Loading...
Ta lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng, cong mắt mỉm cười .
“Đại nhân thật biết nói đùa, được đại nhân để mắt đến chính là phúc phận của Dung Sương.”
Ta bước đến bên bàn đá, ngay ngắn viết khuê danh của mình lên tờ canh thiếp .
Khi đặt b/út, ta cố ý bỏ lối chữ cuồng thảo thường dùng, đổi sang kiểu trâm hoa tiểu khải phổ biến nhất trong giới khuê tú kinh thành.
Cố Hoài Chi cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên hai chữ ‘Dung Sương’ trong thoáng chốc.
“Nghe nói Dung cô nương thường xuyên chép kinh. Nhưng nét khởi b/út và thu b/út của lối trâm hoa tiểu khải này … lại phảng phất mấy phần phong thái cuồng thảo.”
Mắt tên khốn này được tẩm độc hay sao vậy ?!
Mồ hôi lạnh tuôn đầy sống lưng, ta đang vắt óc nghĩ cách nói dối cho trót lọt thì Cố Hoài Chi bỗng khẽ nhếch môi, thu tờ canh thiếp vào tay áo.
“ Nhưng không sao . Phu nhân của bổn quan, viết kiểu chữ nào cũng đẹp .”
Hắn ngẩng mắt, nhìn ta thật sâu.
“Mùng tám tháng sau , bổn quan sẽ đích thân đến đón nàng.”
Cửa lớn vừa đóng lại , hai chân ta đã mềm nhũn, ngã ngồi xuống bậc đá.
Dung Đại Phú hớn hở chạy đến.
“Khuê nữ, Cố đại nhân quả là người có phong độ, ngay cả khi con giở tính tiểu thư, ngài ấy cũng bao dung!”
Ta nhắm mắt một thoáng, quay đầu hét lớn.
“Xuân Đào! Chuẩn bị xe!”
Đến Mặc Hương Trai tìm Tô Hợp, lấy bạc rồi bỏ trốn!
04
Mật thất của Mặc Hương Trai.
“Kim phiếu ba nghìn lượng có thể đổi ở khắp nơi, hai tờ độ điệp giả.”
Khuê mật kiêm người hợp tác làm ăn với ta là Tô Hợp, đích trưởng nữ của Công bộ Thị lang.
Lúc này , nàng ấy đang trát đầy nhọ nồi lên mặt để tránh bị nhận ra , mặt mày khổ sở nhìn ta điên cuồng nhét kim phiếu vào tay nải.
“Dung Tiểu Sương, ngươi thật sự định bỏ đi sao ?”
“Chúng ta vừa đắc tội Đệ Nhất Thư Trai đến mức không đội trời chung, ngươi chạy mất thì ngày mai bà chủ như ta chỉ còn nước hít gió Tây Bắc mà sống!”
Chủ nhân đứng sau Đệ Nhất Thư Trai chính là đương triều Thái phó Vương Sùng.
Hắn nắm giữ binh mã của ba doanh quân vùng kinh kỳ, thế lực ăn sâu bén rễ.
Làm quan lớn đến vậy , thế mà hắn lại không dung nổi một Mặc Hương Trai bé nhỏ của chúng ta , động một chút là cho người đến đập phá.
Đối đầu trực diện không thắng nổi thì phải dùng thủ đoạn ngầm.
Đệ Nhất Thư Trai bóc lột những thư sinh hàn môn làm nghề chép sách, một nghìn chữ chỉ trả hai văn tiền, nét mực hơi đậm một chút cũng bị khấu trừ.
Ta và Tô Hợp quay đầu đưa ra mức thù lao gấp mười lần , chỉ trong một đêm đã vét sạch đám thư sinh chép sách của hắn .
Dựa vào hơn trăm thư sinh nghèo có tốc độ chép sách nhanh đến kinh người ấy , cộng thêm những cuốn sách cấm do ta viết , chúng ta ngang nhiên thâu tóm toàn bộ việc buôn bán sách ở chợ đen kinh thành.
Giờ đây, mỗi lần ra ngoài, Tô Hợp đều phải trát đầy nhọ nồi lên mặt, chỉ sợ bị người của Đệ Nhất Thư Trai nhận ra rồi đ/á/n/h lén.
“Nuôi hơn trăm thư sinh này , mỗi tháng phải tốn hơn một nghìn lượng bạc đấy!”
Tô Hợp vừa gảy bàn tính vừa thở dài.
Ta giật mạnh miếng vải bọc tay nải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-an-thanh-duyen/chuong-2
“Còn núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Nếu bây giờ ta không chạy, ngày mai sẽ phải ăn cơm t/ù!”
Thấy ta đã quyết tâm bỏ trốn, Tô Hợp thở dài, đảo mắt một vòng, lại nghĩ ra một chủ ý chẳng ra gì.
“Theo ta thấy, Cố mặt đen có bộ dạng đẹp đẽ như vậy , để người khác hưởng thì thật đáng tiếc. Chi bằng ngươi cứ ngủ với hắn một đêm, sau đó phủi m/ô/n/g bỏ đi thật xa?”
Ta trợn trắng mắt.
“Ngủ với hắn ? Có mà ta chê mình sống quá lâu ấy ! Ngươi không thấy trận thế hôm nay đâu , hắn vừa mở miệng đã đòi bắt ta đến Đại Lý Tự.”
Ta chợt nhớ ra một chuyện.
“Tháng trước , hoa khôi Ngọc Linh Lung của Giáo Phường Ty nhào vào lòng hắn , hắn trở tay ném thẳng người ta từ lầu hai xuống.”
“Nghe nói nàng ấy gãy một chân ngay tại chỗ, còn bị khép tội hành thích quan sai, đến nay vẫn bị giam trong chiếu ngục đấy!”
Nói đến đây, ta hạ thấp giọng, ghé sát tai Tô Hợp.
“Không gần nữ sắc đến mức ấy … Biết đâu bên dưới lại là một cây thương bọc bạc, trông đẹp mã mà chẳng dùng được .”
“Ồ?”
Ngoài cửa ngầm, chẳng hề báo trước , một tiếng cười khẽ bỗng vang lên.
Ta và Tô Hợp đồng loạt cứng đờ, cùng quay phắt đầu lại .
Cố Hoài Chi đang nghiêng người tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh buốt.
Chiếc bàn tính trong tay Tô Hợp rơi xuống đất đ/á/n/h cạch một tiếng.
Hạt bàn tính văng tung tóe khắp sàn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vị thiên kim Thị lang ngày thường liễu yếu đào tơ ấy lại thoăn thoắt trèo qua cửa sổ bên hông, chuồn mất trong chớp mắt.
Động tác trơn tru như nước chảy mây trôi, thậm chí còn chu đáo khóa trái cửa từ bên ngoài.
Ta: ???????????
Tô Hợp, tổ tông nhà ngươi! Bán đứng đồng đội thì ít nhất cũng phải do dự nửa khắc chứ?!
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Chỉ còn lại ta và Cố Hoài Chi.
Ta nuốt nước bọt, cố nhếch khóe miệng.
“Cố đại nhân… cũng đến chọn thư họa sao ?”
Cố Hoài Chi cụp mắt, liếc qua đống kim phiếu cùng độ điệp thông hành trải trên án.
“Bổn quan nhận được mật báo, đến Mặc Hương Trai truy bắt Phúc Thủy tiên sinh . Không ngờ lại gặp Dung đại cô nương ở đây.”
Hắn bước qua ngưỡng cửa.
“Cô nương nói xem, đây là trùng hợp… hay không trùng hợp?”
05
Cứng đối cứng với hắn chẳng khác nào tự tìm đường c/h/ế/t.
Đầu óc ta nhanh ch/óng xoay chuyển mấy vòng.
Ta lập tức thu lại vẻ mặt ban nãy, thay bằng dáng vẻ thẹn thùng, dịu dàng, vô hại.
“Không giấu gì đại nhân, tiểu nữ chỉ đến chọn vài cuốn Nữ Giới và khuê huấn để chăm chỉ học tập, tránh sau khi gả vào phủ lại không biết cách hầu hạ phu quân.”
Cố Hoài Chi khẽ cười .
“Hầu hạ phu nhân vốn là bổn phận của phu quân. Hà tất phải khiến phu nhân nhọc lòng?”
Trong lúc nói , hắn kẹp hai tờ độ điệp lên.
Tim ta đột nhiên trầm xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.