Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Sáng mai tôi sẽ gọi điện hẹn hai bên gia đình ra quán cà phê chốt sổ.”
Nói xong tôi c.ắ.n môi, quay người vào phòng.
“Cạch.”
Cửa đóng sầm.
Ngoài phòng khách im 3 giây.
Rồi nặng như đeo đá.
Tôi mở cửa ra .
Lục Duyên Phong ngồi trên sofa.
Tay khoanh trước n.g.ự.c.
Ánh mắt như muốn khoét tôi một lỗ.
“Tô Vãn Nhiên.”
Giọng anh lạnh.
“Cô dọa ai?”
“Thích hủy thì hủy.
Giỏi thì tối nay dọn hết đồ ra khỏi nhà tôi .”
Anh liếc vào phòng ngủ.
“Đống hàng hiệu kia nhìn ngứa mắt.”
Tôi đi thẳng đến tủ, lôi vali ra .
“Rời khỏi tôi , cô nghĩ thằng Lâm Trạch nuôi nổi cô?”
Anh đứng dậy.
“Nó mua nổi cho cô cái túi không ?”
Tôi ném áo vào vali.
“Không mua được thì sao .
Tôi thích người ta .”
“Bốp.”
Tôi ném thêm cái váy.
“Tiếc là anh ấy nghèo.”
Vali to đùng giữa nhà.
“Này!”
Anh lao tới, đè c.h.ặ.t vali.
Tay bấu trắng bệch.
“Lồng n.g.ự.c anh phập phồng.
Mắt đỏ.
“Cô thật sự vì nó mà bỏ tôi ?”
Giọng anh run.
“Nó có gì hơn tôi ?
Nó dùng sướng bằng tôi không ?
Tôi sai chỗ nào?”
Tôi chưa kịp đáp.
“Rầm.”
Anh quỳ sụp xuống t.h.ả.m.
Mặt trắng bệch.
Tay ôm n.g.ự.c trái.
“Tô Vãn Nhiên... đau...”
Mồ hôi túa ra .
Không giống diễn.
Tim tôi rơi xuống đất.
“Anh có bệnh tim!”
Tôi lao tới gọi cấp cứu.
Phòng cấp cứu. 2h sáng.
Đèn đỏ tắt.
Bác sĩ: “May đưa đến kịp.
Cậu ấy bị kích động mạnh.
Phải nằm viện theo dõi.”
Tôi ngồi ngoài hành lang.
Lạnh.
Rõ ràng anh ghét tôi .
Vậy tại sao lúc tôi đi , anh lại như thế?
3 ngày sau . Bệnh viện VIP.
Tôi xách túi đồ vào .
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng game.
“Đỉnh của ch.óp.”
Giọng Tích Cảnh.
“Chiêu khổ nhục kế này anh Phong dùng xịn thật.
Muốn xích chân chị dâu mà giả đau tim.”
Giọng Lục Duyên Phong, lười biếng:
“Tao mà thèm tiếc cô ta ?
Tao đang thả câu.
Đợi cô ta yêu tao c.h.ế.t đi sống lại ,
rồi tao đá cho một phát.”
“Chiêu này ngon phết.”
Tay tôi khựng trên nắm cửa.
Lạnh toát sống lưng.
Hóa ra là diễn.
Với cái nết của Lục Duyên Phong,
nếu muốn hủy hôn,
người đá phải là anh ta .
Tôi mà chủ động,
anh ta mất mặt.
Cho nên anh ta chơi bài này .
Tôi hít sâu.
Được.
Chơi thì chơi.
Từ hôm đó.
Tôi đổi vai.
Không nhắc hủy hôn.
Không cãi.
Không quản.
Sáng mang cháo.
Trưa gọt trái cây.
Tối đọc sách cho anh nghe .
Lục Duyên Phong đắc ý ra mặt.
Đuôi vểnh lên trời.
“Anh biết ngay em không nỡ.”
Anh vừa truyền dịch vừa cười .
“Ngoan. Tối nay ngủ lại đây.”
“Ừ.”
Một tuần sau . Drama nổ.
Nhà họ Tô họp báo.
[TÌM LẠI ĐƯỢC THIÊN KIM THẬT - TÔ VÃN THU]
Bữa tiệc nhận người thân .
Nửa giới thượng lưu đến.
Lục Duyên Phong vừa xuất viện.
Kéo tôi đi .
Anh mặc vest.
Nắm tay tôi rất c.h.ặ.t.
Ghép sát tai tôi :
“Giờ em hết giá trị rồi nhé.
Không còn nhà họ Tô chống lưng.
Xem em còn dám cãi tôi không .”
Tôi cười .
“Vâng. Không dám.”
Tiệc tối. Khách sạn 7 sao .
Ánh đèn vàng.
Rượu vang.
Tô Vãn Thu.
18 tuổi.
Váy trắng.
Giống bà nội 7 phần.
Cô bé rụt rè: “Chào chị.”
Tôi
: “Chào em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-van-duoc-long-dai-thieu-gia/chuong-3
”
Ông nội Tô lên phát biểu:
“Từ nay Vãn Thu là đại tiểu thư.
Vãn Nhiên vẫn là con gái nhà họ Tô.”
Tiếng vỗ tay.
Lục Duyên Phong siết tay tôi .
Thấp giọng:
“Nghe chưa ? Em hết giá trị rồi .”
Tôi gật.
“Nghe rồi .”
Anh tưởng tôi sẽ khóc .
Tôi không .
Tôi chỉ cụng ly với ông nội.
Sau tiệc. Trên xe.
Anh dựa ra ghế.
“Thấy chưa .
Giờ em chẳng còn gì.
Ngoan ngoãn ở nhà làm vợ tôi đi .”
Tôi tháo giày cao gót.
“Vâng.”
Anh nhíu mày.
Sao dễ thế?
Hai ngày sau .
Tôi dọn về nhà họ Lục.
Không phải vì bị ép.
Mà vì tôi muốn xem anh diễn đến bao giờ.
Phòng tôi vẫn ở phòng cũ.
Đối diện phòng anh .
Tối nào anh cũng gõ cửa.
“Ngủ chưa ?”
“Chưa.”
“Nói chuyện.”
Toàn nói chuyện nhảm.
Ngày thứ 10.
Tô Vãn Thu đến nhà họ Lục chơi.
Cô bé lễ phép.
Ngoan.
Bố mẹ Lục rất thích.
Ăn cơm.
Mẹ Lục: “Vãn Thu ngoan quá.
Sau này làm con dâu thì tốt .”
Lục Duyên Phong đang uống nước, sặc.
Anh liếc tôi .
Tôi đang gắp cá, bình thản.
Ăn xong.
Anh kéo tôi lên sân thượng.
“Em không ghen?”
“Ghen gì?”
“Người ta là thiên kim thật.”
“Thì sao .”
Anh tức.
“Em... em không yêu tôi ?”
Tôi nhìn anh .
“ Tôi không yêu người coi tôi là trò chơi.”
Anh khựng.
Đêm đó.
Tôi mơ thấy anh năm 15 tuổi.
Bị bạn bè bắt nạt.
Tôi xông ra che cho.
Anh: “Cô là ai?”
Tôi : “Vị hôn thê của cậu .”
Từ đó anh ghét tôi .
Vì tôi quản anh quá c.h.ặ.t.
Sáng hôm sau .
Anh không nói chuyện với tôi .
Tôi vẫn nấu cơm.
Vẫn để phần anh .
Anh không ăn.
Đến tối.
Anh say về.
Ôm tôi khóc .
“Tô Vãn Nhiên.
Anh sai rồi .
Anh tưởng làm thế em sẽ cầu xin anh .
Ai ngờ em thật sự buông.”
Tôi vỗ lưng anh .
“Ngủ đi .”
Một tuần sau .
Ông nội gọi.
“Hai đứa tính sao ?”
Lục Duyên Phong: “Con cưới Vãn Nhiên.”
Ông: “Còn Vãn Thu?”
Anh: “Là em gái.”
Ông im.
Tiệc sinh nhật ông nội.
Tôi mặc váy đơn giản.
Tô Vãn Thu mặc váy công chúa.
Mọi người so sánh.
Bà cô họ: “Thiên kim thật vẫn khác.”
Lục Duyên Phong nắm tay tôi .
Lớn tiếng:
“Với tôi , người này mới là thiên kim.”
Cả sảnh im.
Anh quay sang tôi .
Trước mặt trăm người .
“Xin lỗi .
Trước kia anh khốn nạn.
Anh dùng em để chứng minh anh có giá.
Giờ anh không cần chứng minh nữa.
Anh chỉ cần em.”
Tôi sững người .
Anh quỳ một chân.
Không nhẫn.
Chỉ có lời hứa.
“Làm vợ anh .
Để anh quản em cả đời.”
Tôi bật cười .
Nước mắt rơi.
“Ai quản ai?”
“Em quản anh .”
Sau đó.
Tin tức: [Thái t.ử gia Lục Duyên Phong cầu hôn vị hôn thê cũ ngay tại tiệc.]
Bình luận:
“Quay xe gắt.”
“Bà trùm quản chồng.”
Tô Vãn Thu kéo tôi ra vườn.
“Chị. Em xin lỗi .”
“Không sao .”
“Em thích anh Phong như anh trai.”
“Ừ. Anh ấy ồn.”
Hai đứa cười .
Hiện tại.
Tôi vẫn ở nhà họ Lục.
Vẫn quản anh .
Anh vẫn bị quản.
Nhưng tự nguyện.
Có lần tôi hỏi:
“Hôm đó anh ngất là thật hay giả?”
Anh gãi đầu.
“Nửa thật nửa giả.
Tim đau thật.
Vì sợ mất em thật.”
Tôi nhéo tai anh .
“Đồ l.ừ.a đ.ả.o.”
“Ừ. Lừa để được em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.