Loading...

Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia
#1. Chương 1

Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia

#1. Chương 1


Báo lỗi

Từ nhỏ tôi đã có hôn ước với Lục Duyên Phong - thái t.ử gia nhà họ Lục.  

Nhờ cái hôn ước đó mà tôi nghiễm nhiên trở thành “bà nội” của anh .  

Quản từ chuyện anh mặc gì, ăn gì, đến việc anh hút t.h.u.ố.c với ai.

Mỗi lần tôi siết dây, anh đều nghiến răng:  

“Tô Vãn Nhiên, cô chờ đấy. Sớm muộn gì tôi cũng xé cái hôn ước này .”

Tôi cười : “Anh thử đi .”

Cho đến 3 ngày trước .

Tôi vô tình cầm nhầm một phong bì trong thư phòng bố.  

Bên trong là tờ xét nghiệm ADN.

Kết luận: Tô Vãn Nhiên không có quan hệ huyết thống với vợ chồng nhà họ Tô.

Tôi là hàng nhái.

Từ thiên kim thật sự, tôi rớt xuống thành con gái nuôi.  

Mà còn là loại “nhặt ngoài đường về”.

Không bao lâu nữa, thiên kim ruột sẽ được đón về.  

Còn tôi ?  

Bị đá ra khỏi giới hào môn cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cho nên tôi quyết định:  

Rút lui trong êm đẹp .  

Không bám, không quản, không làm phiền.

Từ ngày đó, tôi buông Lục Duyên Phong.

Không tra hỏi anh đi đâu .  

Không kiểm tra điện thoại.  

Không ép anh đúng 12h phải về nhà.  

Không bắt anh nộp “thuế thân mật” mỗi tuần 3 lần như trước .

Anh tự do.

Nửa tháng sau .

Tống Mạn Nhi kéo tôi vào quán trà sữa.  

Mặt cô ấy hớn hở:  

“Biết tin gì chưa ? Lục thiếu thoát kiếp sợ vợ rồi !  

Đám anh em mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm!”

Tôi khuấy ly trà sữa, “Ừ.”

“Ủa? Ừ thôi á?”  

Cô ấy chồm qua. “Cậu bị nhập à ?”

Tôi đưa điện thoại cho cô ấy .  

Trên story IG: Lục Duyên Phong.

Áo sơ mi lụa đỏ rượu, bung 3 nút.  

Tay kẹp t.h.u.ố.c.  

Xung quanh là một đám thiếu gia ôm gái.

Tống Mạn Nhi: “Cậu không ghen?”  

Tôi : “Ghen gì. Tự do của anh ấy .”

Cô ấy sờ trán tôi : “Sốt không ?”

Tôi nhướng mày: “Muốn tôi đào lại chuyện cậu tè dầm năm 6 tuổi không ?”

Cô ấy im bặt.

Tôi đứng dậy, xách túi đi .  

Từ giờ, tôi không quản nữa.

Bên kia . Quán bar cao cấp.

Lục Duyên Phong ngồi giữa sofa VIP.  

Xung quanh ồn ào nhạc bass.

Mấy thằng bạn cụng ly:  

“Chúc mừng Phong gia thoát khỏi bà chằn!”

Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu.  

Mắt liếc màn hình điện thoại.

Story của Tô Vãn Nhiên.  

1 tấm ảnh: Ly trà sữa.  

Caption: [Một mình cũng ổn .]

Không tag.  

Không nhắc.  

Không giận.

Anh ném điện thoại xuống.

“Con mẹ nó.”  

Anh gằn.  

“Giờ vừa lòng mấy người chưa ?  

Cô ta đi tìm thằng khác thật rồi à ?”

Cả bàn im lặng.

Tôi bắt đầu sống như người vô hình.

Sáng đi làm ở công ty thiết kế.  

Tối về căn hộ nhỏ tự thuê.  

Cuối tuần đi học cắm hoa.

Ông nội Lục gọi:  

“Vãn Nhiên, sao dạo này không qua ăn cơm?”

“Dạ con bận ạ.”

“Có chuyện gì với Duyên Phong không ?”

“Không có ạ. Bọn con... hủy hôn ước đi .”

Đầu dây bên kia im 3 giây.  

“Con bé ngốc.”

Tôi cúp máy.

Tối thứ 7.

Tôi đang ngồi đọc sách thì điện thoại rung.

Số lạ.  

Video call.

Tôi bắt máy.

Màn hình hiện ra Lục Duyên Phong.  

Áo sơ mi đỏ rượu.  

Tóc rối.  

Mắt đỏ.

Phía sau là bar ồn ào.

Anh gằn: “Tô Vãn Nhiên.”  

“Ừ.”  

“Em đang làm gì?”  

“Đọc sách.”  

“Một mình ?”  

“Ừ.”

Anh cười khẩy.  

“Giỏi. Buông nhanh thế.”

Rồi cúp máy.

Ngày thứ 3.

Tin đồn lan khắp giới:  

Thái t.ử gia Lục Duyên Phong cặp kè hot girl.  

Thiên kim Tô Vãn Nhiên bị đá.

Tôi lướt qua, không quan tâm.

Đến khi Tống Mạn Nhi gửi ảnh.

Trong ảnh: Anh ôm một cô gái.  

Caption: [Thoát kiếp rồi , chơi thôi.]

Tim tôi nhói 1 cái.  

Rồi thôi.

Tôi nhắn lại : [Chúc mừng anh ấy .]

Đêm đó 12h.

Cửa nhà tôi bị đập.

“Cạch.”

Lục Duyên Phong đứng ngoài.  

Áo xộc xệch.  

Mùi rượu nồng.

“Tránh ra .”  

Anh đẩy tôi vào nhà.

“Anh say rồi .”  

“ Tôi tỉnh.”  

Anh nắm cổ tay tôi .  

“Nói. Em với thằng nào?”

Tôi gỡ tay ra .  

“Không có ai.”

“Vậy sao em không quản tôi nữa?”  

Giọng anh khàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-van-duoc-long-dai-thieu-gia/chuong-1
 

“Sao không gọi điện?  

Sao không bắt tôi 12h về?  

Sao không bắt tôi ...”

Anh nghẹn.

Tôi nhìn anh .  

“Anh Duyên Phong.  

Tôi không còn là vị hôn thê của anh nữa.  

Sắp tới thiên kim thật sẽ về.  

Tôi không muốn làm người thừa.”

Anh sững người .

“Ai nói với em?”  

“ Tôi tự biết .”

“Ai cần!”  

Anh gầm.  

“Ông nội nhận em. Tôi nhận em.  

Cần cái huyết thống ch.ó má đó làm gì?”

Tôi lắc đầu.  

“Anh không hiểu đâu . Giới hào môn...”

“ Tôi không cần hiểu!”  

Anh siết tôi vào lòng.  

“Tô Vãn Nhiên. 20 năm.  

Em quản tôi như quản tù.  

Giờ em nói buông là buông?”

Tôi đẩy anh ra .  

“Nước mắt đàn ông không đáng giá.”

Anh cười , nước mắt thật sự rơi.  

“ Đúng . Không đáng.  

Vì 20 năm qua tôi khóc vì em đủ rồi .”

Sáng hôm sau .

Ông nội Lục gọi cả hai lên.

Trong phòng khách, còn có một cô gái lạ.  

18 tuổi.  

Mắt giống bà nội Lục.

“Giới thiệu.”  

Ông nói .  

“Đây là Tô Vãn Khanh.  

Con gái ruột của vợ chồng bác cả.”

Cô gái cúi đầu: “Chào chị.”

Tôi gật.  

“Chào em.”

Ông nội nhìn tôi :  

“Vãn Nhiên. Con vẫn là cháu gái ông.”  

Quay sang Lục Duyên Phong:  

“Hôn ước vẫn giữ.”

Lục Duyên Phong đứng bật dậy.  

“Con không cưới vì thương hại.”  

Anh nắm tay tôi .  

“Con cưới vì 20 năm qua,  

chỉ có cô ấy dám mắng con, quản con,  

và bắt con về nhà lúc 12h.”

Cả phòng im lặng.

Tô Vãn Khanh c.ắ.n môi.  

“Em... em không tranh.”

Tôi rút tay khỏi tay anh .  

“Ông nội. Con xin rút.”

“Vì sao ?”  

“Vì con không muốn anh ấy bị nói là cưới hàng nhái.”

Nói xong tôi quay đi .

Phía sau , giọng anh vang lên:  

“Em mà bước ra khỏi cửa này ,  

anh cho cả cái Bắc Kinh này biết ,  

Lục Duyên Phong điên vì em.”

Tôi dừng lại .  

Không quay đầu.

Một tuần sau .

Tôi chuyển ra thành phố khác.  

Đổi số .  

Đổi việc.

Tống Mạn Nhi gọi:  

“Cậu điên à ? Anh ta tìm cậu khắp nơi.”

“Không liên quan.”

“Cậu có biết anh ta đập nát 3 quán bar không ?”

Tôi cúp máy.

Tháng thứ 2.

Tôi nhận được bưu kiện.

Bên trong:  

1.  Hợp đồng hôn ước cũ, bị xé đôi, rồi dán lại .  

2.  Một chiếc vòng.  

3.  Tờ giấy: [Nếu em không về, anh đến tìm.]

Ký tên: Lục Duyên Phong.

Tháng thứ 3.

Tôi đang họp với khách hàng.

Cửa phòng bật mở.

Lục Duyên Phong.  

Vest chỉnh tề.  

Tóc gọn.

Anh đi thẳng đến, đặt hợp đồng lên bàn.  

“ Tôi đến bàn dự án.”

Khách hàng: “...Lục tổng?”

Anh: “Ừ. Dự án hợp tác với công ty của vợ tôi .”

Tôi : “ Tôi chưa phải .”

Anh cười : “Sớm thôi.”

Họp xong.

Anh chặn tôi ở thang máy.  

“Về với anh .”

“Không.”

“Vậy anh ở đây.”

Anh thật sự dọn văn phòng tạm sang tầng dưới công ty tôi .

Ngày nào cũng đưa cơm.  

Ngày nào cũng đón.

Nhân viên: “Chị Tô, chồng chị...”  

“Chưa cưới.”  

“Vâng. Sếp chồng chị.”

3 tháng.

Tôi đầu hàng.

Tối đó anh quỳ xuống.  

Không phải vì ép.  

Mà vì anh nói :

“Anh từng nghĩ tự do là không bị quản.  

Hóa ra tự do là được em quản cả đời.”

Tôi đeo vòng vào tay.

Ngày cưới.

Không rình rang.  

Chỉ có người thân .

Ông nội nắm tay tôi giao cho anh .  

“Thằng ranh. Lần này mà dám làm con bé khóc ,  

ông đ.á.n.h gãy chân.”

Anh cười : “Không dám.  

Cô ấy khóc , con đau hơn.”

Lúc trao nhẫn.

Tôi thì thầm:  

“Sau này vẫn 12h về nhà nhé.”

Anh: “Vâng, thưa bà nội.”

Hiện tại.

Tôi vẫn quản anh .  

Vẫn bắt anh cai t.h.u.ố.c.  

Vẫn bắt anh đúng giờ.

Anh vẫn càu nhàu.  

Nhưng tối nào cũng tự giác về.

Có lần tôi hỏi:  

“Anh không thấy phiền?”

Anh ôm tôi :  

“Phiền.  

Phiền vì 3 tháng em bỏ anh ,  

anh tưởng mình c.h.ế.t rồi .”

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo