Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Từ nay chỗ dựa duy nhất của cô chỉ có thể là Lục Duyên Phong tôi thôi."
Lục Duyên Phong nói câu đó trên sân khấu, tay còn đang khoác vai Tô Vãn Thu.
Tô Vãn Thu vừa khoác váy dạ hội bước xuống.
Ánh đèn chiếu vào , cô ấy nhìn thấy anh liền sáng mắt.
"Ôi, hóa ra là anh . Ân nhân, anh còn nhớ em không ?"
Lục Duyên Phong nhướng mày.
Anh liếc tôi một cái, đầy khiêu khích.
Rồi cười tươi rói.
"Người đẹp đương nhiên nhớ rồi . Năm đó mấy thằng du côn chặn em ở ngõ, anh đi ngang tiện tay cứu."
Tôi đứng c.h.ế.t lặng ở đó.
Hóa ra họ quen nhau từ trước .
Nhìn hai người kẻ tung người hứng, cười nói rôm rả như nam nữ chính ngôn tình.
Trong n.g.ự.c tôi dâng lên một cỗ chua loét như hũ giấm để 10 năm.
Về đến nhà.
Tôi ném toẹt cái iPad xuống giường.
Trong group chat của đám báo thủ đang nổ tung.
Tích Cảnh: "Anh Phong, hôm nay anh đứng cạnh thiên kim thật nhà họ Tô nhìn vừa vặn phết."
Thằng A: "Chuẩn. Gu đàn ông phải là kiểu dịu dàng e ấp như Tô Vãn Thu."
Thằng B: "Chứ không phải cô Vãn Nhiên phếch kia lúc nào cũng hằm hằm như con hổ cái. Phiền c.h.ế.t."
Thằng C: "Thế sao anh không sút cô phế đi , chốt đơn cô AUTH cho môn đăng hộ đối?"
Lục Duyên Phong rep.
" Bình tĩnh mấy nhóc. Đợi tôi Vãn Nhiên lụy tôi đến mức không sống nổi đã . Lúc đó tôi sút mới sướng tay."
Tôi cười .
Cười mà n.g.ự.c đau.
Được. Anh muốn chơi thì tôi chơi cùng.
Ngày hôm sau .
Điện thoại reo.
Là ba mẹ nuôi. Giờ phải gọi là ba mẹ người ta .
"Tối nay về nhà ăn cơm, Vãn Nhiên."
Giọng mẹ nghẹn.
Tôi về.
Biệt thự nhà họ Tô sáng đèn.
Trên bàn ăn có thêm một người .
Tô Vãn Thu.
Ăn được nửa bữa.
Ba đặt đũa xuống.
"Vãn Nhiên, ba mẹ nợ Vãn Thu 18 năm."
Mẹ lau nước mắt.
"Con bé vừa gặp Duyên Phong đã thích. Con... con nhường hôn ước cho em được không ?"
Tôi ngẩng lên.
Nhìn cả nhà.
Rồi gật.
"Dạ, con đồng ý."
"Con bé ngoan."
Mẹ ôm tôi .
Tôi cười .
"Vốn dĩ mọi thứ hào quang này đều là của em ấy . Trả lại là chuyện đương nhiên. Con cũng không rảnh tranh một gã tồi."
Ra khỏi nhà họ Tô.
Tôi biết .
Tin thái t.ử gia đổi vợ mà lan ra , giới thượng lưu Bắc Thành sẽ dìm tôi c.h.ế.t trong nước bọt.
Đất này tôi không ở nổi nữa.
Tôi bắt taxi.
"Chú, đến trường đua xe."
Tiếng động cơ gầm rú xé tai.
Lục Duyên Phong mặc đồ đua, dựa vào mui Lamborghini.
Xung quanh là đám bạn.
Thấy tôi .
Một thằng hô:
"Anh Phong, cọp cái nhà anh tới kìa."
Lục Duyên Phong ngước lên.
Chân mày nhíu c.h.ặ.t.
"Tô Vãn Nhiên, cô rảnh à ? Chạy tới đây giám sát tôi ?"
Tôi đứng cách anh hai mét.
Nhìn thẳng.
"Lục Duyên Phong, có phải với anh đối tượng liên hôn đổi thành ai cũng được không ?"
Anh nhếch mép.
"Không thì sao ? Cô tưởng thiếu cô tôi không sống nổi chắc. Trái Đất vẫn quay ."
Anh dừng một nhịp.
" Nhưng nếu sau này cô ngoan ngoãn, đừng lăng nhăng bên ngoài, tôi sẽ nương tay không hủy hôn với cô đâu ."
Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay.
Chảy m.á.u.
"Được rồi . Tôi hiểu rồi ."
"Biết thân biết phận là tốt ."
Tôi quay đi .
Bỏ lại tiếng động cơ gầm rú phía sau .
Trưa hôm đó.
Tôi và Tống Mạn Nhi ăn lẩu chia tay.
"Đi thật à ?"
Cô ấy khóc .
"Ừ. Đi."
Chiều.
Tôi xách vali lên máy bay.
Cắt đứt mọi liên lạc.
Nửa năm sau . Nam Thành.
Tôi vào tập đoàn truyền thông làm .
Cuộc sống yên ổn .
Tôi gần như quên Bắc Thành.
Cho đến tối đó.
Tiệc networking giới doanh nhân.
Tôi đi cùng sếp.
Cửa phòng mở ra .
Lục Duyên Phong ngồi giữa bàn.
Vest may đo.
Tóc vuốt keo.
Khí chất trầm ổn lạnh lẽo.
Anh liếc tôi một cái.
Lạnh tanh.
Như nhìn người dưng.
Cũng phải .
Vợ cũ bỏ trốn thì là bát nước đổ đi .
Tôi ngồi góc.
Uống rượu xã giao.
Nghe được anh bị nhà họ Lục tống xuống đây rèn luyện.
10 giờ.
Tôi chuồn ra ngoài rửa tay.
Vừa quay ra .
Bóng dáng cao lớn chắn ngay cửa.
Lục Duyên Phong.
Mắt đỏ hoe.
Nhìn tôi chằm chằm.
" Tô Vãn Nhiên, bỏ đi biệt tăm, giờ gặp lại không có nửa lời muốn nói với tôi sao ?"
Tôi rút tay.
"Giữa chúng ta còn gì để nói ?"
Anh bật cười .
Chua chát.
" Đúng . Chẳng còn gì."
Tiệc tan.
Tôi và sếp ra lề đường vẫy taxi.
Một chiếc Maybach trượt tới.
Kính hạ xuống.
Góc nghiêng lạnh lùng của Lục Duyên Phong.
"Lên xe. Tôi đưa cô về."
"Khỏi. Có người đón."
Anh sững ba giây.
Hốc mắt đỏ vằn.
"Hóa ra trốn xuống đây là vì thằng Lâm Trạch. Cô giỏi thật."
Anh gằn.
"Tô Vãn Nhiên, bên ngoài cô đã có thằng ch.ó khác rồi ."
Tôi nhún vai.
"Ngay từ đầu tôi đòi hủy hôn là để ở bên anh ấy ."
Chiếc xe rít ga lao v.út đi .
Sự thật.
Lâm Trạch là anh trai.
Sau khi con gái ruột về, tôi gặp lại cha ruột và Lâm Trạch.
Tôi tung hỏa mù chỉ để giữ chút sĩ diện cuối cùng.
Xui là sếp phân tôi phụ trách dự án hợp tác với chi nhánh nhà họ Lục.
Lục Duyên Phong dẫn quân cắm chốt mấy ngày liền.
Trưa. Căn tin.
Anh bưng khay cơm ngồi đối diện.
Mặt đen như đ.í.t nồi.
"Tô Vãn Nhiên, cô với nó sống chung rồi đúng không ?"
Anh hỏi.
"Khai thật đi . Một tuần nó làm cô sướng mấy lần , bằng tôi không ?"
Tôi sặc miếng sườn.
"Lục Duyên Phong, mồm anh hỗn vừa thôi. Có bệnh thì uống t.h.u.ố.c."
" Đúng . Tôi có bệnh."
Anh chồm tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-van-duoc-long-dai-thieu-gia/chuong-4
Mắt đỏ.
"Bệnh nhớ cô."
Tôi đứng dậy định đi .
Anh nắm cổ tay.
Giọng khản đặc.
"Tô Vãn Nhiên, câu nói ở trường đua. Tôi không có ý đó."
Tôi nhíu mày.
"Giờ nói làm gì."
"Quan trọng."
Anh siết.
"Vì nửa năm nay tôi như thằng điên."
Tôi hất tay.
"Buông."
"Em đi đâu tôi theo đó."
Anh nói .
"Em nói không quản nữa, tôi liền học tự quản. Cai t.h.u.ố.c, 12 giờ về, ký hợp đồng không cần thư ký. Em vừa lòng chưa ?"
Tôi cười lạnh.
"Anh làm cho ai xem."
"Làm cho em xem."
Anh gằn.
" Tôi tưởng không có em tôi vẫn sống. Xuống đây ba tháng tôi mới biết mỗi cuộc họp không có em ngồi góc ghi biên bản thì tôi nói nhảm."
Tôi im.
"Tối đó tôi nói 'đổi ai cũng được ' là vì tôi giận."
Anh nói tiếp.
" Tôi tưởng em vì sợ mất mặt nên bỏ tôi . Tôi tự ái."
"Giờ thì sao ?"
"Giờ tôi hèn. Tôi xin."
Điện thoại anh rung.
Tô Vãn Thu gọi.
Anh tắt.
"Cô ấy chỉ là em gái. Ân nhân năm đó. Tôi chưa từng có ý khác."
Tôi nhìn anh .
"Anh nghĩ tôi tin?"
"Không cần tin ngay. Cho tôi thời gian chứng minh."
Tối đó.
Anh đứng dưới chung cư tôi .
"Em không cho lên thì tôi đứng đây."
Ba ngày liền.
Ngày thứ tư tôi mềm.
"Lên 5 phút."
Anh vào .
Đặt hộp cháo.
"Ăn đi . Em gầy."
"Anh quan tâm thừa."
"Thừa quen rồi ."
Dự án càng ngày càng nhiều việc chung.
Họp. Anh ngồi đầu bàn. Tôi ngồi cuối ghi chép.
Giữa chừng anh đá chân tôi dưới bàn.
Tôi lườm.
Anh nhếch môi.
Tan họp.
Anh chặn ở thang máy.
"Ăn tối không ?"
"Không rảnh."
"Vậy tôi đợi."
9 giờ.
Anh vẫn ngồi ở sảnh.
Tôi chịu thua.
"Ăn lẹ."
Quán lẩu.
Anh gắp đồ cho tôi .
"Em vẫn thích ăn cay."
"Anh nhớ dai."
"Nhớ em."
Tôi nghẹn.
"Đừng nói mấy lời đó."
"Vậy tôi làm ."
Cuối tuần team building.
Anh cố tình thua kéo co để tôi thắng.
Tối đốt lửa trại.
Anh kéo tôi ra góc.
"Tô Vãn Nhiên, nửa năm em sống tốt không ?"
"Tốt."
"Nói dối."
Anh chạm trán tôi .
"Mắt em thâm. Ăn uống không điều độ."
"Anh là bác sĩ à ."
"Là chồng cũ."
Tôi đẩy.
"Cũ rồi ."
Anh ôm.
"Vậy làm lại từ đầu."
Tôi giãy.
"Lục Duyên Phong, anh bị gì vậy . Trước kia anh ước gì đá tôi ."
Anh siết.
"Trước kia tôi ngu. Tôi nghĩ đàn ông phải sĩ diện. Mất em tôi mới biết sĩ diện không nấu được cơm, không sưởi được đêm."
"Anh say."
" Tôi tỉnh. Tỉnh hơn bao giờ hết."
Anh hôn tôi .
Nhẹ.
Rồi buông.
"Em có quyền tát."
Tôi không tát.
Tôi bỏ chạy.
Ba ngày sau .
Anh không xuất hiện.
Tôi tưởng anh bỏ cuộc.
Đến khi trợ lý báo:
"Lục tổng ngất ở văn phòng, sốt 39 độ."
Tôi chạy lên.
Anh nằm trên sofa, môi khô.
"Ai cho vào ."
" Tôi ."
Tôi đặt khăn lạnh.
Anh nắm tay.
"Đừng đi ."
" Tôi không đi ."
"Nói thật?"
"Thật."
Anh sốt mê.
Lảm nhảm.
"Vãn Nhiên đừng bỏ... anh hứa ngoan... 12 giờ về..."
Tôi ngồi đó cả đêm.
Sáng anh tỉnh.
Thấy tôi .
"Mơ."
"Không mơ."
Anh bật dậy ôm tôi .
"Vậy là em chọn tôi ."
" Tôi chọn xem anh diễn đến bao giờ."
Anh cười .
"Diễn cả đời."
Tối đó.
Dưới nhà anh nói :
"Cho tôi một cơ hội. Không hôn ước, không ép buộc. Yêu đương bình thường."
Tôi : "Dựa vào gì?"
"Dựa vào việc tôi sẽ nấu cơm, giặt đồ, đúng 12 giờ về, và để em mắng."
Tôi : "Nghe ngu."
"Ngu nhưng thật."
Một tháng.
Anh làm đúng.
Sáng đưa đón.
Trưa đặt cơm.
Tối nhắn: "Về chưa ."
Có hôm tôi cố tình về muộn.
12 giờ 5 phút anh gọi.
"Em đang ở đâu ."
"Đang vui."
" Tôi qua."
10 phút sau anh có mặt.
Kéo tôi lên xe.
"Phạt."
"Phạt gì."
"Phạt hôn."
Tôi dần quen.
Quen có người chờ.
Quen bị quản.
Tô Vãn Thu gọi.
"Chị, em xin lỗi . Em không biết anh Phong thích chị."
"Không cần xin."
"Em chúc hai người ."
Bố mẹ Lục gọi.
"Vãn Nhiên, về ăn cơm."
Tôi về.
Mẹ Lục gắp đồ.
"Thằng Phong dạo này ngoan. Đều nhờ con."
Tôi liếc anh .
Anh nháy mắt.
Ba tháng.
Anh tỏ tình lại .
Trên sân thượng công ty.
"Tô Vãn Nhiên, làm bạn gái anh ."
Anh nói .
"Lần này không có hợp đồng, chỉ có anh ."
Tôi : "Nếu anh tái phạm?"
"Em đá, tôi quỳ."
"Nhớ đấy."
Chúng tôi công khai.
Báo chí: [Thái t.ử gia tái hợp vị hôn thê cũ].
Comment: "Quay xe." "Bà quản chồng."
Có lần họp.
Tôi phản bác anh .
Tan họp anh kéo vào phòng.
"Em đúng."
"Biết rồi còn hỏi."
"Hỏi để được em mắng."
Sinh nhật tôi .
Anh tặng chìa khóa.
"Chìa nhà anh . Từ nay em muốn về lúc nào thì về."
Đêm đó.
Anh ôm tôi .
"Vãn Nhiên, cảm ơn em đã không bỏ hẳn."
Tôi : "Cảm ơn anh đã đuổi theo."
Hiện tại.
Tôi vẫn làm ở Nam Thành.
Anh vẫn là sếp bên B.
Tan làm chúng tôi về chung một nhà.
Không còn vòng kim cô.
Chỉ có lời hứa.
Có lần tôi hỏi:
"Anh không thấy mất mặt khi theo đuổi lại người cũ?"
Anh ôm tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.