Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh ta tươi cười hớn hở đi về phía tôi , đặt một hũ bánh pudding dâu tây lên bàn tôi , để lại một nụ cười mà anh ta tự cho là vô cùng quyến rũ rồi quay người bước ra ngoài.
Anh ta vừa đi , Giang Miên liền nổ tung.
"Ai cho phép mày thân thiết với Đổng Trạch như thế?!"
Vương Du – tay sai của Giang Miên bước tới.
"Lại còn dám quyến rũ Đổng Trạch, bài học lần trước chưa đủ cho mày nhớ đời đúng không !"
Cô ta cầm chiếc ghim bấm trên bàn lên, nhắm thẳng vào ngón tay tôi , ấn mạnh một cái.
Kim bấm ghim sâu vào da thịt, m.á.u tươi lập tức chảy ra .
Vương Du cười khẩy một tiếng.
"Chẳng phải chỉ là trò chơi bấm ghim thôi sao , đơn giản lắm, bám vào rồi rút ra là được chứ gì."
Cô ta nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , thô bạo giật phắt chiếc kim ghim ra khỏi ngón tay tôi .
Khoảnh khắc chiếc kim ghim bị giật mạnh ra khỏi da thịt, ngón tay tôi lập tức nát bấy, m.á.u thịt lẫn lộn.
Vương Du cười khoái trá, Giang Miên cười đắc ý.
Nhưng khi bọn chúng ngẩng đầu lên, lại phát hiện tôi cũng đang cười .
Tôi ngoác miệng ra cười , nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bọn chúng không chớp mắt, nụ cười vô cùng quỷ dị.
"Trò chơi này hay đấy, tôi rất thích."
Không chỉ mình tôi cười .
Xung quanh tôi , không biết từ vị trí nào, vang lên vô số tiếng cười khúc khích tai quái.
Có tiếng đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, lúc thì khàn đặc, lúc thì ch.ói tai, lúc lại u ám lạnh lẽo.
Giang Miên và Vương Du rõ ràng cũng nghe thấy những âm thanh này .
Cả hai lập tức lùi lại mấy bước, nét mặt trở nên kinh hoàng.
"Mày... mày..."
"Mày" nửa ngày trời, chẳng thốt ra được câu nào ra hồn.
Cuối cùng chỉ để lại một câu "Mẹ nó, tà môn thật!", rồi hoảng loạn chạy mất dép.
Tôi nhìn đăm đăm theo bóng lưng của bọn chúng, khẽ nói :
"Thích bọn chúng không ? Tặng luôn cho bọn mày đấy, thấy sao ?"
6
Tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe mô tô phân khối lớn đã dừng ngay trước mặt tôi .
Đổng Trạch cởi mũ bảo hiểm ra , mỉm cười với tôi .
"Bạch Úy, lên xe đi , anh đưa em về nhà."
"Không cần đâu ." Tôi nói : "Nhà của tôi , anh không đến được ."
Dù sao nơi đó âm khí nặng nề, ngoài bố mẹ nuôi của tôi ra , thực sự không thích hợp cho người khác ghé qua.
Sự từ chối của tôi khiến sắc mặt Đổng Trạch có chút không vui.
"Em nên biết rằng, có bao nhiêu đứa muốn leo lên xe của anh mà còn không có cơ hội đâu đấy."
"Trong đó không bao gồm tôi ." Tôi lạnh lùng nói .
Giờ tan học, lượng người ở cổng trường rất đông.
Rất nhiều người chỉ trỏ tôi và Đổng Trạch.
Đổng Trạch có lẽ cảm thấy mất mặt, anh ta liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng đội mũ bảo hiểm vào , rồ ga phóng xe rời đi .
Không một ai
nhìn
thấy, bóng của
tôi
dưới
đất đột nhiên tách
ra
một luồng khí, đuổi theo Đổng Trạch, quấn c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-phuong-ac-quy/chuong-3
h.ặ.t lấy
người
anh
ta
không
rời.
7
Ngày hôm sau , Đổng Trạch không đến trường.
Tuy nhiên đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ta trốn học.
Là con trai của hiệu trưởng (cổ đông lớn của trường), trường học đối với anh ta chẳng khác nào nhà mình , một ngày không đến trường thì có gì là to tát, thế nên các giáo viên đều nhắm mắt làm ngơ đối với anh ta .
Chỉ có Giang Miên tìm đến tôi , sa sầm mặt mày hạch hỏi.
"Mày nói mau! Đổng Trạch bị mày giấu đi đâu rồi ?
Hôm qua tao thấy tụi mày nói chuyện ở cổng trường, hơn nữa tao còn thấy anh ta đi được nửa đường lại quay xe lại đuổi theo mày!"
Hôm qua Đổng Trạch đúng là có quay lại bám đuôi tôi thật.
Tôi lại không ngờ chuyện này lại bị Giang Miên nhìn thấy.
Tôi mỉm cười ghé sát vào tai Giang Miên, nói nhỏ: "Đêm qua anh ta cùng tôi mây mưa một trận, mệt lả người rồi , giờ đang được tôi giấu kỹ trong nhà như báu vật đấy."
Giang Miên trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì tức điên lên.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đ.â.m vài lỗ trên người tôi .
"Con đĩ này !"
Tôi cười mà không nói .
Giang Miên đột nhiên nở một nụ cười hiểm độc, rồi quay người bỏ đi .
Tối hôm đó vừa tan học, một chiếc xe bánh mì dừng lại ở nơi cách cổng trường không xa, tôi vừa đi ngang qua liền bị một nhóm người thô bạo lôi tuột lên xe.
Trên xe là Giang Miên và vài tên du côn xăm trổ.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bọn chúng đưa tôi đến một nhà máy bỏ hoang.
Hơn mười tên du côn vây quanh tôi , Giang Miên đắc ý đứng ở phía trước .
Cô ta cười độc ác: "Đổng Trạch bây giờ chẳng qua cũng chỉ là có chút hứng thú với mày thôi, đợi đến khi mày bị người ta chơi nát bấy, tao xem mày còn quyến rũ anh ta bằng cách nào!"
Nói xong, ả lùi lại một bước, nói với đám du côn:
"Lên đi , đứa nào đứa nấy tiếp đãi nó cho thật tốt vào !"
Đám du côn cười hắc hắc lao về phía tôi . Tôi nhìn qua khe hở giữa đám người , thấy Giang Miên quay người lại , trước khi rời đi , cô ta đưa tay gãi gãi má phải , nghiến răng lẩm bẩm một câu:
"Sao lại ngứa thế này ... Chắc chắn là dị ứng với cái nơi rách nát này rồi , phiền phức c.h.ế.t đi được !"
Dị ứng?
Không đâu bạn tôi ơi…
Cô ta không nhìn thấy được , lúc này có một con quỷ dữ tợn khắp người không có một mảnh da đang bò lổm ngổm trên vai phải của Giang Miên, thè cái lưỡi dài thượt dính đầy nước dãi nhớp nháp, đang tham lam l.i.ế.m láp khuôn mặt đó.
Con ác quỷ này thích nhất là những kẻ có tâm địa độc ác.
Những tội ác đó là đại bổ cho sức mạnh của ác quỷ, và cũng có thể chiêu cảm thêm nhiều sinh mệnh âm tính khác đến gần.
Lòng Giang Miên càng đen tối, linh thể xung quanh càng nhiều, ác quỷ sẽ càng vui sướng.
Nhìn kích thước hiện giờ của con ác quỷ đó, nó đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới được thả ra .
Xem ra nó đã ăn được không ít thứ bổ béo trên người Giang Miên rồi .
Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn đám du côn đang đưa tay về phía mình .
Bọn chúng ai nấy đều mang bộ mặt dâm đãng, đinh ninh rằng tôi là kẻ yếu thế, không thể kháng cự.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.