn cau c.h.ặ.t mày.
"Cố Tứ tiểu thư, nàng rất tốt , nhưng..."
Ta cắt ngang lời hắn .
"Ta biết ngài đã có thanh mai trúc mã trong lòng, chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn."
"Trước kia chúng ta từng có dịp cùng nhau dạo xuân, điện hạ cũng biết rõ điều đó."
"Lúc nãy ta chỉ nói những lời trong cơn tức giận, vốn nghĩ điện hạ nhất định sẽ không đáp ứng, khi ấy giữa ta và hắn vẫn còn đường xoay chuyển."
"Không ngờ vì muốn vứt bỏ ta ..."
Hắn lại gật đầu đồng ý quá đỗi dễ dàng.
Sắc mặt Sở Tuyết Đường biến đổi một cách tinh tế.
Chủ t.ử mà hắn từng liều mình bảo vệ, một lòng một dạ trung thành, vậy mà chưa từng thực sự để tâm đến cảm nhận của hắn .
Trong đạo lý mà hắn vẫn luôn tin tưởng kiên định, từ lúc này đã xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ.
Ta khom người hành lễ.
"Ta sẽ viết thư giải thích rõ mọi chuyện với điện hạ."
"Hôm nay mạo phạm rồi , Thanh Đại, dìu ta rời đi ."
Sau khi rẽ qua hành lang, Thanh Đại liếc nhìn ta , hạ giọng hỏi.
"Tiểu thư, chẳng phải nếu đem chuyện này bẩm báo trực tiếp với bệ hạ, người nhất định có thể đường hoàng bước vào Đông cung, lão gia cũng không dám làm khó người sao ?"
Ta đặt tay lên bụng dưới của mình , trầm giọng đáp.
"Bây giờ lật hết bài ngửa, cho dù có thể thuận lợi vào Đông cung đi nữa, thì danh tiếng khuê nữ, sự sủng ái của phu quân, cùng sự coi trọng của bệ hạ, tất cả những thứ đó đều sẽ tan thành mây khói."
Vẫn chưa phải lúc để trở về viện, huynh trưởng Cố Uẩn đã đứng đợi sẵn từ lâu, hắn phẩy tay ra hiệu cho tả hữu lui xuống.
"Tất cả lui ra ngoài, ta có mấy lời muốn nói riêng với Tứ muội ."
Thanh Đại vừa khép cửa phòng lại , hắn đã không kịp chờ đợi mà lao tới ôm c.h.ặ.t lấy ta .
"Hoài Âm, muội có biết hôm nay khi nghe tin thái t.ử muốn hủy hôn thì ta vui mừng đến nhường nào không ?"
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ ta .
"Từ nay về sau sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa."
"Phụ thân đại khái sẽ đưa muội vào am ni cô để niệm kinh lễ Phật, đến lúc đó ta sẽ sắm một viện riêng bên ngoài."
"Huynh muội chúng ta ngày ngày quấn quýt bên nhau không bao giờ chia lìa."
"Hoài Âm, dạo này ta ra ngoài công cán, đêm nào cũng nhớ muội đến mất ngủ, muội sờ thử xem."
"Cố Uẩn, huynh hãy thu liễm lại đi ."
"Huynh muội chúng ta không có quan hệ huyết thống, tính gì là trái luân thường?"
Đúng vậy , ta vốn không phải là cốt nhục ruột thịt của Cố gia.
Mẫu thân ta là một nữ y người Miêu Cương.
Hơn mười năm trước , Cố Minh Sơn đến Miêu Cương tìm kiếm bảo vật, không may lạc vào rừng chướng khí suýt mất mạng, chính là được mẫu thân ta cứu giúp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.