Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Những con ch.ó hoang bên ngoài không xài được đâu ."
Lục Duyên Phong ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
"Chỉ có tôi mới là con ch.ó ngoan ngoãn có giá trị sử dụng cao nhất thôi."
Anh cầm tay tôi , áp lên mặt mình .
Ướt nhẹp mồ hôi và nước mắt.
Sống mũi đỏ ửng.
Nhìn vừa tấu hài vừa đáng thương.
Tôi nghiến răng.
Muốn sút anh ta văng ra .
Nhưng sức đàn ông quá lớn.
"Buông ra . Tôi muốn về ngủ."
Tôi gắt.
Lục Duyên Phong ngước mắt ch.ó con ướt sượt nhìn tôi .
"Vậy cho tôi về cùng. Vãn Nhiên đừng bỏ tôi ngoài đường mà."
Trên taxi.
Anh bám c.h.ặ.t lấy tôi .
Không rời nửa bước.
Đôi mắt đen láy cứ nhìn tôi chằm chằm.
Sợ chớp mắt một cái là tôi tàng hình.
Vừa mở cửa vào nhà.
Tôi định quăng anh lên sofa rồi chuồn.
Ai ngờ Lục Duyên Phong lật kèo.
Anh tóm cổ tay tôi , kéo mạnh.
Tôi ngã nhào lên n.g.ự.c anh .
Anh vòng tay ôm c.h.ặ.t.
Ánh mắt men say nóng bỏng.
Như muốn thiêu rụi mọi lớp phòng bị .
"Tô Vãn Nhiên."
Giọng anh khàn.
"Em nhớ anh không ? Muốn anh không ?"
Nói thật thì dẹp cái mồm hỗn của Lục Duyên Phong sang một bên.
Nhan sắc và body của tên này đúng là gu bạch nguyệt quang của tôi .
Khuôn mặt cực phẩm kề sát.
Trái tim tôi vô sỉ đập thình một nhịp.
Anh nắm tay tôi luồn vào trong áo.
Lướt trên từng múi cơ săn chắc.
Giọng trầm cào vào tai.
"Vãn Nhiên, em có muốn không ?"
Tôi không nói gì.
Nhắm mắt.
Mặc cho nụ hôn cuồng nhiệt của anh phủ xuống.
Đêm đó.
Từ sofa phòng khách lăn vào tận giường.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Lục Duyên Phong như con thú đói lâu năm được thả về rừng.
Anh không biết mệt là gì.
Dùng đủ mọi tư thế vần vò tôi .
Như muốn nghiền nát tôi vào tận xương tủy.
Sáng hôm sau .
Tỉnh dậy.
Bên cạnh trống không .
Tôi bĩu môi.
Chắc tối qua mượn rượu làm càn.
Sáng tỉnh rượu thấy nhục nên bỏ trốn rồi .
Thôi kệ.
Ngủ với trai đẹp body sáu múi thì tôi cũng không lỗ.
Đến chiều.
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa ầm ĩ.
Tích Cảnh.
Tên đàn em báo thủ từ Bắc Thành bay vào .
Vừa thấy tôi , cậu ta tôn một tràng.
"Chị dâu ơi, chị nghi oan cho anh Phong nhà em rồi . Lão ấy chưa từng có ý định hủy hôn với chị."
Tôi sững.
"Cậu nói gì?"
Tích Cảnh gãi đầu.
"Cái lúc chị vừa bay màu, nhà họ Tô vác mặt đến xin đổi dâu. Anh Phong hất đổ cả bàn trà đuổi về."
"Ông cụ Lục định ép anh ấy xem mắt thiên kim nhà khác. Anh Phong vác gậy đập nát phòng khách. Suýt bị ông cụ đ.á.n.h nhập viện."
"Lão ấy gào lên: Hôn nhân của lão, lão tự lo. Không ai có quyền cướp Tô Vãn Nhiên."
Cậu ta thở dài.
"Suốt nửa năm qua, lão ấy đoạn tuyệt ăn chơi. Cắm đầu vào công ty học quản trị. Chỉ để mau có quyền lực đón chị về."
Tôi hóa đá ngay tại cửa.
Vậy những lời anh nói ở căn tin hôm trước ...
Đều là moi t.i.m móc phổi nói thật.
Tích Cảnh tiếp.
"Anh Phong thật ra lụy chị đến mức xin lỗi rồi . Ngặt nỗi cái mỏ hỗn quá cứng."
"Bọn em biết tính ổng hay nói ngược. Nên mới cố tình khích tướng trong group chat cho vui. Ai rẻ ổng nói hớ để chị đọc được ."
Tiễn Tích Cảnh về.
Tôi vồ lấy điện thoại.
Gọi ngay cho Lục Duyên Phong.
Bên kia bắt máy trong một nốt nhạc.
"Tô Vãn Nhiên!"
Giọng anh gào.
"Tối qua cô nhân lúc ông đây say rượu yếu đuối mà làm nhục tôi . Cô cướp mất đời trai của tôi . Cô phải chịu trách nhiệm."
Tôi phì cười .
"Thế thiếu gia muốn em chịu trách nhiệm kiểu gì? Em báo trước là em không làm tiểu tam đâu nhé."
"Thế ý cô là muốn anh đây làm chính cung à ?"
Giọng anh vênh cả đuôi.
Tôi cố ý nhây.
"Cái là em
có
bạn trai
rồi
. Nếu
anh
không
ngại
làm
tiểu tam thì em cũng
có
thể miễn cưỡng xếp lịch cho
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-van-duoc-long-dai-thieu-gia/chuong-6
"
Đầu dây im ba giây.
Rồi một tiếng gầm.
"Tô Vãn Nhiên! Ông đây thèm vào !"
"Tút tút tút."
Cúp máy.
Ngày hôm sau .
Lục thái t.ử gia chuyển hộ khẩu sang công ty tôi .
Tôi đang rót nước trong pantry.
Anh lù lù xuất hiện sau lưng.
Giọng chua lè.
"Vãn Nhiên, thằng Lâm Trạch đó là bạn trai cô kiểu gì thế? Cả tuần chả thấy vác mặt đến một lần . Nhớ cô ốm đau thì sao ?"
"Đâu có giống anh . Xa mấy cũng chỉ một bước chân. Em ở đâu anh mọc rễ ở đấy."
"Em có muốn cân nhắc tuyển thêm một anh bạn trai dự bị không ?"
Tôi bơ.
Xem anh diễn được bao lâu.
Thấy tôi uống cà phê gói.
Anh nhăn mặt giật lấy.
"Đại tiểu thư, em phải được nâng như nâng trứng. Sao lại uống thứ nước rửa chân này ? Anh không cho phép."
Anh móc từ túi ra tấm thẻ đen.
Phập thẳng vào n.g.ự.c áo tôi .
Ánh mắt rụt rè van xin.
"Cho anh thêm một cơ hội đi mà. Anh đảm bảo ở vị trí bạn trai này , kỹ năng của anh ăn đứt thằng Lâm Trạch gấp mười vạn lần ."
Tôi bất lực thở dài.
Khoanh tay nhìn anh .
"Lục Duyên Phong, cái mồm anh bớt cứng đầu một ngày thì anh tắt thở chắc."
Anh nuốt nước bọt.
Mắt sáng như đèn pha.
"Nếu anh nói anh thích em, em thật sự sẽ đá thằng kia cho anh lên chính thất sao ?"
Tôi phì cười .
"Em với Lâm Trạch chưa từng yêu nhau . Anh ấy là con trai của mẹ kế em. Là anh trai danh nghĩa thôi. Cái nụ hôn ngoài đường hôm đó cũng chỉ là mượn góc máy để chọc tức anh ."
Đồng t.ử anh rung lên.
Hai giây.
Rồi anh lao tới.
Ôm chầm lấy tôi .
Khóc nức nở như mưa rào mùa hạ.
"Hu hu! Vãn Nhiên ơi!"
"Đứa nào cứng miệng nữa làm ch.ó! Từ nay anh thề anh không mỏ hỗn nữa đâu !"
Tôi vỗ lưng anh .
"Ngoan. Nín."
Anh ngẩng lên.
Mắt đỏ.
"Thật không ? Em với nó không có gì?"
"Thật."
"Thế anh là chính cung?"
"Ừ. Chính cung."
Anh cười toe.
Rồi lại mếu.
"Thế tối qua... tối qua em có thích không ?"
Tôi nhéo tai anh .
"Hỏi thừa."
Anh ôm tôi c.h.ặ.t hơn.
"Thích là tốt . Anh còn nhiều tư thế lắm. Tối nay diễn tiếp."
"Đồ dê."
"Chỉ dê với em."
Tối đó.
Anh không về.
Dọn thẳng vali đến.
Lý do: "Tiện chăm em."
Tôi : "Nhà anh đâu ?"
Anh: "Ở đây."
Nửa đêm.
Tôi khát nước.
Anh bật dậy pha.
"Uống đi . Nước ấm."
Tôi : "Anh không ngủ?"
Anh: "Ngủ. Nhưng ngủ với em."
Sáng hôm sau họp.
Anh ngồi hàng ghế đối tác.
Tôi ngồi hàng nhân viên.
Giữa chừng anh đá chân tôi dưới bàn.
Tôi lườm.
Anh nháy mắt.
Tan họp.
Anh chặn tôi ở thang máy.
"Ăn trưa không ?"
"Không."
"Vậy anh ăn một mình ."
"Ừ."
"Buồn."
Tôi chịu thua.
"Đi."
Trong thang máy chỉ có hai người .
Anh kéo tôi vào lòng.
Hôn một cái.
"Thèm."
Tối.
Anh nấu cơm.
Bốn món.
"Em ăn nhiều vào . Gầy quá."
Tôi ăn.
Anh ngồi nhìn .
"Ngon không ?"
"Ngon."
"Thế thưởng cho anh cái gì?"
"Cái tát."
Anh xị mặt.
Rồi tự hôn mình một cái.
"Thưởng rồi đó."
Một tuần.
Anh bám tôi 24/7.
Sáng đưa đi làm .
Trưa đặt cơm.
Tối đón về.
Đêm... không cần nói .
Có lần tôi hỏi:
"Lục Duyên Phong, anh không thấy mệt?"
Anh ôm tôi .
"Mệt. Nhưng mệt vì thiếu em còn mệt hơn."
Tôi im.
"Vậy đừng bỏ em nữa."
"Không bỏ."
Kết chương 6:
Tôi tưởng anh chỉ muốn chơi.
Hóa ra anh muốn cưới.
Tôi tưởng anh hận tôi .
Hóa ra anh sợ mất tôi .
Từ thái t.ử gia mỏ hỗn,
thành con ch.ó ngoan nhất Bắc Thành.
Chỉ nhận một chủ.
Tên Tô Vãn Nhiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.