Loading...
Không lâu sau , gia tộc Bùi tổ chức một buổi dạ tiệc lớn nhân dịp kỷ niệm thành lập tập đoàn.
Cả tôi và Nguyệt Lam đều được mời tham dự, cùng với đông đảo giới thượng lưu trong thành phố.
Nguyệt Lam, dù xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng nhờ được bố mẹ tôi - à không , bố mẹ ruột của cô ấy dạy dỗ t/ử tế, vẫn toát lên một phong thái tự tin, đĩnh đạc.
Nhưng điều đó không ngăn được những lời xì xào ác ý trong buổi tiệc.
Cô kia là "thiên kim giả" đúng không ? Sống nhờ danh nghĩa nhà họ Tô suốt mười lăm năm, giờ bị đuổi về đúng vị trí của mình rồi . - Một vị phu nhân nào đó thì thầm với bạn mình , nhưng đủ to để nhiều người nghe thấy.
Tiểu Bạch, đứng gần đó, cố tình khuấy động thêm:
Đúng đấy, sống trong nhung lụa quen rồi , giờ về lại làm con nhà bán bánh bao chắc buồn lắm nhỉ. Chị Nguyệt Lam có tủi thân không ?
Nguyệt Lam chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không hề nao núng:
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Tôi không thấy tủi thân gì cả. Bố mẹ tôi bây giờ - ông Tô Phong và bà Nhược Hoa - là những người tuyệt vời nhất tôi từng biết . Còn về "sống trong nhung lụa", tôi nghĩ nhung lụa thật sự nằm ở tình yêu thương chân thành, không phải ở số tiền trong tài khoản.
Câu trả lời khiến Tiểu Bạch cứng họng, nhưng cô ta không cam lòng, liền chuyển mũi dùi sang tôi :
Còn chị Vãn Ý thì
sao
? Từ một cô gái bán bánh bao bỗng chốc thành thiên kim thật, chắc trong lòng đang thầm cảm ơn
số
phận lắm nhỉ? Không
biết
chị
có
đủ tự tin
đứng
cạnh
anh
Bùi Quyết trong những buổi tiệc thế
này
không
,
hay
là.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-10
..
Hay là sao ? - Tôi cắt ngang, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc lẹm.
- Tiểu Bạch, tôi nói thẳng cho cô nghe , không phải vì tôi đoán mò, mà vì cách cô nhìn anh Bùi Quyết suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ đã nói lên tất cả. Cô liên tục nhắc đến chuyện hôn ước của tôi và anh ấy , không phải vì quan tâm đến tôi , mà vì cô đang mơ tưởng đến vị trí đó cho chính mình , đúng không ?
Cả sảnh tiệc chợt im lặng. Tiểu Bạch tái mặt, môi run run:
Chị... chị nói bậy gì vậy ! Tôi và anh Quyết là anh em, sao có thể...
Tôi không nói gì bậy cả. - Tôi tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.
- Tôi chỉ nói ra điều mà có lẽ nhiều người ở đây đã nhận thấy, chỉ là không ai tiện nói thẳng ra thôi. Nếu tôi nói sai, cô hoàn toàn có thể phủ nhận một cách đường hoàng, thay vì phản ứng dữ dội như vậy .
Bùi Quyết đứng cạnh đó, tuy không nhìn thấy nhưng nghe rõ mồn một, chỉ khẽ thở dài, không nói gì thêm
- dường như anh đã sớm nhận ra tâm tư của em gái nuôi, chỉ là không muốn làm to chuyện trong gia đình.
Tiểu Bạch tức giận bỏ đi giữa buổi tiệc, để lại một khoảng lặng ngượng ngùng phía sau .
Từ đêm đó, mối thù giữa tôi và cô ta chính thức được khơi mào, và cô ta bắt đầu âm thầm tính toán những bước đi tàn nhẫn hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.