Loading...
tên là Tô Vãn Ý, mười lăm tuổi, con gái duy nhất của ông Tô Phong và bà Nhược Hoa, chủ một tiệm bánh bao nhỏ ở đầu con hẻm Lương Gia. Nhà giàu, nhưng bao giờ cảm thấy thiếu thốn thứ gì, vì bố luôn dành cho phần ngon nhất, ấm nhất trong bữa cơm.
Đêm hôm đó, đang ôn bài thi giữa kỳ thì tiếng điện thoại bàn reo dồn dập. Đã gần mười một giờ đêm, ai gọi giờ trừ khi chuyện chẳng lành. tiếng bắt máy, giọng bà run run:
A lô... , là Nhược Hoa đây... Bệnh viện Nhân Dân? Có chuyện gì ạ?
nép ở cửa phòng, thấy càng càng tái mặt, tay bà siết chặt lấy thành ghế đến trắng bệch. Bố từ trong bếp chạy , hỏi dồn:
Sao thế? Ai gọi Hoa?
Mẹ đặt điện thoại xuống, thụp xuống ghế như mất hết sức lực. Bà , ánh mắt xót xa hoảng loạn, bật :
Vãn Ý... con... con con ruột của ...
sững . Cả căn phòng như đông cứng . tim đập thình thịch, nhưng đầu óc trống rỗng, tiếp nhận nổi câu .