Loading...

Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật
#7. Chương 7: - Hết

Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật

#7. Chương 7: - Hết


Báo lỗi

Hắn chỉ muốn dùng đám con rối nhằm kéo dài thời gian, để ngọn lửa này có cơ hội bùng lên dữ dội hơn mà thôi.

 

Bạch Trạch đã gọi điện báo cảnh sát. Ngôi làng này cách thị trấn không xa, ước chừng chẳng mấy chốc sẽ tới nơi.

 

Tôi bảo Trương Quyên:

 

"Bà có sốt ruột lúc này cũng vô ích thôi, ngọn lửa lớn thế này , Vương An e rằng đã cháy thành than rồi ."

 

"Đợi cảnh sát tới nơi, chúng ta quay về đạo quán trước đã , xem sư phụ tôi có cách nào giải quyết không ."

 

Khi cảnh sát đến nơi, ngọn lửa đã suýt lan ra toàn bộ ngôi nhà.

 

May thay trời đổ mưa lớn nên không vạ lây sang nhà khác.

 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, họ phát hiện ra nguyên nhân là do bên trong hầm ngầm chất đống quá nhiều vật liệu bắt lửa nên mới dẫn đến hỏa hoạn.

 

Về phần Vương An, do bản thân mang theo âm khí nên ngọn lửa dương ấy không thể thiêu rụi hoàn toàn t/h/i t/h/ể của hắn , nhưng cũng chỉ còn sót lại chút xương cốt phần thân . 

 

Hắn biết m/á/u ấn đường của mình là chìa khóa phá giải Yểm Thắng Thuật nên đã chủ động cố ý thiêu rụi phần đầu đến mức chẳng còn ra hình thù gì nữa.

 

Và mãi đến tận lúc nghe cảnh sát thông báo, chúng tôi mới vỡ lẽ rằng thực chất Vương An chưa từng c/h/ế/t. Hắn tỉnh lại ngay trên đường được khiêng lên xe cứu thương đến bệnh viện.

 

Sau đó, hắn tự tìm đến một nhà tang lễ, bỏ ra chút tiền thuê hai nhân viên vác một hũ tro cốt rỗng làm một nghi lễ giả mạo, đ/á/n/h lừa tất cả mọi người rằng hắn đã c/h/ế/t.

 

Còn hắn thì trốn vào trong hầm ngầm tiếp tục sống cuộc đời ẩn dật.

 

Tôi đoán chắc hẳn hắn muốn Trương Quyên hoàn toàn không tìm ra tung tích của mình , để rồi có thể trốn trong một góc tối nhìn từng người đời sau của em trai Vương Thừa c/h/ế/t đi .

 

Đáng tiếc là Trương Quyên lại tìm đến đạo quán của chúng tôi .

 

Mưu đồ tính toán của hắn xem như đổ sông đổ biển rồi .

 

Nhìn cảnh sát khiêng t/h/i t/h/ể của hắn ra ngoài, tôi không khỏi cảm thán:

 

"Thật không ngờ, ông ta lại hận em ruột của mình đến nhường này , thà c/h/ế/t chứ nhất quyết không chịu để Trương Quyên giải trừ Yểm Thắng Thuật."

 

Bạch Trạch vỗ vỗ vai tôi :

 

"Bởi vì lòng đố kỵ của đàn ông, là một thứ cực kỳ đáng sợ."

 

"So với phụ nữ, tâm địa của họ tàn độc hơn, và hành sự cũng tuyệt tình hơn rất nhiều."

 

Tôi dẫn Trương Quyên quay trở lại đạo quán.

 

Sư phụ đã ngồi sẵn ở Tam Thanh Quan chờ chúng tôi .

 

Không đợi chúng tôi mở lời kể sự việc, ông đã ra hiệu cho Trương Quyên đưa tay ra .

 

Dù không hiểu vì sao phải làm thế, nhưng Trương Quyên vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra .

 

Lúc này tôi mới để ý thấy trong tay bà ấy đang nắm c/h/ặ/t một vật thể màu đen không rõ hình thù.

 

Nhận thấy ánh mắt của tôi , Trương Quyên hơi ngượng ngùng cất lời:

 

"Đây là đốt xương ngón tay bị cháy xém của Vương An, tôi ... tôi lúc đó tức quá nên nhân lúc không ai chú ý đã tiện tay mang nó đi , không muốn để t/h/i t/h/ể hắn được toàn vẹn, muốn hắn chịu thêm chút khổ sở nơi địa ngục."

 

Tôi nhướng mày, không ngờ Trương Quyên lại biết nhiều thứ phết, quả thực có cách nói này .

 

Người c/h/ế/t mà t/h/i t/h/ể không trọn vẹn nếu không có người thân bạn bè lo liệu hương khói thì chỉ có thể ở lại đầu đường xó chợ biến thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Sư phụ cầm lấy đốt xương ngón tay bị cháy xém ấy , mỉm cười :

 

"Cũng may là cô có lòng dạ trả thù, đem đốt xương ngón tay này lấy về, bằng không thì đúng là không giải được Yểm Thắng Thuật này thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-xa-tu-sat-thuat-yem-thang-thuat/chuong-7
"

 

Nói xong, ông móc dưới gầm bàn ra một con gà trống, vạch chiếc mào gà lên.

 

Rồi cứa lấy m/á/u, dùng một chiếc bát để hứng đầy một bát, đoạn đưa con gà cho Bạch Trạch:

 

"Đem đưa cho sư nương của con, bảo tối nay nhà mình ăn thịt gà om khoai tây."

 

"Tuân lệnh."

 

Bạch Trạch hớn hở nhận lấy.

 

Sư phụ hài lòng gật đầu, sau đó dùng d/a/o lam rạch nhẹ đầu ngón tay mình , nhỏ m/á/u vào bát m/á/u gà rồi khuấy đều.

 

Tiếp đến, ông giã nát đốt xương ngón tay của Vương An, cho vào chiếc bát sứ.

 

Cuối cùng, đổ thêm một chút m/á/u gà vào trong bát sứ, trộn đều tất cả thành một hỗn hợp dạng sền sệt màu xám đỏ.

 

"Cô bưng cái này , ra Tây sương phòng tìm một vị đạo sĩ tên Mộc Mộc, bảo con bé nhỏ một giọt m/á/u vào , rồi khuấy đều lên."

 

"Khuấy đều xong thì bôi hỗn hợp đó lên chiếc mào gà, để khô ráo tự nhiên. Cuối cùng, đặt mào gà đó lên trên Yểm Thắng Thuật."

 

"Nhớ kỹ, chiếc đinh trên Yểm Thắng Thuật ấy , nhất định phải đ/â/m xuyên qua mào gà!!"

 

Nói dứt lời, sư phụ đưa bát sứ cho Trương Quyên. 

 

Lúc nhận lấy, Trương Quyên có hơi chần chừ:

 

"Lỡ như vị đạo sĩ Mộc Mộc đó không chịu cho m/á/u của cô ấy thì phải làm sao ?"

 

Sư phụ cười tủm tỉm đẩy bà ấy ra cửa:

 

"Vậy thì cô cứ nài nỉ xin nó, ôm lấy nó mà khóc lóc, con bé đó hay mềm lòng lắm, sẽ cho cô thôi."

 

Trương Quyên liếc nhìn chiếc bát sứ trong tay, hít sâu một hơi , ánh mắt kiên định bước về phía Tây sương phòng.

 

Và theo sau đó là tiếng từ chối của Mộc Mộc, tiếng nức nở của Trương Quyên, cùng tiếng thét t/h/ả/m thiết cuối cùng của Mộc Mộc.

 

Tôi liếc nhìn sư phụ mang đầy bộ dạng gian xảo, thở dài một hơi .

 

Mộc Mộc sợ đau nhất mà, phỏng chừng giờ này chắc đã c/h/ử/i sư phụ trong lòng đến cả vạn bận rồi ấy chứ.

 

Tôi đi cùng Trương Quyên về nhà, đem mào gà trong bát sứ cắm xuyên qua chiếc đinh của Yểm Thắng Thuật. Ngay khoảnh khắc ấy , mẩu xương ấn đường dưới chân đinh bất ngờ vỡ vụn.

 

Chiếc đinh cũng theo đó rơi rụng xuống.

 

Tôi còn chưa kịp nhặt lên thì một cơn gió quái dị không biết từ đâu thổi tới, chiếc đinh ấy lập tức hóa thành tro bụi theo gió bay đi mất.

 

Con gái Trương Quyên là Trương Di đã xuất viện. Dù sắc mặt vẫn có chút tái nhợt thế nhưng chí ít thì con bé không còn ngày nào cũng gặp ác mộng đòi tự vẫn nữa.

 

Trương Quyên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng mỗi ngày bà ấy vẫn quan sát mọi động tĩnh của con gái, suy cho cùng "một lần bị rắn c/ắ/n, mười năm sợ dây thừng".

 

Nhưng may thay mọi thứ đều đang hướng về phía tốt đẹp . Liên tiếp suốt một tháng trời, tối nào Trương Di cũng ngủ ngon giấc.

 

Lúc bấy giờ Trương Quyên mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Bà ấy đến đạo quán của chúng tôi , dập đầu một cái thật kêu trước tượng Tam Thanh Tổ Sư.

 

Ban đầu bà ấy còn định dập đầu lạy tạ cả tôi , Bạch Trạch và sư phụ nữa cơ.

 

Nhưng Bạch Trạch đã nhanh chân chặn lại .

 

Anh ấy là người rất quý trọng tính mạng của mình , sợ Trương Quyên lạy cho một phát thì tổn thọ mất.

 

Và vào lúc này , trong đạo quán cũng bắt đầu có thêm rất nhiều tín chủ ghé thăm.

 

Tôi đứng trước cửa đạo quán, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi qua lại , không khỏi cảm thán:

 

"Chẳng mấy chốc mà lại sắp sang một năm mới nữa rồi ."

 

(HẾT)

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo