Loading...
GIỚI THIỆU:
Khi phụ thân ta sắp mất chức, ông đã khóc lóc cầu xin cho ta một mối hôn sự tốt nhất kinh thành.
Đối phương là tân nhiệm Đại Lý Tự khanh, Cố Hoài Chi.
Chính là Cố Hoài Chi vừa nhậm chức ba tháng đã một tay lật đổ ba thế gia quyền quý ấy .
Cứu mạng!
Hình như phụ thân ta quên mất rồi .
Nữ nhi của ông, cũng chính là ta , lại là tác giả thoại bản phong nguyệt nổi tiếng nhất kinh thành, kẻ đang bị Cố Hoài Chi truy nã khắp nơi…
‘Phúc Thủy tiên sinh ’.
01
Phụ thân ta tên Dung Đại Phú.
Một lão già béo ú, nửa đời sa sút, chỉ sống lay lắt nhờ phúc ấm tổ tiên và tiền riêng ta kiếm được từ việc viết sách.
Giờ đây, nhìn một trăm lẻ tám gánh sính lễ trước mặt, ông phấn khích đến mức liên tục xoa tay.
“Ngay cả sính lễ của công chúa cũng chỉ đến mức này thôi, Cố đại nhân thật có lòng!”
Ông hoàn toàn không chú ý đến đám hắc giáp vệ đứng hai bên những rương sính lễ, tay đặt trên chuôi đao.
Khí thế này mà giống đến đưa sính lễ sao ?
Rõ ràng là đến bắt ta thì có !
Ta, Dung Sương.
Ngoài mặt là một quý nữ khuê các chuẩn mực, cửa lớn không ra , cửa nhỏ không bước.
Nhưng thực chất.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta chính là cây b/út ăn khách bậc nhất, dùng b/út danh ‘Phúc Thủy tiên sinh ’, một tay nuôi sống cả ba thư phường lớn ở kinh thành.
Những tác phẩm tiêu biểu của ta như Ba Mươi Ba Ngày Tù Ái Của Quyền Thần, Bạch Nguyệt Quang Của Chiến Thần Mang Thai Bỏ Trốn, Kiều Thê Trong Lòng Bàn Tay Của Đốc Công Bá Đạo, cuốn nào cũng bán chạy.
Các tiểu thư khuê các chốn kinh thành, có ai mà dưới gối không giấu một quyển sách của ta ?
Còn về Cố Hoài Chi…
Hừ, chính là kẻ ghét sách của ta số một!
Hắn vừa nhậm chức đã dành cho ta bốn chữ đ/á/n/h giá: ‘Dùng văn loạn pháp.’
Thậm chí còn tuyên bố nhất định phải lôi ta ra , công khai thi hành ‘khôn hình’.
Chính là cạo sạch tóc, sau đó lưu đày ba nghìn dặm.
Ta chỉ là một nữ t/ử yếu đuối kiếm cơm bằng ngòi b/út, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị tên đứng đầu đám người ghét sách này bắt quả tang.
Kết quả bây giờ!
Phụ thân ta , chính phụ thân ruột của ta , lại trực tiếp đóng gói ta đưa đến dưới lưỡi đao đồ tể của người ta sao ?
Ta hít sâu một hơi , lùi lại nửa bước.
“Ta không gả!”
“Ai thích gả thì cứ gả, dù sao ta cũng không gả.”
Dưới gốc cây bỗng vang lên một tiếng động khẽ.
“Ồ? Dung cô nương muốn từ hôn sao ?”
02
Cả sân viện đột nhiên im phăng phắc.
Đến lúc này ta mới chú ý, dưới gốc cây lựu vậy mà có một người đang ngồi .
Nói thật,
ta
đã
viết
thoại bản phong nguyệt suốt năm năm, từng miêu tả
biết
bao vị tướng quân tựa trích tiên, quyền thần tuấn mỹ tựa yêu nghiệt… nhưng e rằng chẳng ai sánh nổi nửa phần với
người
trước
mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-an-thanh-duyen/chuong-1
Vai rộng eo thon, hồng bào hơi hé mở, nếu đ//è hắn xuống giường… Chậc chậc, ít nhất cũng đủ thêm hai tập tranh xuân cung nóng bỏng.
Cố Hoài Chi ung dung nhấp một ngụm trà .
“ Nhưng Hầu gia lại nói , cô nương đã si tình với ta đến tận xương tủy, tương tư thành bệnh, ngoài bổn quan ra thì nhất quyết không gả cho ai khác?”
Cái oan này từ đâu rơi xuống vậy ?!
Ta đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Dung Đại Phú.
Phụ thân ta rụt thân hình nặng hai trăm cân lại , ho khan một tiếng:
“Chẳng… chẳng phải chính con nói muốn gả cho lang quân tuấn tú nhất sao !”
“Khắp kinh thành này , ngoài Cố đại nhân ra , còn ai xứng được gọi là tuấn tú nhất nữa?!”
Càng nói , lưng phụ thân ta càng thẳng lên.
“Để tác thành cho con, phụ thân đã đội nắng chang chang, chặn đường ngài ấy suốt ba ngày trời đấy!”
Ta: “…”
Phụ thân ruột ơi, đó chỉ là lời con thuận miệng bịa ra để ngăn người thúc giục chuyện thành thân thôi mà!
Ta hít sâu một hơi , cố nặn ra một nụ cười :
“Là gia phụ đã hiểu lầm ý ta .”
“Đạo phu thê quý ở chỗ lưỡng tình tương duyệt. Đại nhân thanh quý, biết giữ mình như vậy , chắc chắn sẽ chẳng thèm cưỡng cầu một mối nhân duyên, đúng không ?”
Cố Hoài Chi không nói gì.
Ta nuốt nước bọt, nghiêm chỉnh hành lễ.
“Tất cả đều là lỗi của ta , ngày mai Hầu phủ nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ đến tận cửa tạ tội, tuyệt đối không làm tổn hại dù chỉ nửa phần thanh danh của đại nhân.”
Đầu ngón tay Cố Hoài Chi khẽ gõ lên bàn đá, từng tiếng, từng tiếng một.
“Mấy hôm trước , khi khám xét một thư phường tư nhân, ta tìm được một quyển Tù Ái Của Quyền Thần. Trong đó có một câu: ‘Dưa cưỡng ép hái xuống tuy đắng, miễn giải được khát là tốt ; giương cung cưỡng ép tuy chẳng thuận, miễn vừa tay là được .’”
“Bổn quan cảm thấy những lời vị tiên sinh ấy viết rất hợp ý mình .”
“Đối với phạm nhân đã vậy , đối với mối hôn sự này … cũng như thế.”
03
Ta suýt nữa nghẹn đến không thở nổi.
Cứu mạng, hắn vậy mà đã thuộc lòng cả cuốn Tù Ái Của Quyền Thần do ta viết !
Vậy chẳng phải tám trăm chiêu trò ta âm thầm cài cắm trong sách, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay sao ?!
Nếu thật sự gả vào phủ hắn , ta còn đường sống nào nữa?
“Ta không bằng lòng, chẳng lẽ đại nhân còn định cưỡng ép cướp người hay sao ?”
Lợi dụng công quyền, cưỡng ép cưới dân nữ.
Một khi bị chụp cái mũ lớn như vậy , cho dù là Đại Lý Tự khanh cũng phải cân nhắc đôi phần.
Nào ngờ Cố Hoài Chi đến mày cũng chẳng buồn nhướng lên, chỉ gõ nhẹ vào tờ canh thiếp trên bàn đá.
“Hầu gia vừa mới cầu thân , cô nương đã lập tức đòi hủy hôn, hành vi khác thường. Gần đây, Đại Lý Tự đang truy bắt Phúc Thủy tiên sinh , tất cả những người có hành vi bất thường đều có thể bị đưa về Đại Lý Tự thẩm tra.”
Cố Hoài Chi nhìn ta .
“Đưa cô nương đến Đại Lý Tự kiểm tra nét chữ, điều tra lai lịch, hợp tình, hợp lý, hợp quy củ.”
Ta: !!!
Tên khốn này chụp mũ người khác còn hiểm độc hơn cả ta !
Người khác vào Đại Lý Tự thì cây ngay không sợ c/h/ế/t đứng , còn ta thật sự có tật giật mình đấy!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.