Loading...

Thiên Kim Thật Giả Nhà Hào Môn
#30. Chương 30: Ngoại truyện.

Thiên Kim Thật Giả Nhà Hào Môn

#30. Chương 30: Ngoại truyện.


Báo lỗi

Năm năm sau ngày rời khỏi gia tộc Bùi, tôi bất ngờ nhận được một bức thư tay gửi đến bệnh viện nơi tôi công tác.

Nét chữ nắn nót, quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay người gửi là Bùi Tiểu Bạch.

Trong thư, cô ấy viết :

"Chị Vãn Ý,

Có lẽ chị sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư của tôi sau từng ấy năm. Tôi viết thư này không phải để xin xỏ sự tha thứ, vì tôi biết mình không xứng đáng được tha thứ dễ dàng như vậy . Tôi chỉ muốn chị biết rằng, những năm tháng sống tự lập, làm việc từ những vị trí thấp nhất, đã giúp tôi nhìn lại bản thân mình một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngày đó, tôi đã để lòng đố kỵ và một tình cảm sai lầm dẫn dắt mình đến những hành động không thể tha thứ. Tôi đã suýt nữa hại c/h/ế/t hai người vô tội chỉ vì sự ích kỷ của bản thân . Giờ đây, khi đã tự mình bươn chải, tự mình kiếm từng đồng lương chân chính, tôi mới hiểu được giá trị thật sự của những gì mình từng có mà không biết trân trọng.

Tôi hiện đang làm quản lý tại một cửa hàng nhỏ ở thành phố này , cuộc sống không giàu sang như trước , nhưng tôi thấy bình yên hơn rất nhiều. Tôi đã học được cách sống mà không cần dựa dẫm, không cần đố kỵ với những gì người khác có .

Tôi không mong chị và anh Quyết, chị Nguyệt Lam sẽ tha thứ hoàn toàn cho tôi , nhưng tôi muốn cảm ơn vì ngày đó chị đã không truy cứu tôi đến cùng, đã cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.

Tiểu Bạch."

 

Tôi đọc xong bức thư, gấp lại cẩn thận, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Tôi viết thư hồi âm ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Cảm ơn Tiểu Bạch vì đã chia sẻ. Mong em tiếp tục sống tốt , tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình . Quá khứ đã qua, hãy hướng về phía trước ." Tôi gửi kèm bức thư đó đến Bùi Quyết, để anh cũng biết em gái nuôi năm nào giờ đây đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn.

Bùi Quyết, sau khi nghe tôi đọc lại nội dung bức thư, chỉ lặng lẽ gật đầu, giọng nhẹ nhõm:

Vậy là tốt rồi . Dù thế nào, tôi vẫn mong nó tìm được con đường đúng đắn cho cuộc đời mình .

 

Nhiều năm sau , mỗi cuối tuần, ngôi nhà nhỏ ở khu Lương Gia vẫn luôn rộn rã tiếng cười của một đại gia đình đông đủ - không phải đại gia đình theo nghĩa huyết thống thông thường, mà là một đại gia đình được kết nối bằng tình yêu thương chân thành qua bao thăng trầm.

Buổi sáng, bố Tô Phong vẫn dậy sớm như thường lệ, nhào bột làm những mẻ bánh bao đầu tiên trong ngày, dù giờ tiệm đã có cả một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-30

Mẹ Nhược Hoa thì lo chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, miệng luôn ríu rít trò chuyện với đứa cháu ngoại nhỏ - con gái của Nguyệt Lam và Bùi Quyết, năm nay đã lên ba tuổi, gọi bà là "bà ngoại Hoa" một cách tự nhiên như thể chưa từng có sự phân biệt huyết thống nào.

Bà ngoại ơi, con muốn ăn bánh bao có hình con thỏ cơ! - Cô bé nũng nịu, kéo tay áo mẹ Nhược Hoa.

Được rồi , để bà làm cho con nhé. - Mẹ Nhược Hoa cười hiền, đôi tay khéo léo nặn bột thành hình chú thỏ đáng yêu.

Ông Tô Kiến Quốc và bà Lâm Ngọc cũng thường xuyên ghé qua vào cuối tuần, đôi khi mang theo cả những món quà nhỏ cho cháu ngoại, có khi chỉ đơn giản là đến để cùng ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng.

Ông Kiến Quốc, người từng là một doanh nhân lạnh lùng, nghiêm nghị trên thương trường, giờ đây lại có thể ngồi hàng giờ trên sàn nhà, chơi trò xếp hình cùng cháu ngoại mà không hề để ý đến bộ vest đắt tiền đang bị nhăn nhúm.

Tôi , sau một tuần làm việc bận rộn tại bệnh viện, cũng luôn cố gắng sắp xếp thời gian để về đây vào mỗi cuối tuần.

Đây là nơi tôi tìm thấy sự bình yên thực sự, giữa những bộn bề của công việc cứu người đầy áp lực.

Dì Vãn Ý! - Cô cháu gái nhỏ chạy đến ôm chân tôi ngay khi thấy tôi bước vào nhà, gương mặt rạng rỡ.

Tôi bế bổng cô bé lên, hôn lên má con bé:

Dì nhớ con quá. Tuần này con có ngoan không ?

Con ngoan lắm! - Cô bé đáp, rồi quay sang khoe với mẹ Nhược Hoa. - Bà ngoại ơi, dì Vãn Ý khen con ngoan này !

Nguyệt Lam từ trong bếp bước ra , tay vẫn còn dính chút bột mì, cười nhìn cảnh tượng ấm áp đó:

Con bé này , gặp ai cũng đòi khoe được khen. Vãn Ý, cậu về rồi à , vào ăn cơm thôi, hôm nay có món cậu thích đấy.

Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.

Bùi Quyết ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng tôi bước vào , khẽ mỉm cười chào:

Vãn Ý về rồi à . Dạo này công việc ở bệnh viện thế nào rồi ?

Vẫn bận rộn, nhưng em thấy vui vì công việc mình làm . - Tôi đáp, ngồi xuống bên cạnh mọi người .

Bữa cơm cuối tuần hôm đó, như bao bữa cơm khác trong suốt nhiều năm qua, không có gì đặc biệt, không có sơn hào hải vị, chỉ có những món ăn giản dị, quen thuộc, nhưng lại chứa đựng thứ giá trị quý báu nhất mà không tiền bạc nào mua được : một gia đình trọn vẹn, nơi mọi thành viên - dù có cùng huyết thống hay không - đều yêu thương, trân trọng nhau bằng cả trái tim chân thành.

Nhìn quanh bàn ăn hôm ấy - bố mẹ nuôi tần tảo, bố mẹ ruột ấm áp, người em gái tri kỷ, người anh rể hiền lành, đứa cháu bé bỏng đáng yêu - tôi thầm nghĩ, có lẽ, đây chính là ý nghĩa đích thực của hai chữ "gia đình" mà mười lăm năm trước , một sự nhầm lẫn định mệnh đã vô tình dạy cho tôi hiểu, theo cách trọn vẹn nhất mà tôi chưa từng dám mơ tới.

 

HẾT TRUYỆN

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 30 của Thiên Kim Thật Giả Nhà Hào Môn – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo