Loading...
Sau khi hôn ước được hủy bỏ, tôi nghĩ mối liên hệ giữa tôi và Bùi Quyết sẽ dần nhạt phai, nhưng thực tế lại không như vậy .
Anh vẫn thỉnh thoảng ghé thăm gia đình tôi , đôi khi mang theo một ít trà ngon hoặc sách nói - vì đôi mắt không nhìn thấy, anh nghe sách qua các bản ghi âm - để tặng tôi và Nguyệt Lam.
Có một buổi chiều, khi tôi đang ngồi đọc sách trong vườn nhà, Bùi Quyết đến thăm, đi cùng người quản gia dẫn đường.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh tôi , nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc.
Vãn Ý, dạo này sức khỏe em thế nào rồi ? - Anh hỏi, giọng quan tâm chân thành.
Em khỏe rồi , cảm ơn anh . - Tôi đáp. - Anh dạo này ổn không ? Chuyện của Tiểu Bạch chắc cũng khiến anh mệt mỏi nhiều.
Bùi Quyết thở dài nhẹ, gương mặt thoáng chút trầm tư:
Ổn rồi . Thành thật mà nói , anh đã cảm nhận được tình cảm lệch lạc của Tiểu Bạch từ lâu, chỉ là không ngờ nó lại đi xa đến mức đó.
Anh cũng tự trách mình một phần, vì đã không xử lý vấn đề này sớm hơn, dứt khoát hơn.
Anh không cần tự trách bản thân . - Tôi an ủi. - Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình . Anh đã làm đúng khi không bao che cho cô ấy .
Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc lâu, về đủ thứ chuyện - từ sách vở, âm nhạc, đến những dự định tương lai.
Tôi
nhận
ra
, dù
không
có
tình cảm nam nữ, nhưng Bùi Quyết là một
người
bạn thực sự đáng quý, một
người
có
thể lắng
nghe
và thấu hiểu mà
không
phán xét.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-22
À, - Bùi Quyết bỗng nói , giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy, - dạo này chị Nguyệt Lam thế nào rồi ? Sức khỏe hồi phục tốt chứ?
Tôi để ý thấy giọng điệu của anh khi nhắc đến Nguyệt Lam có chút khác lạ, không giống như khi nói về những chuyện khác.
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Tôi mỉm cười tinh nghịch:
Chị ấy khỏe rồi , hồi phục rất tốt . Sao anh hỏi kỹ về chị ấy vậy ?
Bùi Quyết hơi lúng túng, dù đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi má anh hơi ửng đỏ:
À, không có gì, chỉ là... lần trước ở nhà kho, nghe chị ấy mắng bọn bắt cóc, anh thấy chị ấy thật sự rất bản lĩnh và thông minh. Sau đó anh có ghé thăm chị ấy vài lần khi chị ấy còn nằm viện, nói chuyện khá hợp.
Tôi bật cười , nhận ra ngay điều gì đang nảy nở giữa hai người :
Anh Quyết à , nếu anh có tình cảm với chị Nguyệt Lam, thì cứ mạnh dạn theo đuổi, đừng để một cơ hội khác vụt mất chỉ vì e ngại nhé.
Bùi Quyết bật cười , không phủ nhận:
Em thông minh thật đấy. Được rồi , anh sẽ suy nghĩ về điều đó. Nhưng lần này , anh sẽ làm mọi thứ đường hoàng, minh bạch, không để phát sinh bất kỳ hiểu lầm hay đố kỵ nào như trước nữa.
Tôi cảm thấy vui mừng thay cho cả hai người . Nếu quả thật giữa Bùi Quyết và Nguyệt Lam có thể nảy sinh một tình cảm chân thành, xuất phát từ sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau , thì đó sẽ là một cái kết đẹp , hoàn toàn khác biệt so với cuộc hôn nhân sắp đặt ban đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.