Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cuộc hôn nhân này , đến lúc nên kết thúc rồi .
Để tránh ngày thân phận thật bị phanh phui, rồi bị Lục Duyên Phong dùng ánh mắt khinh bỉ ném vào mặt, tôi quyết định tự rút lui trước .
Cắt lỗ.
Không quản.
Không hỏi.
Không can thiệp.
Tối đó tôi không lôi điện thoại ra định vị anh như mọi khi.
Tẩy trang xong thì về phòng.
10h30.
Có tiếng cửa mở.
Lục Duyên Phong về.
Bốn mắt chạm nhau .
Anh khựng một nhịp, ánh mắt lóe lên chột dạ .
Rồi lập tức hếch cằm, giọng cố tình cao lên:
“Tô Vãn Nhiên, thấy chưa ?
Hôm nay tôi đi với bọn Tích Cảnh.
Hút t.h.u.ố.c.
Uống rượu.
Cô định làm gì tôi ?”
Tôi nhìn anh 2 giây.
“Ừ.”
Rồi quay người về phòng.
“Tô Vãn Nhiên!”
Anh bước dài 3 bước, nắm lấy cổ tay tôi .
Mắt đen gằn lại .
“ Tôi vừa nói tôi hút t.h.u.ố.c uống rượu đấy.”
“ Tôi không điếc.”
Tôi rũ mắt.
“Anh vui là được . Không cần báo cáo với tôi .”
“Buông ra . Tôi đi ngủ.”
Khóe môi anh cong lên.
Giống như bắt được thóp.
“Xì. Dỗi chứ gì.”
Anh tự nói tự nghe .
“Chuyện lần trước cho cô leo cây là tôi sai.
Cô bơ tôi 3 ngày rồi , tôi biết .”
Chưa để tôi trả lời, anh đã kéo vạt áo sơ mi.
Cúc áo bung.
Vai rộng.
Eo thon.
8 múi.
Anh nắm tay tôi , đặt lên bụng mình .
Da thịt nóng rực.
Tai anh đỏ.
“Cho cô hời.
Tối nay muốn sờ chỗ nào thì sờ.
Ông đây chiều.”
Tôi liếc đồng hồ.
Hôm nay đúng là “ngày trả bài” theo lịch cũ tôi đặt ra .
Trước kia toàn tôi nhắc.
Hôm nay anh chủ động, đáng ngờ thật.
Tôi rút tay về.
“Lục Duyên Phong. Tối nay tôi không có hứng.”
Nói xong tôi vào phòng, khóa trái.
Bên ngoài im 3 giây.
Rồi im luôn.
Trưa hôm sau .
Tôi dậy muộn.
Mặt trời lên đỉnh.
Kỳ lạ là anh vẫn ở nhà.
Mặc đồ ở nhà.
Ngồi sofa lướt điện thoại, trông như sinh viên.
Thấy tôi , anh ho một tiếng, cất điện thoại.
“Khụ.
Tô Vãn Nhiên.
Không phải đợt trước cô chê quần áo lỗi mốt à ?
Hôm nay tôi rảnh.
Đi trung tâm thương mại với tôi .”
Chiêu làm hòa cũ rích.
“Không.
Chiều tôi hẹn với Mạn Nhi rồi .”
“Cô!”
Anh ném gối ôm.
Bước tới tóm cổ tay tôi .
Chân mày nhíu.
“Rốt cuộc cô định dỗi đến bao giờ?
Tôi đã xuống nước rồi đấy.”
Tôi nhìn anh .
“Không phải dỗi.”
Tôi nói rất chậm.
“Lục Duyên Phong.
Từ hôm nay, 3 cái quy tắc kia bỏ hết.
Anh hút t.h.u.ố.c, uống rượu, qua đêm ngoài đường,
đều là quyền của anh .
Tôi không quản nữa.
Cũng không mách ông nội.”
Tôi giơ 3 ngón tay.
“Thề.”
Anh nhìn tôi .
Như nhìn người ngoài hành tinh.
Hốc mắt anh đỏ.
Lồng n.g.ự.c phập phồng.
“Được.”
Anh hất tay tôi ra .
“Tùy cô.”
“Cạch.”
Cửa đóng sầm.
Tôi đứng đó 10 giây.
...Rồi? Tự do rồi còn gì?
Chiều. Quán cà phê.
Tống Mạn Nhi: “Cậu nói thật?”
Tôi khuấy cà phê: “Thật.
Tôi là hàng nhái.
Thiên kim thật sắp về.
Không rút sớm thì mất mặt.”
Cô ấy im.
Điện thoại tôi rung.
Tin nhắn từ số lạ.
[Ảnh: Lâm Trạch - bạn học đại học của tôi ]
[Kèm tin nhắn: “Tối nay ăn cơm không Vãn Nhiên?”]
Chưa kịp xóa.
“Cạch.”
Lục Duyên Phong đứng trước mặt.
Anh mặc sơ mi đen.
Tay cầm điện thoại của tôi .
Màn hình vẫn sáng tin nhắn kia .
Anh ném điện thoại xuống bàn.
“Tô Vãn Nhiên.”
Giọng rất thấp.
“Cô làm cao cái gì?
Không cho tôi đụng,
để dành cho thằng này ?”
Tôi ngẩng lên.
“Mệt. Giải thích cũng vô ích.”
Tôi đứng dậy.
“Nước sông
không
phạm nước giếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-van-duoc-long-dai-thieu-gia/chuong-2
Anh chơi của anh .
Tôi sống của tôi .”
Anh chặn trước mặt.
Mắt đỏ.
“ Tôi cho cô 2 lựa chọn.
Một: cắt đứt với nó.
Hai: đi với tôi ra cục dân chính hủy hôn.”
Tôi nhìn thẳng vào anh .
Gật đầu.
“Chốt.
Đi hủy.”
Cục dân chính.
Buổi chiều vắng người .
Nhân viên: “Hai người suy nghĩ kỹ chưa ?”
Lục Duyên Phong: “Kỹ rồi .”
Tôi : “Ký đi .”
Bút lướt trên giấy.
“Ký xong rồi .”
Nhân viên đóng dấu.
“Chúc hai người ... à không , chúc hai vị sau này ...”
Ra khỏi cửa.
Gió thổi.
Anh đi trước .
Tôi đi sau .
Đến bãi đỗ xe.
Anh đột nhiên quay lại .
“Xong chưa ?”
“Xong.”
“Vậy từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Anh lên xe, phóng đi .
Một tuần.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không định vị.
Tôi chuyển sang căn hộ nhỏ.
Đi làm .
Đi học cắm hoa.
Cuộc sống rất yên.
Cho đến tối thứ 7.
Tống Mạn Nhi gọi video.
Màn hình: Lục Duyên Phong ở bar.
Áo sơ mi đỏ.
Tay kẹp t.h.u.ố.c.
Ôm một cô gái.
Caption: [Tự do muôn năm.]
Tim tôi hẫng một nhịp.
Rồi thôi.
Tôi trả máy cho Mạn Nhi.
“Ừ. Chúc mừng anh ấy .”
Đêm đó 1h.
Có người đập cửa.
Tôi mở ra .
Lục Duyên Phong.
Say.
Áo xộc xệch.
“Tránh ra .”
Anh lảo đảo vào nhà.
“Sao không nghe máy?”
“Anh gọi lúc nào?”
“20 cuộc.”
Anh nắm tay tôi .
“Nói. Sao lại ký?”
“Anh bảo ký mà.”
“ Tôi nói trong lúc nóng!”
“ Tôi cũng ký trong lúc tỉnh.”
Anh cười .
Cười mà mắt ướt.
“Giỏi.
Buông nhanh thế.”
Anh kéo tôi vào lòng.
Mùi rượu, mùi t.h.u.ố.c.
“Tô Vãn Nhiên.
20 năm em quản anh .
1 tuần không có em,
anh tưởng mình c.h.ế.t rồi .”
Tôi đẩy ra .
“Anh say.”
“Ừ. Say em.”
Sáng hôm sau .
Ông nội gọi.
Trong phòng khách có Tô Vãn Khanh.
Cô gái 18 tuổi, giống bà nội.
Ông: “Đây là cháu ruột.
Hôn ước giữa Vãn Nhiên và Duyên Phong,
ông vẫn giữ.”
Lục Duyên Phong đứng cạnh tôi .
Nắm tay tôi .
“Con không cưới vì thương hại.”
Anh nói , rất rõ.
“Con cưới vì 20 năm,
chỉ có cô ấy dám mắng con là đồ vô dụng.
Và bắt con 12h phải về nhà.”
Tôi rút tay ra .
“Ông nội. Con xin rút.”
“Vì sao ?”
“Vì con không muốn làm gánh nặng.”
Tôi quay đi .
Phía sau anh gằn:
“Em bước ra khỏi cửa này ,
anh cho cả Bắc Kinh biết anh điên.”
Tôi không quay đầu.
Tháng đầu.
Anh không tìm.
Tôi không về.
Tháng thứ hai.
Tôi nhận được bưu kiện.
Bên trong:
Giấy hôn ước bị xé đôi, dán lại .
Một chiếc vòng.
Mẩu giấy: [Nếu em không về, anh đến.]
Tháng thứ ba.
Anh xuất hiện ở công ty tôi .
Tây trang.
Hợp đồng.
“ Tôi đến bàn hợp tác.”
“Tầng dưới là văn phòng của tôi .
Tiện thể đưa cơm cho vợ.”
“Chưa phải vợ.”
“Sớm thôi.”
Ngày 90.
Tôi tăng ca đến 11h.
Cửa mở.
Anh mang cháo.
“Ăn đi . Đau dạ dày.”
Tôi ăn.
Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn .
“Còn giận?”
“Hết rồi .”
“Vậy về với anh .”
Tôi im.
Anh thở dài.
Quỳ xuống.
Không phải cầu hôn.
Mà là cầu xin.
“Anh sai.
Năm đó anh nói muốn hủy hôn.
Là vì anh nghĩ em sẽ không cần một thằng trắng tay.
Anh hèn.
Nhưng 3 tháng nay anh hiểu rồi .
Tự do không bằng có em quản.”
Tôi đưa tay chạm vào tóc anh .
“Đứng lên đi .”
Anh ngẩng lên.
Mắt đỏ.
Tôi đeo vòng vào tay.
“Về nhà.
12h.”
Anh bật cười , ôm tôi đứng dậy.
“Tuân lệnh, bà nội.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.