Loading...

THÁI TỬ MUỐN HUỶ HÔN VỚI TA ĐỂ CƯỚI MỘT DÂN NỮ
#7. Chương 7

THÁI TỬ MUỐN HUỶ HÔN VỚI TA ĐỂ CƯỚI MỘT DÂN NỮ

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hoàng hậu sợ đứa trẻ trong bụng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã tăng thêm nhân thủ cho viện của ta . 

Thế nhưng, bà ta thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà dùng ánh mắt như nhìn một người đã c.h.ế.t để nhìn ta .

Hai năm nay, Thanh Đại lén học võ, thính lực nhạy bén hơn người thường rất nhiều.

 Nàng tận tai nghe được hoàng hậu nói với mụ nội giám cạnh bên: 

“Đợi nàng ta sinh xong đứa trẻ thì kết liễu đi . ”

“Cứ nói là khó sinh băng huyết. ”

"Đến lúc đó đem nàng ta hợp táng cùng Hành Nhi, cũng coi như cho nàng ta thể diện lớn lao."

Lấy mạng ta , còn chôn ta bên cạnh gã nam nhân cặn bã ấy , để xuống dưới suối vàng vẫn phải bị hắn làm cho buồn nôn mà bà ta lại nói như thể là ân điển to lớn. 

Thế đạo này , hoàng gia này , không phải ngươi c.h.ế.t thì là ta vong. 

Ta cứ an phận thủ thường trong cung cho tới cuối tháng 10. T

rong khoảng thời gian này , ta và Minh Ngọc cực kỳ không hợp, hai người đã xảy ra không ít chuyện không vui. 

Ban đầu, đế hậu rất chán ghét nàng ta , nhưng Minh Ngọc đến từ dị thế giới có vô số cách dỗ dành người khác.

Hoàng đế có chứng đau đầu, thái y chữa trị nhiều năm vẫn không hiệu quả. 

Hoàng hậu mắc chứng hoa mắt ch.óng mặt, cũng là bệnh lâu năm khó trị. 

Sau khi nhi t.ử duy nhất qua đời, bệnh tình của hai người đều nặng thêm. 

Thái y bó tay, Minh Ngọc liền tự tiến cử.

 Nàng giúp hoàng đế xoa bóp, cơn đau đầu của ông được thuyên giảm rõ rệt; giúp hoàng hậu châm cứu, chứng ch.óng mặt của bà cũng phát tác ngày càng ít. 

Ngoài ra , về trị thủy, nạn châu chấu cùng việc xây dựng công trình, nàng ta cũng có rất nhiều kiến giải khiến hoàng đế coi trọng.

Hoàng hậu từng than thở với mụ nội giám:

"Chẳng trách khi xưa Hành Nhi quyết tâm cưới nó. Cô nương này ngoài giọng nói khó nghe ra thì cũng có không ít ưu điểm."

Khen thì có khen, nhưng người thì tuyệt đối không thả. 

Minh Ngọc nhân lúc có khe hở nói không ít lời xấu về ta trước mặt đế hậu, còn ta thì hữu ý vô ý, cũng đã nhỏ không ít "thuốc nhỏ mắt" cho nàng ta . 

Cùng là nữ nhân của Tạ Cảnh Hành, hai chúng ta không hợp vốn là lẽ đương nhiên.

Ngày 28 tháng 10 là sinh thần 18 tuổi của ta . 

Bụng ta đã to như cái thúng, ngày lâm bồn cận kề, gần đây ta thường tâm tính cáu gắt, còn hai lần dọa huyết. 

Thái y sau khi bắt mạch đã thúc giục ta nhất định phải thả lỏng tinh thần, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở.

Có lẽ là vì muốn ta thuận lợi sinh ra Hoàng trưởng tôn, hoàng hậu đã tổ chức cho ta một bữa tiệc sinh thần trong cung. 

Để tỏ vẻ coi trọng, bà ta cùng hoàng đế còn đích thân tham dự, ban thưởng cho ta không ít đồ. 

Trong đó có một tôn Quan Âm Tống Tử, là tác phẩm của đại sư tiền triều, dùng loại bạch ngọc mỡ dê thượng hạng chạm khắc, thế gian chỉ có một, vô cùng trân quý.

Tam công chúa có phần bất mãn: 

"Mẫu hậu, chẳng phải người nói bức Quan Âm này đợi con xuất giá sẽ cho con làm của hồi môn sao ?"

Hoàng hậu trước mặt ta trách mắng nàng không hiểu chuyện, nhưng quay lưng lại với ta , bà lại nói : 

"Nàng ta sống chẳng được bao nhiêu ngày nữa, chỉ là dỗ nàng ta vui vẻ sinh con thôi. Đợi nàng ta c.h.ế.t rồi , mấy thứ này đều là của con."

Trong yến tiệc, bà ta hết lần này đến lần khác vuốt ve bụng ta , giọng điệu đầy trìu mến: 

"Tiểu tôn t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-muon-huy-hon-voi-ta-de-cuoi-mot-dan-nu/chuong-7
ử của ta , bổn cung đã không chờ được muốn gặp con rồi ."

Tiệc mới đi được nửa chừng, Khôn Ninh cung bỗng vang lên một tràng tiếng nổ ầm ầm. 

Ngay sau đó, khói đen cuồn cuộn lan tràn khắp nơi, xung quanh lập tức hỗn loạn. 

Ta lấy ra bông gòn đã chuẩn bị sẵn nhét vào mũi, dùng khăn che mắt, lớn tiếng hô:

 "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đến cứu người !"

Biến cố đột ngột xảy ra , thị vệ cũng xông vào . 

Khói dày sặc khiến người ta không mở nổi mắt, bọn họ như ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi tìm kiếm nhưng lại không thấy ai.

 Trong làn khói cuồn cuộn, ta men theo lộ tuyến đã sớm diễn luyện, nhanh ch.óng đến bên hoàng đế, đưa tay đỡ lấy ông đang bị sặc đến không mở nổi mắt: 

"Phụ hoàng, nhi thần đưa người ra ngoài."

Khi đỡ ông ta , ta giấu một cây kim mảnh trong kẽ ngón tay, cách lớp y phục đ.â.m vào cánh tay ông. 

Lúc này Thanh Đại đã lặng lẽ rời khỏi bên ta từ lúc nào không hay . 

Đợi đến khi ta dìu hoàng đế ra tới cửa, nàng lại vô thanh vô thức xuất hiện bên cạnh ta , giúp đỡ nâng đỡ.

Trước khi bước ra chính điện, ta giật bông gòn đặc chế trong mũi xuống, kéo tấm khăn che mắt ra . 

Trước bao ánh nhìn , ta dìu hoàng đế đang bước đi loạng choạng ra ngoài. 

Có lẽ vì hít phải quá nhiều khói bụi, trạng thái của ông cực kỳ tệ: hơi thở nặng nề, mặt đỏ bừng, mu bàn tay và trên mặt nổi lên từng mảng ban đỏ, đau đớn đến mức hai tay siết c.h.ặ.t lấy cổ họng.

Thái y chạy tới đã là sau một tuần trà , t.h.u.ố.c rất nhanh được sắc xong, nhưng cho dù cung nữ miệng đối miệng đút cũng không thể rót vào được . 

Lúc này khói đã bị xua tan, cung nữ cũng từ dưới bàn dài cứu được hoàng hậu đang hôn mê. 

Thái y suy đoán vụ nổ đã làm chứng ch.óng mặt của hoàng hậu phát tác, vì vậy bà ta ngã xuống dưới bàn dài, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thị vệ cứu giúp. 

Hiện giờ tuy đã được cứu ra nhưng miệng mũi phổi đều hít phải khói bụi, người hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp.

Còn lúc này , hoàng đế đã hoàn toàn không xong rồi . 

Cả khuôn mặt ông sưng phồng xung huyết, mắt bị ép đến mức không nhìn thấy, môi lộn ra như xúc xích. 

Lồng n.g.ự.c ông phập phồng dữ dội, khó nhọc há miệng muốn hít thở nhưng vẫn không được . 

Ông cứ thế mà c.h.ế.t ngạt. 

Hoàng đế là do ta liều c.h.ế.t cứu ra . 

Mọi người đều tận mắt chứng kiến, vì vậy tạm thời chưa có ai nghi ngờ đến ta .

Hoàng hậu thì tạm thời chưa c.h.ế.t, chỉ là hôn mê, bất luận thế nào cũng không tỉnh lại được . 

Bà ta đương nhiên không thể tỉnh, nửa năm nay ta vẫn âm thầm ra tay, khói bụi hôm nay chỉ là cái cớ mà thôi.

Ta nằm phục bên giường, tận tình chăm sóc, ghé sát tai bà ta thì thầm: 

"Mẫu hậu, thật là ngại quá, ngươi không vì mình thì trời chu đất diệt, ván này ngươi thua rồi ."

Trong mắt bà ta , ta chỉ là khối bột để bà ta tùy ý nặn tròn vo méo, động một ngón tay là có thể quyết định sống c.h.ế.t của ta . 

Nào hay , “dùi đất vì cầu sinh” dù đức thành mấy đoạn vẫn ngoan cường sống tiếp, huống chi ta còn là người "khinh địch", vốn là đại kỵ trên chiến trường.

Ngón tay hoàng hậu khẽ run rẩy, trong khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt màu đen.

 Ta kích động lắc bà ta : 

"Mẫu hậu, mẫu hậu, ngươi sắp tỉnh rồi sao ? Mẫu hậu, mau tỉnh lại , gặp phụ hoàng lần cuối đi ."

Bàn tay hoàng hậu đột nhiên duỗi thẳng, thân thể run lên, rơi vào trạng thái hôn mê sâu hơn. 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của THÁI TỬ MUỐN HUỶ HÔN VỚI TA ĐỂ CƯỚI MỘT DÂN NỮ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo