Loading...
Ba năm sau ngày sự thật được phơi bày, tôi và Nguyệt Lam cùng tốt nghiệp trung học.
Dù học ở hai môi trường ban đầu khác nhau , nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, cả hai chúng tôi đều đạt kết quả học tập xuất sắc, cùng nhận được thư mời nhập học từ những trường đại học danh tiếng.
Nguyệt Lam chọn theo học ngành Luật, với mong muốn trở thành luật sư bảo vệ quyền lợi cho những người yếu thế, có lẽ xuất phát từ trải nghiệm suýt trở thành nạn nhân của một âm mưu tàn độc năm nào.
Tớ muốn giúp những người không có tiếng nói , không có nguồn lực để tự bảo vệ mình trước những kẻ có quyền, có tiền nhưng lòng dạ đen tối. - Nguyệt Lam chia sẻ lý do chọn ngành học của mình .
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Còn tôi , sau nhiều đắn đo, quyết định theo học ngành Y, với ước mơ trở thành bác sĩ. Có lẽ, hành trình hiến thận cứu Nguyệt Lam đã gieo vào lòng tôi một hạt giống về ý nghĩa của việc cứu người , chữa bệnh.
Con
muốn
trở thành bác sĩ, để
có
thể cứu giúp nhiều
người
hơn,
không
chỉ riêng gia đình
mình
. -
Tôi
nói
với bố
mẹ
khi thông báo quyết định.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-26
Ông Tô Kiến Quốc, dù ban đầu có chút mong muốn tôi nối nghiệp kinh doanh gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng và ủng hộ hết mình :
Con chọn con đường nào, chỉ cần con hạnh phúc và sống có ích, bố mẹ đều ủng hộ.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, cả hai gia đình - bốn bậc phụ huynh - đều có mặt đông đủ, ngồi cùng một hàng ghế, cùng vỗ tay, cùng chụp ảnh lưu niệm như một đại gia đình thực thụ.
Bùi Quyết cũng có mặt, đứng cạnh Nguyệt Lam, tay anh nắm c/h/ặ/t t/a/y cô ấy đầy tự hào dù không thể nhìn thấy khung cảnh lễ tốt nghiệp, nhưng anh vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc qua giọng nói rộn ràng của những người xung quanh.
Tiểu Bạch, người mà tôi nghe nói giờ đây đang làm việc tại một công ty nhỏ ở thành phố khác, cũng gửi đến một tin nhắn ngắn ngủi nhân dịp này : "Chúc mừng hai người tốt nghiệp. Xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra trước đây. Tôi đang cố gắng sống tốt hơn." Tôi đọc tin nhắn đó, không hồi đáp ngay, nhưng cũng không còn giữ trong lòng oán hận nào nữa. Có lẽ, thời gian và sự trưởng thành đã giúp mỗi người tìm được con đường riêng của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.