Loading...
Vài ngày sau vụ bắt cóc, khi mọi thứ dần lắng xuống, tôi đến thăm Nguyệt Lam tại nhà bố mẹ tôi - nơi cô ấy đang sống.
Chúng tôi ngồi trong căn bếp nhỏ quen thuộc, nơi tôi đã lớn lên, nhấm nháp tách trà nóng mẹ Nhược Hoa vừa pha.
Vãn Ý, - Nguyệt Lam bỗng lên tiếng, giọng trầm xuống, - có một chuyện tớ chưa nói hết với cậu , về bệnh tình của tớ.
Tôi nhìn cô ấy , lòng thoáng lo lắng:
Cậu nói đi , có chuyện gì vậy ?
Bác sĩ nói , bệnh thận của tớ đã chuyển sang giai đoạn cần ghép thận sớm, nếu không tình trạng sẽ ngày càng xấu đi .
- Nguyệt Lam nói , giọng bình thản đến kỳ lạ, như đang kể về chuyện của một ai khác. - Bố mẹ Kiến Quốc và mẹ Lâm Ngọc trước đây không phù hợp làm người hiến, còn giờ, huyết thống thật sự của tớ là bố Phong và mẹ Hoa, và... cả cậu nữa.
Tôi im lặng, đã đoán được phần nào câu chuyện tiếp theo, nhưng vẫn để cô ấy nói hết.
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Bác sĩ
đã
kiểm tra sơ bộ, - Nguyệt Lam tiếp tục, - và
nói
rằng
cậu
có
khả năng cao là
người
phù hợp nhất để hiến thận cho tớ.
Nhưng
Vãn Ý
này
, - cô
ấy
nhìn
thẳng
vào
mắt
tôi
, ánh mắt kiên định lạ thường, - tớ sẽ
không
bao giờ yêu cầu
cậu
làm
điều đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-16
Tôi bất ngờ:
Tại sao vậy ? Nếu tớ phù hợp, tại sao lại không cho tớ cơ hội giúp cậu ?
Nguyệt Lam mỉm cười , một nụ cười vừa buồn vừa kiên cường:
Vì hiến một quả thận không phải chuyện nhỏ. Đó là một cuộc phẫu thuật có rủi ro, và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả đời của cậu . Tớ không muốn vì mạng sống của mình mà bắt cậu phải đ/á/n/h đổi sức khỏe, hạnh phúc tương lai của cậu . Chúng ta chỉ mới biết nhau vài tháng, cậu không nợ tớ điều gì cả, kể cả khi chúng ta cùng huyết thống. Tớ đã sống mười lăm năm rất hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ cậu , nếu số mệnh của tớ đến đây là hết, tớ cũng không hối tiếc gì.
Đừng nói vậy ! - Tôi nắm c/h/ặ/t t/a/y cô ấy , mắt đỏ hoe. - Cậu không được nói những lời như vậy .
Tớ nói thật lòng mà. - Nguyệt Lam đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng. - Tớ đã suy nghĩ rất kỹ, và tớ quyết định sẽ đăng ký vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến tạng qua đời, thay vì gây áp lực cho bất kỳ ai trong gia đình. Đó có thể là con đường dài hơn, rủi ro hơn, nhưng tớ thấy thanh thản hơn khi không phải mang ơn ai vì sự hy sinh ép buộc.
Tôi ngồi đó, nhìn người con gái mảnh khảnh nhưng có trái tim kiên cường phi thường ấy , lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt.
Chưa từng có ai, kể cả trong những câu chuyện tôi từng đọc , lại chọn cách hy sinh bản thân để bảo vệ người khác khỏi gánh nặng như vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.