Loading...
“Kể cho ta nghe chuyện hồi nhỏ của phu nhân.”
Ngọn nến hỷ long phụng nổ tí tách, bùng lên một đốm hoa lửa.
Ta thoáng ngẩn người .
Đây là lần đầu tiên có người hỏi về quá khứ của ta .
Những ngày tháng thuở nhỏ vốn chẳng có gì đáng kể.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại là một kẻ hồ đồ chẳng đáng tin cậy.
Điều xuất hiện nhiều nhất trong ký ức của ta chính là sân viện trống trải và tiếng chủ nợ đập cửa vang trời vào đêm giao thừa.
Vốn chẳng có gì để kể, nhưng không hiểu sao , nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của hắn , ta lại không nỡ khiến hắn thất vọng.
Ta lục lọi ký ức hồi lâu, cuối cùng mới chọn ra một chuyện tương đối vui vẻ.
“Hồi nhỏ… ta từng lén ăn trộm lê cống phẩm của phụ thân .”
“Đó là lê người khác biếu ông, nghe nói là cống phẩm trong cung, ông tiếc không nỡ ăn, ngày nào cũng bày trong thư phòng. Ta thèm quá, nửa đêm lẻn vào c/ắ/n một miếng thật to. Kết quả bị phụ thân bắt quả tang, đuổi ta chạy khắp sân, ta vừa chạy vừa gặm sạch quả lê còn lại , cuối cùng bị đ/á/n/h một trận ra trò.”
Cố Hoài Chi khẽ cười trầm thấp, thuận miệng tiếp lời như đang nói mớ:
“Ăn đến mức nước lê dính đầy mặt, còn ngã vào luống hoa, khiến cả mũi dính đầy bùn.”
Ta sững người , nghi hoặc nhìn hắn .
“Sao chàng biết ?”
Bàn tay Cố Hoài Chi đặt bên eo ta khựng lại một thoáng, nhẹ đến mức khó nhận ra .
“Năm xưa, nhạc phụ từng trò chuyện với người khác, ta tình cờ nghe được .”
Nói xong, hắn kéo chăn mỏng lên vai ta , ung dung tránh đi ánh mắt dò xét của ta .
Trăng lên giữa trời, ánh nến trong phòng dần tối.
Hơi thở Cố Hoài Chi từng chút một trở nên trầm ổn .
Ta được hắn ôm gọn trong lòng, lắng nghe từng nhịp tim vang lên bên tai, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, chẳng biết từ khi nào cũng thiếp đi theo.
12
Suốt một tháng sau đó, xem như ta đã nhìn thấu hoàn toàn con người thật của nam nhân này .
Vị Đại Lý Tự khanh sát phạt quyết đoán trong mắt người ngoài, hóa ra lại khó chiều đến mức khiến người ta phải nghiến răng.
Sợ đắng.
Mỗi lần mang t/h/u/ố/c đến, ta đều phải đặt đĩa mứt ngọt bên cạnh hắn trước , nếu không , hắn sẽ mím c/h/ặ/t môi, nhất quyết không chịu uống lấy một ngụm.
Sợ đau.
Mỗi lần thay t/h/u/ố/c, tháo băng, hắn nhất định bắt ta ngồi bên giường vừa dỗ dành vừa thổi cho hắn , khiến Trần viện phán đã lớn tuổi, lần nào cũng phải cố nhịn đến mức mặt già đỏ bừng.
Nhưng những chuyện ấy vẫn chưa phải đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất chính là hắn đòi tắm.
Thái y đã dặn đi dặn lại rằng trong vòng một tháng, vết thương tuyệt đối không được dính nước.
Thế nhưng Cố Hoài Chi chỉ cần một ngày không tắm đã thấy cả người khó chịu, vết thương còn chưa đóng vảy mà hắn đã đòi chuẩn bị nước tắm.
Ta đành vắt khăn bằng nước ấm, đỏ mặt lau người cho hắn .
Hắn để trần nửa
thân
trên
, tựa
vào
thành thùng tắm, bàn tay trái quấn đầy băng trắng gác cao bên ngoài miệng thùng, mái tóc đen ướt đẫm buông xuống bờ vai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-an-thanh-duyen/chuong-6
Giữa làn hơi nước mờ ảo, gương mặt ấy càng thêm yêu dị, đẹp đến hút hồn.
“Phu nhân đứng xa như vậy làm gì?”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta .
“Ta cũng đâu có ăn thịt nàng.”
Ta nghiến răng, nhích lên trước nửa bước.
“Xuống dưới .” Hắn đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?”
“Lau xuống dưới .”
Hắn giơ bàn tay phải không bị thương, đặt lên mu bàn tay đang cầm khăn của ta , dẫn tay ta từng chút một di chuyển xuống dưới .
“Phu nhân không thể chỉ lau mỗi cổ cho ta chứ.”
Hơi nước ấm áp phả vào mặt, khiến vành tai ta nóng bừng.
Hắn khép hờ mắt, tựa trở lại thành thùng, những ngón tay thon dài thuận thế buông xuống, đặt lên đầu gối ta , đầu ngón tay như có như không khẽ móc vào vạt váy.
“Khắp người ta , chỗ nên nhìn hay không nên nhìn , phu nhân đều đã nhìn thấy hết rồi .”
Giọng hắn thấm hơi nước, trở nên hơi khàn.
“Có qua có lại mới phải lễ, ta cũng nên nhìn phu nhân một chút, như vậy mới công bằng.”
Lời còn chưa dứt, những đầu ngón tay ươn ướt của hắn đã chậm rãi men theo đầu gối ta di chuyển lên trên .
Ta giật mình rụt người về sau , chiếc khăn trong tay rơi xuống thùng tắm, làm nước b/ắ/n tung tóe.
Cố Hoài Chi bật cười trầm thấp.
“Trêu nàng thôi.”
Tiếng cười hòa cùng tiếng nước, cứ thế len thẳng vào tai ta .
Ta vốn tưởng ngày nào cũng phải lau người cho hắn đã đủ giày vò rồi .
Nào ngờ nửa tháng sau , khi bắt mạch, Trần viện phán nhíu mày nói rằng tư thế ngủ ban đêm của Cố Hoài Chi không ổn định, đè lên vết thương, e rằng có dấu hiệu chuyển biến xấu .
Ta sợ đến mức ngay đêm ấy đã ôm gối, từ giường ngoài chuyển vào nằm chung chăn gấm với hắn .
Lần chuyển chỗ này quả thực chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.
Đêm nào hắn cũng trêu chọc khiến ta đỏ mặt tía tai.
Nếu không phải thái y đã nhiều lần nghiêm lệnh không được vận động mạnh, e rằng đến mẩu xương vụn của ta cũng chẳng còn.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến cuối tháng, khi tháo băng, Trần viện phán bắt mạch rồi chậm rãi lên tiếng.
“Gân xương đã liền lại , hồi phục rất tốt . Có điều tâm mạch vẫn còn yếu, chuyện phòng the tuyệt đối không được nóng vội. Cố đại nhân, hãy cố nhịn thêm vài chục ngày nữa.”
Khóe miệng Cố Hoài Chi giật giật.
Ta che miệng, không nhịn được bật cười thành tiếng.
13
Trần viện phán vừa đi khỏi, Tô Hợp đã bước vào ngay sau đó.
Nàng ấy đứng bên trong cửa, đưa mắt đ/á/n/h giá ta từ trên xuống dưới , bỗng khẽ cười khẩy.
“Dung Tiểu Sương, ngươi tự lấy gương soi lại mình đi .”
“Đuôi mắt ngập ý xuân, eo mềm xương nhũn, trông chẳng khác nào bị yêu tinh câu mất hồn.”
Ta cúi đầu, dùng nắp chén trà gạt lớp bọt nổi trên mặt nước.
Một tháng qua quả thực có rất nhiều điều mới lạ.
Có người cùng bàn ăn cơm, cùng giường chung gối.
Rất nhiều lúc, hắn xem hồ sơ vụ án, ta đọc thoại bản, ai bận việc nấy mà chẳng có lấy nửa phần gượng gạo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.