Loading...

Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia
#7. Chương 7: Hoàn

Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia

#7. Chương 7: Hoàn


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tối hôm đó về nhà.  

Lục Duyên Phong hớn hở xách về một hộp quà.  

Anh tự tay lấy ra sợi dây chuyền thiết kế kèm ổ khóa.  

Đeo thẳng vào cổ mình .  

Rồi dâng chiếc chìa khóa cho tôi .  

Ánh mắt lấp lánh sự xí muội .  

"Vãn Nhiên."  

Anh nói rất nghiêm túc.  

"Cả đời này anh nguyện làm ch.ó ngoan của một mình Tô Vãn Nhiên."  

"Bà chủ, em chơi anh đi ."  

Kể từ ngày quay lại , thái t.ử gia chính thức biến thành cái đuôi bám người hạng nặng.  

Ở nhà thì dính như keo.  

Đi ngủ thì ôm gắt gao như sợ tôi mọc cánh bay mất.  

Ra đường thì kè kè sát sạt.  

Lại còn ngoan ngoãn nộp hết thẻ ngân hàng.  

"Vãn Nhiên à ."  

Anh nịnh.  

"Em không biết mấy tháng em đi , tiền của anh vứt xó mốc meo chả có chỗ tiêu. Em thương anh thì em quẹt thẻ đi . Hồi xưa em phá gia chi t.ử thế nào giờ em cứ phát huy cho anh ."  

Có hôm tôi hẹn ăn tối với hội chị em.  

Cấm anh đi theo.  

Cái tên bám đuôi cuống cuồng.  

Sắp khóc tới nơi.  

"Vãn Nhiên, em không cho anh đi . Có phải em tính ra ngoài ngắm trai sáu múi không ?"  

"Đàn ông hoang bên ngoài sao ngon lành sạch sẽ bằng anh được ? Anh mặc kệ, anh phải đi theo làm vệ sĩ. Nhỡ em bị thằng nào câu đi mất thì anh sống sao ?"  

Tôi nhức cả đầu.  

Giận quá vung tay tát bốp vào vai anh .  

"Lục Duyên Phong, bị bệnh thì về uống t.h.u.ố.c đi ."  

Anh không những không giận.  

Còn cười cực kỳ biến thái.  

Dướn cái mặt đẹp trai tới.  

"Vãn Nhiên, đ.á.n.h mạnh thêm cái nữa đi . Đánh nữa đi em."  

Ủa alo?  

Tôi đ.á.n.h mà anh ta phê?  

Tôi tức cười .  

Tiện tay vỗ bốp thêm cái lên má anh .  

Lục Duyên Phong đê mê nắm tay tôi .  

Áp lòng bàn tay tôi lên gò má cọ cọ.  

"Tô Vãn Nhiên, em cứ tự nhiên thực thi quyền bạo hành độc quyền của em đi ."  

Anh khẽ kéo tay tôi trượt xuống.  

Đặt lên vùng cơ bụng rắn chắc đang nóng hổi.  

Giọng trầm khàn đầy ma mị.  

"Ở chỗ này nó rất nhớ em. Vãn Nhiên cho anh thêm một phần thưởng nữa được không ?"  

Tôi : "...đồ biến thái."  

Anh: "Chỉ biến thái với em."  

PHIÊN NGOẠI: LỤC DUYÊN PHONG  

Trong phòng VIP mờ ảo khói t.h.u.ố.c.  

Tiếng nhạc đập thình thình.  

Lục Duyên Phong liếc đồng hồ Rolex.  

Đã quá nửa đêm.  

Tâm trạng càng lúc càng cồn cào.  

Rõ ràng trước kia anh gào đòi hủy hôn.  

Tô Vãn Nhiên toàn bơ hoặc ném gối.  

Lần này cô ấy im lặng chấp nhận.  

Không thèm gọi cháy máy.  

Không thèm căn nhăn.  

Hóa ra là có bến đỗ mới.  

"Đệt mợ."  

Anh đập bàn.  

"Cô dựa vào cái gì mà dám thích thằng khác? Anh ở nhà không đủ ngoan sao ? Khám sức khỏe không đủ khỏe sao ?"  

Càng nghĩ càng ức.  

Tim như bị vạn mũi kim đ.â.m.  

Vừa ghen vừa tủi thân .  

Cửa bật mở.  

Tích Cảnh cùng đám báo thủ xông vào .  

Pháo giấy "bụp".  

Kim tuyến rơi đầy vest.  

"Nâng ly chúc mừng anh Phong thoát kiếp sợ vợ!"  

"Mẹ kiếp."  

Anh ném ly rượu vỡ tan.  

Gào lên tông vỡ nát.  

"Tao cần mấy người lo bao đồng à ? Hả? Giờ mấy người thỏa mãn chưa ? Cô ấy thật sự cắm sừng tao đi tìm con ch.ó khác rồi kìa!"  

"Ây c.h.ế.t. Anh Phong đừng khóc mà."  

"Ông đây đếch khóc !"  

Nước mắt như trân châu đứt dây.  

Càng lau càng chảy.  

Đám đàn em cuống cuồng.  

"Anh Phong bình tĩnh. Em gọi chị dâu bẩm báo rồi . Chị ấy sắp qua hốt anh về."  

Anh giật mình .  

Cuống quýt quẹt mặt.  

Ra vẻ ngạo kiều.  

"Gọi cô ta tới làm gì? Hủy thì hủy. Chơi tới bến. Ông đây thèm khát gì cô ta chắc? Suốt ngày quản như mẹ thiên hạ, tao chịu đủ rồi !"  

Tất cả đều là cái tôi đàn ông giãy c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-van-duoc-long-dai-thieu-gia/chuong-7
h.ế.t.  

Sự thật là anh thích c.h.ế.t đi được cảm giác bị cô quản.  

Anh nhớ cái vẻ mặt phồng má trợn mắt của cô khi mắng.  

Nhớ bị cô nhéo tai.  

Còn hơn thấy cô cười với thằng khác.  

"Thằng cơ hội đó là cái thá gì? Rõ ràng anh mới là thanh mai trúc mã!"  

Ngày cô đến trường đua hỏi chuyện hôn ước.  

Anh vì muốn cô ghen nên mới buông câu " không thì sao ".  

Lúc đó não anh tàn.  

Không biết cô đến với tâm trạng vụn vỡ thế nào.  

Anh khốn nạn.  

Tự tay đẩy người mình yêu nhất ra xa.  

Sau đó ông nội dẫn Tô Vãn Thu đến đòi đính hôn.  

Anh hất tung bàn trà .  

Ông ép xem mắt.  

Anh vác gậy đập nát phòng khách.  

Gào: "Hôn nhân của tôi tôi tự lo. Không ai được cướp Tô Vãn Nhiên!"  

Cả đời này anh chỉ cần một mình cô đè đầu cưỡi cổ.  

Người khác dát vàng anh cũng không thèm.  

Để có quyền lực bảo vệ cô.  

Thiếu gia phá của như anh c.ắ.n răng chui vào văn phòng.  

Ngày đêm học quản lý tập đoàn.  

Lật tung Bắc Thành nửa năm mới tìm ra cô ở Nam Thành.  

Dùng đủ mưu hèn kế bẩn nhét mình vào chi nhánh.  

Chỉ để mang vợ về.  

Ai ngờ cô thật sự ở bên thằng khác.  

Giây phút đó tim anh nát bét.  

Không có cô nhảy bên tai.  

Anh sống không bằng c.h.ế.t.  

Cái đêm dưới bóng cây thấy Lâm Trạch hôn cô.  

Anh vừa ghen l.ồ.ng lộn vừa sợ.  

Sợ mất cô vĩnh viễn.  

Ôm chai rượu trong bar khóc như trẻ lạc mẹ .  

Anh sống ngậm thìa vàng, chưa từng sợ ai ngoài Tô Vãn Nhiên.  

Anh hèn.  

Thích mà cứ tỏ vẻ chống đối.  

Đêm đó mùi hương của cô bao trùm.  

Bản năng dã thú trỗi dậy.  

Anh chiếm đoạt cô.  

Sáng tỉnh rượu thấy cô ngủ say.  

Anh hoảng.  

Sợ cô mở mắt ra sẽ chán ghét.  

Nên bỏ trốn.  

Mọi thứ cứu vãn khi cô gọi điện trêu chuyện "tiểu tam".  

Cái tôi lại trỗi.  

Đập bàn cúp máy.  

Nhưng trong lòng mở cờ.  

Đến khi cô nói : "Em với Lâm Trạch không yêu nhau ."  

Não anh nổ pháo hoa.  

Uất ức nhớ nhung vỡ òa.  

"Ớn rời. Vợ anh vẫn là vợ anh ."  

Từ giây phút đó.  

Lục Duyên Phong thề độc.  

Có đ.á.n.h c.h.ế.t cũng không mỏ hỗn nữa.  

Sĩ diện vứt chuồng gà.  

Không quan trọng bằng nụ cười của cô.  

Anh cả đời trung thành.  

Nguyện làm con ch.ó nhỏ dưới chân Tô Vãn Nhiên.  

Hiện tại.  

Nhà anh .  

Phòng khách.  

Dây xích trang trí trên cổ anh lấp lánh.  

"Vãn Nhiên."  

Anh quỳ gối dâng chìa khóa.  

"Khóa anh lại đi . Để anh khỏi chạy lung tung."  

Tôi cầm chìa.  

"Muốn gì?"  

"Muốn em mỗi ngày đ.á.n.h anh một cái. Mắng anh một câu. Rồi hôn anh một cái."  

Tôi phì cười .  

"Thỏa thuận."  

Anh ôm tôi lăn ra sofa.  

"Vợ ơi."  

"Gì."  

"Anh yêu em."  

"Biết rồi ."  

"Nói lại ."  

"Anh yêu em."  

"Nói 100 lần ."  

"Anh yêu em... anh yêu em... anh yêu em..."  

Anh cười .  

Cười đến híp mắt.  

Một năm sau .  

Lễ cưới.  

Không rình rang.  

Chỉ có người thân .  

Ông nội Lục nắm tay tôi .  

"Thằng ranh. Dám làm con bé khóc ông đ.á.n.h gãy chân."  

Anh: "Không dám. Cô ấy khóc con đau hơn."  

Trao nhẫn.  

Anh thì thầm: "Bà chủ, đeo khóa cho anh đi ."  

Tôi đeo.  

"Từ nay em giữ chìa."  

"Vâng."  

Tối tân hôn.  

Anh ôm tôi .  

"Vãn Nhiên, cảm ơn em không bỏ anh ."  

Tôi : "Cảm ơn anh đã đuổi theo."  

Anh hôn tôi .  

"Dù sau này em có đ.á.n.h anh , mắng anh , quản anh ... anh cũng chịu."  

"Vì anh là ch.ó của em."  

"Con ch.ó duy nhất."  

Ngoài cửa sổ pháo hoa nổ.  

Bên trong là tiếng cười .  

Và lời hứa cả đời.  

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Thiên Kim Giả Vẫn Được Lòng Đại Thiếu Gia – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo