Loading...
Tôi tên là Tô Vãn Ý, mười lăm tuổi, con gái duy nhất của ông Tô Phong và bà Nhược Hoa, chủ một tiệm bánh bao nhỏ ở đầu con hẻm Lương Gia.
Nhà tôi không giàu, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn thứ gì, vì bố mẹ luôn dành cho tôi phần ngon nhất, ấm nhất trong mọi bữa cơm.
Đêm hôm đó, tôi đang ôn bài thi giữa kỳ thì nghe tiếng điện thoại bàn reo dồn dập.
Đã gần mười một giờ đêm, không ai gọi vào giờ này trừ khi có chuyện chẳng lành. Tôi nghe tiếng mẹ bắt máy, giọng bà run run:
A lô... vâng , tôi là Nhược Hoa đây... Bệnh viện Nhân Dân? Có chuyện gì vậy ạ?
Tôi đứng nép ở cửa phòng, thấy mẹ càng nghe càng tái mặt, tay bà siết c/h/ặ/t lấy thành ghế đến trắng bệch. Bố tôi từ trong bếp chạy ra , hỏi dồn:
Sao thế? Ai gọi vậy Hoa?
Mẹ đặt điện thoại xuống, ngồi thụp xuống ghế như mất hết sức lực. Bà nhìn tôi , ánh mắt vừa xót xa vừa hoảng loạn, rồi bật khóc :
Vãn Ý... con... con không phải con ruột của mẹ ...
Tôi sững người .
Cả căn phòng như đông cứng lại .
Tôi nghe tim mình đập thình thịch, nhưng đầu óc lại trống rỗng, không tiếp nhận nổi câu nói vừa rồi .
Mẹ
nói
gì
vậy
? -
Tôi
lắp bắp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-1
Bố tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ , giọng ông cũng nghẹn lại :
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Bệnh viện vừa gọi. Mười lăm năm trước , phòng hộ sinh nơi con chào đời từng xảy ra sự cố bế nhầm trẻ sơ sinh giữa hai gia đình. Bây giờ... bây giờ họ tìm ra manh mối, muốn làm xét nghiệm ADN để xác minh.
Tôi nhìn hai người đã nuôi nấng mình mười lăm năm qua, lòng đau như bị ai bóp nghẹt.
Không phải vì sợ mất họ - vì trong đầu tôi lúc ấy , thứ duy nhất tôi nghĩ đến là:
Nếu điều đó là thật, thì đứa trẻ nào đó ngoài kia đã sống mười lăm năm cuộc đời đáng lẽ thuộc về tôi , và tôi đã sống mười lăm năm cuộc đời đáng lẽ thuộc về người ta .
Vậy... vậy mình cứ đi xét nghiệm cho rõ ràng đi bố mẹ . - Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, dù tay chân đã run lên. - Dù kết quả thế nào, bố mẹ vẫn là bố mẹ của con.
Mẹ ôm chầm lấy tôi , khóc nấc lên.
Bố đứng đó, đưa tay xoa đầu tôi như hồi tôi còn bé, giọng ông khàn đặc:
Đúng vậy . Dù trời có sập, con vẫn là con gái của bố mẹ .
Tôi không biết rằng, câu nói ấy sẽ là điều tôi bấu víu vào suốt những tháng ngày sóng gió sắp tới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.