Loading...
Vài tuần sau buổi dạ tiệc, tôi được mẹ Lâm Ngọc dẫn đến dự một buổi triển lãm trang sức riêng do một người bạn của bà tổ chức.
Tiểu Bạch cũng có mặt ở đó, đi cùng vài người bạn thân thiết.
Buổi triển lãm diễn ra suôn sẻ cho đến khi có thông báo: một chiếc vòng cổ kim cương trị giá lớn bị mất tích khỏi khu trưng bày. Ngay lập tức, bảo vệ được huy động để kiểm tra toàn bộ khách mời.
Tôi đang đứng nói chuyện với mẹ thì bất ngờ bị một nhân viên bảo vệ tiến đến, lịch sự nhưng cương quyết:
Xin lỗi cô Vãn Ý, chúng tôi nhận được tin báo rằng cô có thể liên quan đến vụ mất trộm trang sức. Mong cô hợp tác kiểm tra túi xách.
Tôi sững người , nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Được, tôi sẵn sàng hợp tác. Nhưng tôi muốn biết ai đã báo tin này .
Khi túi xách của tôi được kiểm tra, chiếc vòng cổ kim cương bị mất quả nhiên nằm gọn bên trong, được giấu dưới lớp khăn tay. Cả khu triển lãm xôn xao, những ánh mắt nghi ngờ, khinh miệt đổ dồn về phía tôi .
Tôi không hề lấy chiếc vòng này ! - Tôi khẳng định, giọng dứt khoát. - Chắc chắn có ai đó đã cố tình gài bẫy tôi .
Tiểu Bạch từ phía xa bước đến, gương mặt giả vờ lo lắng nhưng ánh mắt lấp lánh sự đắc ý:
Chị Vãn Ý, chuyện
đã
rành rành thế
này
rồi
, chị đừng chối nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-11
Có lẽ... chị vẫn
chưa
quen với cuộc sống giàu sang,
nhìn
thấy trang sức
đẹp
thì
không
kiềm
được
lòng tham thôi, em hiểu mà,
không
trách chị
đâu
.
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến đám đông xung quanh càng thêm xì xào bàn tán.
Mẹ Lâm Ngọc đứng bên cạnh tôi , gương mặt tái mét nhưng vẫn cố gắng bênh vực:
Con gái tôi tuyệt đối không phải loại người như vậy !
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
Tôi biết , nếu mình hoảng loạn hay khóc lóc thanh minh, chỉ càng khiến mọi người tin rằng tôi có tật giật mình . Tôi quay sang nhân viên bảo vệ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
Tôi yêu cầu được xem lại camera an ninh của khu vực trưng bày, và tôi cũng yêu cầu gọi công an đến để điều tra minh bạch vụ việc này . Nếu tôi thật sự là người lấy trộm, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng nếu có ai đó đã cố tình vu khống tôi , người đó cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng.
Tiểu Bạch nghe vậy , thoáng chút hoảng hốt trong mắt, nhưng nhanh ch/óng che giấu:
Chị tự tin vậy sao ? Camera thì có gì đáng sợ đâu ...
Ban tổ chức, sau một hồi cân nhắc, đồng ý cho kiểm tra camera an ninh và báo công an theo đúng yêu cầu của tôi . Không khí căng thẳng bao trùm cả khu triển lãm trong lúc chờ đợi kết quả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.