Loading...
Mỗi sáng thức dậy, người bên cạnh đắm mình trong ánh nắng ban mai, đưa cho ta một chén nước mật ong đã được hâm ấm.
Cuộc sống tựa như một chén trà ấm, dễ chịu mà ấm lòng.
Tô Hợp liếc nhìn nụ cười không giấu nổi nơi khóe môi ta , tặc lưỡi một tiếng.
“Mau kể xem, sức eo của Cố mặt đen thế nào? Những chiêu trò ngươi viết trong thoại bản, rốt cuộc đã dùng được mấy phần rồi ?”
Ta suýt sặc một ngụm trà : “Tô Hợp!”
“Xấu hổ cái gì, đều là tỷ muội nhà mình cả mà.”
Đang lúc chúng ta đùa giỡn, Tiểu Đào hốt hoảng vén rèm bước vào .
“Phu nhân, chiếc tráp gỗ hồng mộc chạm hoa trong đồ hồi môn của người … đã , đã bị quản gia chuyển vào thư phòng của đại nhân rồi .”
Nắp chén trà sứ xanh trong tay ta rơi xuống bàn đ/á/n/h choang một tiếng.
Miếng bánh hoa quế Tô Hợp đang cầm cũng rơi bộp xuống vạt váy.
“Sổ sách bí mật của Mặc Hương Trai… ở trong đó sao ?”
“Có.”
“Ấn riêng của Phúc Thủy tiên sinh ?”
“Có.”
Còn cả bản khế ước phân chia tiền bạc giấu dưới đáy tráp, bên trên có dấu điểm chỉ đỏ của hai chúng ta .
Chiếu theo Đại Chu luật, thứ nào cũng là chứng cứ xác thực, đủ để Cố Hoài Chi lưu đày ta ba nghìn dặm, tiện thể tống cả Tô Hợp đi cùng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tô Hợp lùi lại nửa bước, xoay người bước một chân qua ngưỡng cửa.
“Ta chợt nhớ ra phụ thân gọi ta về phủ chép kinh, ta đi trước đây.”
Nàng ấy bám khung cửa, thò nửa đầu vào , hạ giọng nói thật nhanh.
“Đến giờ Dậu Cố Hoài Chi mới ra khỏi cung. Phía sau thư phòng có một cửa ngách nhỏ, không khóa đâu , mau đến trộm đi !”
Lời còn chưa dứt, nơi cuối hành lang chỉ còn thấp thoáng vạt váy tung bay.
14
Mặt trời dần ngả bóng, cửa ngách khép hờ.
Ta khom lưng, rón rén lẻn vào thư phòng, tiện tay khép kín khe cửa.
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, chỉ có ánh nắng chiều xuyên qua song cửa, soi rõ từng hạt bụi li ti lơ lửng.
Vòng qua bình phong, ta vừa liếc mắt đã trông thấy chiếc tráp bảo bối của mình .
Nó đang được đặt ngay ngắn chính giữa chiếc án lớn bằng gỗ t/ử đàn.
Ta bước nhanh tới, vừa đặt tay lên tráp thì bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng động khẽ.
“Bẩm đại nhân, thích khách đã chịu khai, kẻ đứng sau chính là phủ Thái phó.”
“Không cần làm ầm lên, chỉ vài tên t/ử sĩ chẳng thể động đến một sợi tóc của Vương Sùng, cứ theo dõi c/h/ặ/t chẽ những đầu mối ngầm tiếp ứng ngoài thành.”
Tiếng nói đã vang lên ngay ngoài ngưỡng cửa, ôm tráp bỏ chạy chắc chắn không kịp nữa.
Không còn chỗ nào để trốn, ta đành buông tay, vén tấm vải che quanh án, cúi người chui vào gầm bàn.
Vừa giấu mình xong, bản lề cửa đã khẽ vang lên, cửa mở ra .
Một đôi quan hài màu đen vững vàng dừng lại trước án.
Mãi đến lúc này , ta mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng…
Gầm bàn chật hẹp, ta co người bên trong, vừa khéo bị kẹt ngay giữa hai chân Cố Hoài Chi.
Chỉ cần
hắn
hơi
buông tay xuống là
có
thể chạm đến đỉnh đầu
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-an-thanh-duyen/chuong-7
Ta nghiến c/h/ặ/t răng, đến thở mạnh cũng không dám.
Phía trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng chốt đồng bật mở giòn tan.
Ngay sau đó, giọng nói thanh lãnh của Cố Hoài Chi truyền xuống.
“… Hơi thở của hắn phả bên vành tai nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy.”
Da đầu ta lập tức tê dại.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cố Hoài Chi, chính là Cố Hoài Chi thanh lãnh, luôn biết giữ mình ấy , giờ phút này lại dùng giọng nói bình thản không chút gợn sóng của hắn , đọc rành rọt từng câu từng chữ trong cuốn thoại bản bán chạy nhất của ta , cuốn sách từ đầu đến cuối chỉ toàn những cảnh ân ái trên giường…
Quyền Thần.
15
Giọng điệu hắn chẳng có lấy nửa phần lên xuống, lạnh lùng cứng nhắc như đang đọc hồ sơ vụ án.
“Nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu không thấy đáy của hắn , tim đập dồn dập như trống trận. Những ngón tay hắn từng chút một trượt xuống, men theo xương quai xanh…”
“Câm miệng!”
Cơn xấu hổ xen lẫn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu.
Ta lập tức vén tấm vải che quanh án, từ trong bóng tối dưới gầm bàn lao ra .
Ánh sáng đột ngột tràn vào mắt.
Cố Hoài Chi đứng bên án, cụp mắt nhìn ta , đáy mắt không có lấy nửa phần kinh ngạc.
Hắn đưa tay giữ c/h/ặ/t cổ tay ta , thuận thế kéo lên, ép ta tựa vào mép chiếc án lớn bằng gỗ t/ử đàn.
Bản thảo trên án rơi xuống đất loạt xoạt.
Ta vô thức giơ tay chống trước n/g/ự/c hắn .
Dưới lớp quan phục đỏ sẫm, l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở.
Cố Hoài Chi chống hai tay lên mép án, giam c/h/ặ/t ta trong khoảng không gian nhỏ hẹp ấy .
“Phu nhân đã ở đây, vừa hay để vi phu kiểm chứng một phen.”
Hắn cúi đầu ghé sát, hơi thở nóng rực lướt qua dái tai ta .
“Hơi thở của hắn phả bên vành tai nàng… khiến toàn thân nàng run rẩy.”
Hắn giơ ngón trỏ, phần thịt đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng của người luyện võ nhẹ nhàng lướt qua vành tai nóng bừng của ta , khiến từng cơn run rẩy li ti lan khắp người .
Cố Hoài Chi khẽ bật cười trầm thấp.
“Phúc Thủy tiên sinh … quả nhiên rất tỉ mỉ.”
16
Đột nhiên nghe thấy danh xưng ấy , tim ta chợt trầm xuống, m/á/u huyết toàn thân như đông cứng trong khoảnh khắc.
Một tháng qua sống quá an nhàn, ta suýt nữa đã quên mất rằng mình vẫn luôn tìm cách hợp tác với một con hổ dữ.
Rốt cuộc ta đã để lộ sơ hở ở đâu ?
Không đúng, phải là từ trước đó nữa.
Năm xưa, khi còn ở quân doanh Bắc Cảnh, hắn chính là vị thiếu tướng quân ngay cả thánh chỉ của hoàng đế cũng dám kháng lại .
Sao có thể chỉ vì bị phụ thân ta chặn đường ba ngày mà hồ đồ cưới một nữ t/ử chưa từng quen biết ?
Còn cả hôm nay, chiếc tráp của ta vốn đang yên ổn trong kho, sao đột nhiên lại bị chuyển đến thư phòng?
Cửa ngách không khóa, chiếc tráp được ngang nhiên đặt ngay giữa án, những lời trao đổi vừa khéo lọt vào tai từ ngoài cửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.