Loading...
Chỉ là ngay khoảnh khắc hắn dẫn binh tiến vào khu săn b/ắ/n, Cố Hoài Chi đã dùng một lưỡi đao sắc bén ghim c/h/ặ/t hắn trước bậc thềm ngự doanh.
Cùng lúc ấy , phản quân Bắc Cảnh làm theo bản đồ bố phòng giả trong Quyền Thần Ngoại Truyện, đ/â/m đầu tiến vào một hẻm núi có vách đá dựng đứng .
Trên hai vách núi, hàng vạn cung nỏ thủ đồng loạt b/ắ/n tên lửa, biến cả hẻm núi thành biển lửa.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Phản quân toàn quân bị tiêu diệt, phế thái t/ử Bắc Cảnh rút kiếm tự vẫn dưới ánh tà dương.
Ngày tin chiến thắng truyền về kinh thành, chín cổng thành đều mở rộng.
Trời thu cao trong, không khí mát mẻ.
Tấm biển Mặc Hương Trai khắc chữ vàng lại được treo lên dưới mái hiên.
Triều đình ban thánh chỉ, tịch thu toàn bộ gia sản của Vương Sùng cùng bè đảng.
Hơn trăm người chép sách ấy không chỉ được ban thưởng hậu hĩnh, mà còn được Cố Hoài Chi đích thân đứng tên tiến cử, đặc cách bổ nhiệm vào quán Biên tu của Hàn Lâm viện, phụ trách biên soạn và tu sửa điển tịch trong thiên hạ.
Buổi chiều, nắng thu vừa đẹp .
Ta tựa trên chiếc giường mỹ nhân dưới gốc cây, nhấp một ngụm rượu thanh mai, lười biếng ngắm những đám mây trôi nơi chân trời.
Sau lưng khẽ vang lên tiếng gió lay động, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả người ta đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Cố Hoài Chi tựa cằm vào hõm vai ta , thở phào một hơi thật dài, tựa như cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.
“Đều kết thúc rồi sao ?”
Cố Hoài Chi không trả lời.
Trong sân yên tĩnh vô cùng.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vạt áo đen của hắn thành những đốm sáng loang lổ.
Hành lang dài phía xa vắng vẻ, không còn bóng dáng ám vệ bước đi vội vã, cũng chẳng còn những mật báo ẩn chứa sóng ngầm.
Hắn siết vòng tay c/h/ặ/t hơn đôi chút, nhẹ nhàng cọ cằm vào hõm cổ ta , hơi thở ấm áp, đều đặn hòa cùng tiếng tim đập trầm ổn , mạnh mẽ trong l/ồ/ng n/g/ự/c, từng nhịp, từng nhịp truyền đến lưng ta .
Đó chính là sự bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời tất bật.
Hồi lâu sau , Cố Hoài Chi mới cúi đầu hôn nhẹ lên má ta , lấy từ trong tay áo ra một cuộn công văn, nhét vào tay ta :
“Giấy phép in ấn được triều đình đặc biệt phê chuẩn.”
Khóe môi hắn hơi cong lên, đáy mắt tràn đầy ý cười .
“Từ nay về sau , Phúc Thủy tiên sinh muốn viết bao nhiêu thoại bản cũng được .”
Con dấu son đỏ ch/ót của Lễ bộ hiện rõ trước mắt, bên trên ngay ngắn ghi tên Phúc Thủy tiên sinh , cho phép in ấn tại các châu phủ, miễn kiểm tra, miễn niêm phong!
Niềm vui sướng mãnh liệt lập tức dâng trào trong lòng.
“Ta phải đi báo cho Tô Hợp ngay!”
Chân
ta
còn
chưa
chạm đất, Cố Hoài Chi
đã
kéo
ta
trở
lại
, ép c/h/ặ/t xuống giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-an-thanh-duyen/chuong-12
“Trước khi đi gặp nàng ấy , phu nhân hãy bù lại đêm động phòng còn nợ vi phu đã , được không ?”
Ánh nắng xuyên qua bóng cây rải xuống, những lớp vạt áo chồng lên nhau .
Ta khẽ bật cười , đưa tay vòng qua cổ hắn , chủ động ghé sát lại .
Nụ hôn rơi xuống, trao nhau cả hương rượu thanh mai thơm ngọt.
NGOẠI TRUYỆN
Ba năm sau , Mặc Hương Trai đã mở rộng khắp mười ba châu của Đại Chu.
Thoại bản của Phúc Thủy tiên sinh vẫn cuốn nào ra mắt cũng bán sạch.
Không chỉ bởi tình tiết lên xuống gay cấn, mà còn vì trước khi mỗi cuốn sách được đưa đi in, đều phải trải qua sự “đích thân diễn thử” của đương triều Thủ phụ đại nhân.
Buổi chiều trong thư phòng, hương thơm ấm áp lượn lờ.
Cố Hoài Chi tựa vào ghế bành, lật xem bản thảo mới viết xong mang tên Tướng Quân Bá Đạo, Xin Nhẹ Tay Sủng Ái, đầu ngón tay khẽ gõ lên trang giấy.
“Bút lực của phu nhân lại tiến bộ rồi . Cảnh mỹ nhân cầu xin tha thứ trên giường này quả thực rất có phong vị.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng dậy bế ngang ta lên, đi thẳng về phía chiếc giường mềm dưới cửa sổ.
“Cố Hoài Chi, bây giờ đang là ban ngày ban mặt…”
Những lời cuối cùng của ta đều bị hắn chặn lại .
Ta bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, lúc xuân sam vừa tuột xuống hơn nửa, cánh cửa phòng khép hờ bỗng bị người ta đẩy mạnh ra .
Giọng nói vang dội của Tô Hợp đột ngột cất lên, khiến đàn chim sẻ dưới mái hiên giật mình bay tán loạn.
“Dung Tiểu Sương! Cuốn Tướng Quân Bá Đạo, Xin Nhẹ Tay Sủng Ái lại bán đắt như tôm tươi rồi , chúng ta phát…”
Lời nói nghẹn lại giữa chừng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa gỗ bị kéo đóng sầm lại một tiếng “rầm”.
Ngoài cửa vang lên tiếng ho khan lạc giọng của Tô Hợp.
“Ta chợt nhớ ra Vương tú tài gọi ta về tiệm kiểm tra sổ sách… Hai người cứ tiếp tục, lát nữa ta quay lại !”
Tiếng bước chân nhanh ch/óng chạy xa.
Ta đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang đè trên người mình .
“Đều tại chàng .”
Cố Hoài Chi không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vai ta .
Ta cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện vạt xuân sam hơi hé mở đã tuột xuống hơn nửa, để lộ một khoảng vai trắng nõn nổi bật dưới ánh nắng.
Yết hầu Cố Hoài Chi chuyển động, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc sâu thẳm, hắn lại cúi người áp xuống.
Khóe mắt ta thoáng thấy ô cửa sổ chống cánh vẫn đang mở một nửa, vội vàng giơ tay chống trước n/g/ự/c hắn .
“Cửa… cửa sổ còn chưa đóng…”
Cố Hoài Chi trở tay phất một cái, cánh cửa sổ lập tức khép lại , khóa kín toàn bộ cảnh xuân trong phòng.
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.