Loading...
Để đ/á/n/h dấu sự kết nối bền c/h/ặ/t giữa hai gia đình sau tất cả những biến cố đã qua, ông Tô Kiến Quốc và bố Tô Phong quyết định tổ chức một buổi tiệc thân mật tại chính căn nhà cũ ở khu Lương Gia - nơi tôi đã lớn lên, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm ấm áp.
Đó là một quyết định đầy ý nghĩa: thay vì tổ chức tại biệt thự sang trọng, cả gia tộc giàu có bậc nhất thành phố lại chọn quay về căn nhà nhỏ bình dị để cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Mẹ Nhược Hoa và mẹ Lâm Ngọc cùng nhau vào bếp, người gói bánh bao, người chuẩn bị các món ăn khác, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả như những người bạn thân thiết đã quen nhau từ lâu.
Chị Ngọc này , - mẹ Nhược Hoa nói , tay vẫn thoăn thoắt gói bánh, - lúc đầu em cứ nghĩ chị sẽ khó gần lắm, dù sao cũng là phu nhân của một tập đoàn lớn. Không ngờ chị lại giản dị, dễ gần đến vậy .
Mẹ Lâm Ngọc cười , ánh mắt ấm áp:
Em Hoa à , chị cũng từng nghĩ mình sẽ không quen được với cuộc sống bình dân, nhưng từ ngày biết Vãn Ý, biết cách em nuôi dạy con bé, chị nhận ra , sự giàu có thật sự không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở cách người ta đối xử với nhau bằng cả tấm lòng. Chị cảm ơn em vì đã yêu thương, chăm sóc con gái chị suốt mười lăm năm qua như con ruột của mình .
Hai
người
phụ nữ ôm
nhau
,
không
ai bảo ai nhưng đều rơm rớm nước mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-23
Ở phòng khách, bố Tô Phong và ông Tô Kiến Quốc đang ngồi uống trà , bàn về một dự định mới:
Tôi nghĩ, - ông Kiến Quốc nói , - tiệm bánh bao của anh chị nổi tiếng khắp khu Lương Gia vì hương vị đặc biệt. Tôi muốn đề nghị hợp tác, giúp anh chị mở rộng thành một chuỗi cửa hàng, nhưng vẫn giữ nguyên công thức gia truyền và chất lượng như hiện tại. Đây không phải là sự ban ơn, mà là một cơ hội kinh doanh tôi thấy thực sự tiềm năng.
Bố Tô Phong ban đầu còn ngần ngại, nhưng sau khi nghe ông Kiến Quốc phân tích kỹ lưỡng, cùng với sự động viên của tôi và Nguyệt Lam, ông đã đồng ý thử sức với dự án mới này .
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Bữa tiệc hôm đó không có rượu vang hảo hạng, không có món ăn cầu kỳ đắt tiền, chỉ có những chiếc bánh bao nóng hổi, vài món ăn dân dã, nhưng lại đong đầy tiếng cười và tình cảm chân thành. Tôi ngồi giữa hai gia đình, nhìn Nguyệt Lam đang cười rạng rỡ khi trò chuyện cùng Bùi Quyết - người cũng được mời đến tham dự, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.
Không ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng, từ một sự cố đau lòng mười lăm năm trước , cuối cùng lại kết nối hai gia đình xa lạ thành những người tri kỷ thân thiết, yêu thương nhau chân thành không kém gì m/á/u mủ ruột thịt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.