Loading...

Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia
#5. Chương 5

Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Dù sao bao năm qua anh cũng chẳng mong tôi sớm biến khỏi đời anh cho rồi nợ."  

Tôi nhìn Lục Duyên Phong, cười lạnh.  

"Da tôi trắng, mắt tôi to nhưng chẳng vào gu anh . Suốt ngày tôi quản đông quản tây, anh chịu đựng đủ rồi . Anh còn chê tôi lăng nhăng, mưu tính để tôi yêu anh c.h.ế.t đi sống lại rồi đá bay cho sướng. Xin lỗi nhé, tôi không chơi."  

Lục Duyên Phong há hốc mồm định cãi.  

Rồi khựng lại .  

Mặt anh cắt không còn giọt m.á.u.  

Ánh mắt hoảng loạn tột độ.  

"Tô... Tô Vãn Nhiên..."  

"Ồ."  

Tôi cười thương hại.  

"Thất vọng chưa ? Tôi chưa bao giờ ngờ anh lại hận tôi đến thế. Tôi cứ ảo tưởng anh nhịn để tôi quản là vì anh còn chút tình cảm. Nhưng tôi sai rồi . Làm khó Lục thiếu gia phải diễn kịch suốt bao năm."  

"Không phải thế."  

Anh hoảng hốt nắm c.h.ặ.t hai tay tôi .  

Giọng run rẩy vỡ vụn.  

"Vãn Nhiên, tôi thích bị cô quản mà."  

"Lục Duyên Phong bớt tự luyến đi ."  

Tôi gỡ từng ngón tay anh ra .  

"Anh chỉ bị hội chứng Stop thôi. Chưa quen với việc mất đi một con quản lý. Từ nay làm ơn đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."  

Một tuần sau .  

Hệ điều hành của Lục Duyên Phong không biết bị virus gì.  

Anh lột xác thành hảo nam nhân bám đuôi kinh điển.  

Sáng 8h:  

"Ting. Cà phê đen, ít đường của em."  

Trưa 12h:  

"Ting. Trà sữa trân châu đường đen. Uống cho tỉnh."  

Tối 9h:  

Ảnh anh đứng dưới chung cư. Caption: [Đang đợi.]  

Tôi chặn.  

Anh lập nick mới.  

Tối đó tôi tăng ca.  

11h30.  

Lâm Trạch lái xe đến đón.  

Ăn vội bát phở đầu ngõ.  

Anh đưa tôi về đến sảnh.  

Lâm Trạch bỗng nói .  

"Vãn Nhiên, cái xe đen kia theo đuôi em từ nãy tới giờ kìa."  

Tôi liếc.  

Chiếc Maybach quen thuộc đậu dưới tán cây.  

"Kệ anh ta đi . Thần kinh."  

Lâm Trạch nhìn tôi thật sâu.  

"Vãn Nhiên, em vẫn còn vương vấn anh ta đúng không ?"  

Tôi lắc đầu quả quyết.  

"Chẳng còn thích nữa. Chó gặm rồi ."  

Biểu cảm của Lâm Trạch nghiêm túc lạ thường.  

Đáy mắt anh thoáng tia tự giễu.  

"Vãn Nhiên, em lừa được anh ta , nhưng đừng hòng lừa anh ."  

Anh dừng một nhịp.  

"Vậy thì để anh giúp em một phen. Coi như quà chia tay."  

Chưa kịp hiểu.  

Lâm Trạch bất ngờ bước tới.  

Cúi đầu sát vào mặt tôi .  

Hơi thở ấm áp phả lên tóc mai.  

Từ góc nhìn của chiếc Maybach bên kia ,  

chắc chắn trông y chang một nụ hôn nồng cháy.  

Tôi trợn mắt.  

Lâm Trạch lùi lại , cười dịu dàng.  

"Vãn Nhiên, chúc em một đời bình an hạnh phúc."  

Nói xong anh lên xe, lái đi mất.  

Tôi hoàn hồn.  

Lục Duyên Phong đã đứng sừng sững trước mặt từ bao giờ.  

Gương mặt anh sát khí ngút trời.  

Mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ m.á.u.  

"Tô Vãn Nhiên!"  

Anh gào lên đau đớn.  

"Thằng khốn kia hôn cô rồi ! Sao cô dám để nó hôn hả?"  

Tôi vuốt lại tóc.  

Thản nhiên.  

"Bạn trai hôn tôi thì có gì sai? Liên quan mẹ gì đến anh ?"  

"Tô Vãn Nhiên!"  

Anh đưa hai tay nâng mặt tôi lên.  

Dùng ngón cái điên cuồng cọ môi tôi .  

Như muốn xóa sạch dấu vết.  

"Lâm Trạch! Tao phải g.i.ế.c nó! Tao liều mạng với nó!"  

Giữa hàng lông mày anh là phẫn nộ, không cam, và cả uất ức.  

Tôi nhếch mép.  

"Lục Duyên Phong, anh dám động đến một sợi tóc của anh ấy . Tôi và anh đời này kiếp này không đội chung trời."  

Anh sững lại .  

Hai tay buông thõng.  

Trong mắt vỡ vụn.  

"Cô bảo vệ nó đến thế sao ?"  

Tôi hất tay anh ra .  

Quay lưng bước đi .  

"Tô Vãn Nhiên!"  

Dưới ánh đèn vàng, anh gọi với theo.  

Giọng nức nở chật vật.  

"Trước kia cô chưa từng vì tôi mà bảo vệ tôi trước mặt người khác như vậy . Anh cũng có bao giờ làm thế vì tôi đâu ?"  

Tôi không quay đầu.  

"Liên quan gì đến anh ."  

Anh khựng lại .  

Rồi nhào tới từ phía sau .  

Ôm c.h.ặ.t lấy tôi .  

Siết đến mức tôi khó thở.  

Hơi thở nóng rực phả bên tai.  

"Vãn Nhiên, tôi thay đổi rồi ."  

Anh run.  

" Tôi thề tôi đã bắt đầu học tiếp quản tập đoàn. Tôi không còn là thằng phá gia chi t.ử vô dụng nữa. Hôn nhân của tôi giờ do chính tay tôi quyết định, không ai ép được . Trở về bên tôi đi . Tôi sẽ không để cô chịu dù chỉ một giọt nước mắt ấm ức. Nếu cô ghét nhà họ Tô, ngày mai tôi sẽ vung tiền cho bọn họ phá sản ra đường mà ở."  

Tôi lạnh lùng gỡ từng ngón tay anh .  

"Lục Duyên Phong, tôi không cần một tên điên."  

"Tạm biệt."  

2h sáng.  

Điện thoại réo inh ỏi.  

Số lạ.  

"Dạ alo, xin hỏi có phải chị Tô Vãn Nhiên không ạ?"  

Giọng con gái.  

"Em là nhân viên quán bar. Chị có thể qua cứu bồ không ạ? Có một vị khách tên Lục Duyên Phong đang khóc ăn vạ ở đây ạ."  

"Lục Duyên Phong mà khóc ?"  

Tôi bật cười .  

"Có mà trời sập."  

15 phút sau tôi có mặt.  

Cảnh tượng chấn động.  

Thái t.ử gia oai phong lẫm liệt ngày nào.  

Đang ôm chai Chivas ngồi bệt dưới sàn.  

Môi mím c.h.ặ.t.  

Nước mắt rơi lộp bộp xuống áo.  

Uất ức như đứa trẻ bị giật mất kẹo.  

Mấy cô bàn bên thở phào khi thấy tôi .  

"Trời ơi, cô là người yêu cậu này à ? Chia tay cãi lộn thì bế nhau về nhà đóng cửa bảo nhau đi ."  

"Khóc lóc ầm ĩ từ tối đến giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-van-duoc-long-dai-thieu-gia/chuong-5
"  

" Tôi sống hai mấy năm, chưa thấy ông nào bị đá mà khóc trôi cả quán bar thế này . Mau đưa cậu ấy về đi cô ơi."  

Tôi đen mặt bước tới.  

Lục Duyên Phong ngẩng lên.  

Thấy tôi .  

Anh nhào tới như bạch tuộc.  

Ôm c.h.ặ.t eo tôi .  

Dụi mặt đầy nước mắt vào bụng tôi .  

"Tô Vãn Nhiên!"  

Giọng nức nở thê lương.  

"Từ cái ngày cô bỏ đi , tôi hối hận đến chảy m.á.u ruột rồi . Xin cô mở lòng từ bi nhìn tôi thêm một cái thôi."  

Tôi cúi xuống.  

"Đứng lên."  

"Không."  

Anh lắc đầu.  

"Nước mắt tôi rơi hết vào sàn rồi . Đứng lên sẽ trơn."  

Tôi : "..."  

Nhân viên: "Cô ơi, bế về giúp em với."  

Tôi thở dài.  

"Buông ra , tôi kéo."  

Anh ngẩng lên.  

Mắt đỏ hoe.  

"Em kéo tôi về nhà à ?"  

"Về đồn công an."  

Anh lập tức ôm c.h.ặ.t hơn.  

"Thôi về nhà."  

Trên taxi.  

Anh dựa đầu vào vai tôi .  

"Em hết giận chưa ?"  

"Chưa."  

"Vậy em đ.á.n.h tôi đi ."  

Anh chìa mặt.  

"Đánh cho hả giận."  

Tôi bợp một cái.  

"Đau không ?"  

"Đau. Nhưng em đ.á.n.h là tôi vui."  

Tôi : "...đồ thần kinh."  

Về đến nhà.  

Anh không chịu buông.  

"Cho tôi vào 5 phút."  

"2 phút."  

Anh vào .  

Ngồi ngoan trên sofa.  

Tay vẫn nắm tay tôi .  

"Vãn Nhiên, tôi sai rồi ."  

Anh nói rất nhỏ.  

"Group chat đó là đám bạn ép tôi nói thế. Tôi muốn chọc em ghen. Ai ngờ em bỏ thật."  

" Tôi không ghen."  

" Tôi biết ."  

Anh cúi đầu.  

"Nên tôi mới đau."  

Im lặng 10 giây.  

"Vãn Nhiên, cho tôi một cơ hội cuối."  

"Không có cơ hội cuối."  

"Vậy cho tôi cơ hội đầu."  

Anh ngẩng lên.  

"Chúng ta quen lại từ đầu. Không có hôn ước. Không có ép buộc."  

Tôi rút tay.  

"Anh về đi ."  

Anh đứng dậy.  

Đi đến cửa.  

Quay lại .  

"Ngày mai tôi vẫn mua cà phê."  

"Chặn rồi ."  

" Tôi ship."  

Cửa đóng.  

Sáng hôm sau 8h.  

Ting.  

Shipper: "Chị ơi có cà phê."  

Tờ giấy nhỏ: [Ít đường. Giống em.]  

Tôi ném vào thùng rác.  

Trưa 12h.  

Ting.  

Trà sữa.  

Giấy: [Full topping. Giống em tham lam.]  

Tối 9h.  

Dưới nhà.  

Maybach.  

Anh ngồi trong xe, không xuống.  

Chỉ bật đèn pha chớp 3 cái.  

Ngày nào cũng vậy .  

Hai tuần.  

Tôi mệt.  

Tôi gọi anh .  

"Gặp 10 phút."  

Quán cà phê.  

Anh đến sớm 20 phút.  

Tóc gọn.  

Áo sơ mi.  

Gầy đi .  

"Em nói đi ."  

"Ngừng bám tôi ."  

Anh gật.  

"Được."  

Im lặng.  

"Xong chưa ?"  

"Xong."  

Anh đứng dậy.  

Đi được hai bước quay lại .  

"Nói dối. Tôi không ngừng được ."  

Anh bỏ đi .  

Lần này thật sự không quay đầu.  

Ba ngày.  

Không cà phê.  

Không trà sữa.  

Không Maybach.  

Tôi thấy trống.  

Tối thứ tư.  

Lại có điện thoại.  

Vẫn là nhân viên quán bar.  

"Chị ơi, cậu ấy lại khóc ..."  

Tôi cúp máy.  

Không đi .  

Nửa tiếng sau .  

Có tiếng gõ cửa.  

Mở ra .  

Lục Duyên Phong.  

Mắt sưng.  

Tay cầm hộp bánh.  

" Tôi không khóc ."  

Anh nói trước .  

" Tôi đến trả đồ."  

"Đồ gì?"  

"Trái tim."  

Anh đặt tay lên n.g.ự.c.  

"Nó cứ chạy về chỗ em."  

Tôi đóng cửa.  

Anh chặn.  

"2 phút."  

"1 phút."  

"Vãn Nhiên, tôi học được một điều."  

Anh nghiêm túc.  

"Yêu một người không phải là quản người đó.  

Là để người đó tự do,  

rồi người đó vẫn chọn về với mình ."  

Tôi im.  

" Tôi về."  

Anh quay đi .  

"À quên. Bánh cho em. Ít ngọt. Giống em."  

Đêm đó.  

Tôi ăn bánh.  

Ngọt.  

Mà đắng.  

Sáng hôm sau .  

Không có cà phê.  

Không có anh .  

Tôi ra ban công.  

Dưới nhà trống.  

Tuần thứ ba.  

Tôi chủ động nhắn.  

"Gặp ở quán cũ. 8h."  

Anh đến.  

Sớm 30 phút.  

"Chuyện gì?"  

Anh hỏi, giọng bình thản.  

Tôi nhìn anh .  

"Lục Duyên Phong, anh còn muốn tôi không ?"  

Anh sững.  

Rồi cười .  

"Muốn. Muốn đến phát điên."  

"Vậy thì đừng khóc nữa."  

"Ừ. Khóc xấu ."  

"Và đừng có động vào Lâm Trạch."  

"Không động. Tôi đ.á.n.h không lại ."  

Tôi bật cười .  

Anh cũng cười .  

"Về nhà không ?"  

Anh hỏi.  

"Nhà ai?"  

"Nhà chúng ta ."  

Tôi gật.  

Trên đường về.  

Anh nắm tay tôi .  

Chặt.  

"Vãn Nhiên."  

"Ừ?"  

"Sau này để tôi quản em nhé."  

"Cút."  

"Vậy để em quản tôi ."  

"Thế còn nghe được ."  

Kết chương 5:  

Tôi tưởng buông tay là hết.  

Hóa ra buông tay mới bắt đầu.  

Anh tưởng mất tôi là tự do.  

Hóa ra mất tôi là địa ngục.  

Từ thái t.ử gia ngạo mạn,  

thành người đàn ông đứng dưới nhà tôi 3 tiếng chỉ để nhìn đèn phòng tôi sáng.  

Và tôi ,  

từ người quản lý,  

thành người được quản.  

Hết chương 5

Chương 5 của Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo