Loading...

THẨM ÁN THÀNH DUYÊN
#11. Chương 11

THẨM ÁN THÀNH DUYÊN

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

 

Dù sao , ta vẫn có thể chịu được cái giá của sự thua cuộc.

 

 

Ta cúi người , nhẹ nhàng hôn lên môi hắn .

 

 

“Cố Hoài Chi, cảm ơn chàng .”

 

 

Cố Hoài Chi ngẩn người .

 

 

Ánh nắng vàng nhạt ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rải xuống người hắn .

 

 

Đôi môi mỏng của hắn hơi hé mở, vẻ dịu dàng và ngây ngốc hiếm thấy ấy khiến hắn giống hệt một con ch/ó lớn bất ngờ được chủ nhân xoa đầu.

 

 

Trái tim ta mềm nhũn, không nhịn được cong mắt mỉm cười , lại ghé đến hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái.

 

 

Nhưng ta vừa định lùi ra , gáy đã bất ngờ bị giữ c/h/ặ/t.

 

 

Nụ hôn của Cố Hoài Chi vừa mãnh liệt vừa sâu đến nghẹt thở.

 

 

Ta siết c/h/ặ/t vạt áo trước n/g/ự/c hắn , mặc cho hắn t/ùy ý tiến công chiếm đoạt.

 

 

Ngay khi tai ta ù đi , gần như không thở nổi thì…

 

 

“Rầm!” Một tiếng vang lên, cửa phòng bị người ta đ/â/m sầm mở toang.

 

 

Ta kinh hãi hít ngược một hơi lạnh, theo bản năng đẩy hắn ra .

 

 

Ánh mắt Cố Hoài Chi lập tức trở nên sắc lạnh, hắn chống tay lên án, quay đầu nhìn lại , d/ụ/c sắc trong mắt còn chưa tan mà sát khí đã nổi lên.

 

 

Ngoài cửa, Tô Hợp và Vương tú tài loạng choạng lao vào , sắc mặt trắng bệch không còn giọt m/á/u.

 

 

“Không xong rồi ! Tất cả các xưởng khắc in trong kinh thành đều bị niêm phong!”

 

 

“Không chỉ những xưởng in ngầm của chúng ta , ngay cả thợ khắc ván in của cơ quan in ấn triều đình cũng bị bắt đi sạch, chẳng sót một người nào!”

 

 

21

 

 

Ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín, gió thu cuốn theo lá khô đập vào song cửa, phát ra tiếng xào xạc.

 

 

Ván khắc in không còn, chữ in rời cũng đã bị phá hủy.

 

 

Thế nhưng tính mạng của ba quân Bắc Cảnh đều đặt cược vào cuốn sách này .

 

 

“Những người chép sách ở Mặc Hương Trai, tổng cộng có bao nhiêu người ?” Ta quay đầu nhìn Tô Hợp.

 

 

Tô Hợp ngẩn ra , lập tức hiểu ý ta , cười khổ một tiếng.

 

 

“Khoảng hơn trăm người , nhưng phần lớn bọn họ đều là sĩ t/ử đang chờ khoa thi, chỉ trông mong dựa vào khoa cử để đổi đời, ai dám đắc tội với Vương Sùng chứ?”

 

 

Vương tú tài đứng bên cạnh đột nhiên thẳng người dậy.

 

 

“Ta đi tìm bọn họ.”

 

 

Đẩy cửa ra , gió lạnh cuốn theo mưa thu lập tức ùa vào mặt.

 

 

Hắn không che ô, kéo lê cái chân bị đ/á/n/h gãy từ nhiều năm trước , khập khiễng bước xuống bậc thềm đá, bóng dáng trong bộ trường sam vải xanh mỏng manh nhanh ch/óng khuất nơi đầu ngõ tối tăm.

 

 

Nửa canh giờ trôi qua.

 

 

Tiếng mưa ngày một lớn, trong con ngõ sâu vẫn chẳng có lấy nửa tiếng người .

 

 

Ta cúi đầu, dùng que khêu tim ngọn đèn dầu, ngọn lửa nổ tí tách, bùng lên một đốm hoa đèn đỏ sẫm.

 

 

Thực ra ta cũng chẳng thất vọng bao nhiêu.

 

 

Người đời tất bật ngược xuôi, suy cho cùng cũng chỉ cầu ngày đủ hai bữa cơm, cả nhà già trẻ được bình an.

 

 

Vương Sùng là Thái phó quyền khuynh triều dã, chuyện có thể mất đầu như vậy , ai lại vì một thư phường nhỏ bé mà dám dấn thân vào vũng nước đục này ?

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Không đến mới là lẽ thường tình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-an-thanh-duyen/chuong-11

 

 

“Tô Hợp.”

 

 

Ta đặt que khêu đèn xuống, xoa xoa ấn đường đang căng tức.

 

 

“Không cần đợi nữa. Đến hậu đường tìm hết mực in và những tấm ván khắc cũ ra , chúng ta tự khắc. Khắc được bao nhiêu trang hay bấy nhiêu, dù chỉ đưa được nửa cuốn ra ngoài…”

 

 

Lời còn chưa dứt, bản lề cửa bỗng vang lên một tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

 

 

Cánh cửa gỗ khép hờ được nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài.

 

 

Người bước vào là một lão nhân tóc mai đã bạc trắng.

 

 

Ta nhận ra ông.

 

 

Một lão đồng sinh sống ở phía nam thành.

 

 

Ông đã ngoài sáu mươi tuổi, trước kia làm nghề chép sách kiếm sống ở Đệ Nhất Thư Trai, bị chưởng quầy ỷ ông tuổi cao mà khấu trừ tiền công, ông chỉ tranh luận đôi câu đã suýt bị tống vào đại lao.

 

 

Lão nhân không nói một lời, ngồi xuống chiếc ghế dài gần ngọn đèn dầu, mở tay nải vải xanh mang theo bên mình , ngay ngắn đặt lên bàn nghiên mực đá cũ đã sứt một góc.

 

 

Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba…

 

 

Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, mật thất tối tăm đã chật kín người ngồi san sát nhau .

 

 

Không ai ồn ào, cũng chẳng ai hỏi một câu về tiền công hay chuyện sống c/h/ế/t.

 

 

Ngoài ngõ, quân lính của Ngũ Thành Binh Mã Ty đang tuần tra từng con hẻm, giày sắt giẫm lên những vũng nước trên nền đá xanh, tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi lại từ gần đi xa.

 

 

Trong mật thất chỉ cách bên ngoài một cánh cửa, hoàn toàn tĩnh lặng.

 

 

Chỉ có tiếng đầu b/út lướt trên giấy Tuyên Thành sột soạt.

 

 

Nhẹ nhàng, dày đặc.

 

 

Tựa như tằm xuân gặm lá dâu, như mưa bụi thấm vào lòng đất, lại càng giống thiên quân vạn mã đang lặng lẽ giương căng dây cung.

 

 

Trước những chiếc án thư, từng tấm lưng khoác áo vải thô đều thẳng tắp.

 

 

Từng nét b/út hạ xuống lúc này không còn là những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt để người đời tiêu khiển.

 

 

Mà chính là khí tiết cứng cỏi nhất của văn nhân giữa thế gian đang chao đảo trong mưa gió.

 

 

Mỗi chữ đều mang nặng non sông.

 

 

Khi ánh bình minh ló rạng, hai trăm cuốn sách chép tay với nét chữ ngay ngắn, chuẩn xác đã được xếp chỉnh tề trên án đá.

 

 

Cố Hoài Chi đứng nơi ngưỡng cửa, cúi người thật sâu, trịnh trọng hành một đại lễ với những người cùng chí hướng.

 

 

Sau đó, hắn ôm lấy chồng sách nặng trĩu, xoay người sải bước vào ánh ban mai.

 

 

22

 

 

Thiên la địa võng lặng lẽ giăng ra .

 

 

Vương Sùng cứ ngỡ chỉ cần phong tỏa chín cổng thành là có thể cắt đứt mọi đường truyền tin.

 

 

Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng.

 

 

Hai trăm cuốn Quyền Thần Ngoại Truyện đã sớm được chia nhỏ, phân tán khắp nơi.

 

 

Chúng được trà trộn vào hàng hóa của thương đội, những gánh rau và sọt t/h/u/ố/c, rồi đưa đến Bắc Cảnh.

 

 

Ngày thứ mười, Bắc Cảnh có biến.

 

 

Ba bức chiến báo khẩn liên tiếp truyền về, Thần Cơ doanh giả vờ thua trận, liên tiếp nhường ba cửa ải.

 

 

Vương Sùng đang ở kinh thành đ/á/n/h hơi thấy điều bất thường.

 

 

Đại Lý Tự án binh bất động một cách quá khác lạ, nhưng tên đã lên dây, hắn không thể không làm phản.

Chương 11 của THẨM ÁN THÀNH DUYÊN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo