Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế nhưng bọn chúng đâu biết rằng, phía sau tôi là thập phương ác quỷ đang đói khát.
Đang đợi thức ăn tự dâng tận miệng đây.
8
Ngày hôm sau , Giang Miên đắc ý bước đến trước mặt tôi .
"Bạch Úy, mùi vị của đám đàn ông đó thế nào? Chắc hẳn là khiến mày vô cùng thỏa mãn nhỉ?"
Tôi nhìn cô ta cười cười .
"Chuyện này , e là cô phải đi hỏi bọn họ mới đúng."
Giang Miên ngẩn ra , cô ta rút điện thoại ra gọi một cuộc, ngay sau đó liền biến sắc.
Cúp điện thoại, cô ta trừng mắt nhìn tôi .
"Mày đã làm gì bọn họ rồi !"
" Tôi á? Tôi chẳng làm gì cả."
Chỉ là có con ác quỷ thích dâm tà đã xâm nhập vào tâm trí của bọn chúng, khiến bọn chúng và người đẹp trong ảo giác của mình mây mưa điên cuồng một trận thôi mà.
Dĩ nhiên, " người đẹp " đó, chính là đồng bọn của chúng.
Kẻ làm nhục người khác cuối cùng sẽ bị kẻ khác làm nhục lại .
Nói thật, cảnh tượng lúc đó đúng là mù mắt người xem, không thể nào tả nổi.
Giang Miên bị nụ cười của tôi làm cho tức đến xanh mặt, cô ta thậm chí không thèm màng đến việc đây là lớp học, không màng đến hình tượng của bản thân nữa, giận dữ giơ tay định tát tôi .
Tôi chớp chớp mắt, chỉ vào mặt cô ta .
“Ơ kìa, trên mặt cô mọc một cái mụn to đùng luôn."
Lời vừa dứt, cả lớp đều đổ dồn mắt vào mặt Giang Miên.
Chỉ thấy bên má phải vốn dĩ vô cùng mịn màng xinh đẹp của cô ta vừa rồi bỗng sưng vù lên một mảng lớn, rõ ràng là một cục mụn mủ độc tím ngắt đen sì.
Có bạn học không nhịn được kinh hãi kêu lên rồi lùi lại .
"Trời đất! Sao lại mọc cái mụn to như thế, gớm quá!"
"Mọi người nhìn xem! Cục mụn đó hình như còn biết động đậy nữa? Giống như bên trong có con gì đang bò ấy !"
Giang Miên bị bọn họ nói cho hoảng sợ, run rẩy đưa tay sờ lên mặt mình , ngay sau đó là một tiếng thét ch.ói tai.
Là hoa khôi của trường, điều cô ta quan tâm nhất có lẽ chính là khuôn mặt đó nhỉ?
Con ác quỷ này đúng là biết chọn chỗ người ta để tâm nhất để ra tay mà.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Giang Miên lúc này hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà quản tôi nữa, cô ta điên cuồng che mặt lao thẳng đến phòng y tế.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ta , thích thú nhếch môi cười .
Nhìn xem.
Thời cơ đến rồi .
Ác quỷ sắp đến hái quả rồi đây.
9
Giang Miên từ phòng y tế bước ra liền đeo khẩu trang kín mít.
Nhưng cho dù có đeo khẩu trang, cũng không khó để nhận ra một nửa khuôn mặt của ả sưng phù lên một cách đáng sợ, hơn nữa còn có dòng nước đen ngòm đặc quánh không ngừng rỉ ra ngoài.
Lúc lên lớp, cả phòng học đều tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc.
Mùi hôi thối đó bốc
ra
từ chính khuôn mặt của Giang Miên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-phuong-ac-quy/chuong-4
Rất nhiều người phải bịt mũi lại , ngay cả giáo viên vốn có thói quen dạy quá giờ cũng phải cho tan lớp sớm vài phút, chạy trối c.h.ế.t ra khỏi phòng học.
Sắc mặt Giang Miên rất khó coi và cảm thấy nhục nhã.
Sau giờ học, Giang Miên và Vương Du lôi tôi vào nhà vệ sinh.
Mắt cô ta đỏ ngầu, tràn đầy giận dữ và hoảng loạn.
"Chắc chắn là mày đã giở trò với mặt tao! Rốt cuộc mày đã làm cái gì hả!"
Vương Du ấn c.h.ặ.t tôi xuống, cầm chiếc ghim bấm khua khoắng qua lại trước mặt tôi đầy đe dọa.
"Mày hại Lý Như, giờ lại hại Giang Miên! Con đĩ này mày rốt cuộc đã dùng cái phương pháp tà môn gì? Mày nói mau!"
Cái con Vương Du này , đối với Giang Miên, xem ra còn trung thành hơn cả con ch.ó săn Lý Như kia nữa.
Nhà vệ sinh không gian nhỏ hẹp, mùi hôi thối từ trên mặt Giang Miên truyền đến ngày càng rõ rệt, nồng đến mức tôi mất sạch kiên nhẫn, và cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà t.ử tế nữa.
Tôi giật phắt chiếc dập ghim từ tay Vương Du, giơ chân đạp văng cô ta nhào xuống đất, cầm chiếc ghim bấm khua vài cái, trước ánh mắt kinh hoàng của Vương Du, tôi ấn mạnh chiếc ghim bấm vào môi cô ta .
"Cô muốn tôi nói cái gì đây? Nói đây đều là quả báo sao ?"
Tôi đè c.h.ặ.t lấy cô ta , cô ta đau đớn khóc thét lên dưới tay tôi , liều mạng giãy giụa, nhưng đôi tay của tôi giống như gọng kìm bằng sắt nguội, mọi sự giãy giụa của cô ta đều là vô ích.
Vương Du chỉ có thể hướng về phía Giang Miên cầu cứu.
"Giang Miên... cứu tao... cứu tao với!"
Nhưng Giang Miên đã bị tôi dọa cho khiếp vía, đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tôi khẽ suỵt một tiếng dỗ dành.
"Im nào, đừng hét, giọng cô nghe không hay đâu , hét lên làm tôi nhức đầu lắm."
Tôi chậm rãi ra tay, từng chiếc ghim một, bấm chi chít đầy trên miệng cô ta .
Cái miệng lúc nào cũng thốt ra những lời độc địa kia , khoảnh khắc này liền giống như cái khóa kéo của chiếc cặp sách vậy .
"Đau không ?" Tôi hỏi.
Vương Du khóc lớn, ú ớ kêu gào, khắp người run rẩy dữ dội.
Tôi vỗ vỗ vào mặt ả, mỉm cười bóp c.h.ặ.t lấy bờ môi dính đầy m.á.u thịt mơ hồ kia , kẹp c.h.ặ.t lấy một chiếc ghim, dùng lực giật mạnh một phát.
"Chẳng phải chỉ là trò chơi bấm ghim thôi sao , đơn giản lắm, bấm vào rồi rút ra là được chứ gì."
Tôi đem nguyên văn những lời cô ta từng nói và những việc cô ta từng làm trả lại không thiếu một li.
Trong tiếng khóc rống t.h.ả.m thiết kêu cứu, tôi rút sạch toàn bộ những chiếc ghim nhuốm m.á.u ra ngoài.
Giang Miên từ lâu đã sợ hãi bỏ chạy mất dạng.
Vương Du đầy miệng m.á.u tươi, khóc không thành tiếng, cả người run bần bật như cầy sấy.
Đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng của cô ta , cô ta nhìn thấy hình dáng của tôi lúc này .
Phía sau tôi có vô số bóng đen quỷ dị vặn vẹo đang bao quanh, đôi đồng t.ử đỏ ngầu như m.á.u, bên môi nở một nụ cười rợn người đầy lạnh lẽo.
Đó hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một con người nên có .
Khi Vương Du lảo đảo quay lại lớp học, cô ta đeo khẩu trang, những phần da thịt lộ ra ngoài khẩu trang đều trắng bệch ra , không có lấy một giọt m.á.u.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.