Loading...
Tôi biết đến cái tên Bùi Quyết lần đầu tiên qua lời kể của mẹ Lâm Ngọc, trong một bữa tối gia đình.
Nhà họ Bùi và nhà mình có giao kèo hôn ước từ hồi Nguyệt Lam còn nhỏ. - Mẹ nói , giọng có chút áy náy. - Cậu Bùi Quyết là con trai duy nhất của gia tộc Bùi, sau một t/a/i n/ạ/n cách đây vài năm thì đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa. Trước đây, hôn ước này được đính cho Nguyệt Lam - à không , cho đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà mình , tức là Nguyệt Lam giả... Bây giờ sự thật đã rõ, hôn ước đó về mặt huyết thống lẽ ra phải chuyển sang con.
Tôi sững lại .
Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm "hôn ước" - một thứ vốn chỉ tồn tại trong những bộ phim tôi từng xem, giờ lại áp lên chính cuộc đời mình .
Con không muốn kết hôn theo sắp đặt đâu ạ. - Tôi nói thẳng, không giấu giếm.
Bố Kiến Quốc gật đầu, ánh mắt tôn trọng:
Bố hiểu. Đây chỉ là chuyện hai gia tộc có giao ước làm ăn từ trước , không có nghĩa là ép buộc con phải cưới người con không thích. Bố sẽ nói chuyện với nhà họ Bùi, để mọi việc diễn ra theo đúng ý nguyện của con.
Vài ngày sau , tôi được sắp xếp gặp Bùi Quyết trong một buổi trà chiều tại dinh thự nhà họ Bùi.
Anh
ngồi
đó, dáng
người
cao ráo, gương mặt điển trai nhưng đôi mắt luôn
nhìn
về một điểm vô định,
không
có
tiêu cự. Anh đeo một cặp kính râm mỏng,
có
lẽ để che
đi
phần nào sự bất tiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-gia-nha-hao-mon/chuong-7
Chào cô Vãn Ý. - Anh nói , giọng trầm và lịch sự, không hề có chút gượng gạo hay khó chịu nào. - Tôi là Bùi Quyết. Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện hôn ước phiền phức này .
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Tôi bất ngờ trước thái độ thẳng thắn của anh :
Anh Bùi Quyết, tôi nói thật lòng, tôi không muốn kết hôn theo sắp đặt. Không phải vì anh có vấn đề gì, mà vì tôi muốn tự mình quyết định chuyện hôn nhân của mình .
Bùi Quyết bật cười nhẹ, nụ cười có phần nhẹ nhõm hơn là tổn thương:
Tôi cũng nghĩ như vậy . Thành thật mà nói , chuyện hôn ước này là do ông nội tôi và ông ngoại cô sắp đặt từ nhiều năm trước , bản thân tôi cũng chưa từng coi đó là điều bắt buộc phải xảy ra . Cô cứ coi tôi là một người bạn thôi, được không ?
Tôi thở phào, cảm thấy được tôn trọng và thoải mái hơn hẳn:
Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh đã hiểu.
Từ đó, tôi và Bùi Quyết trở thành những người bạn nói chuyện hợp nhau , dù không hề có tình cảm nam nữ.
Anh là người tinh tế, đôi khi hài hước theo kiểu điềm đạm, và đặc biệt là không hề để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh về hôn ước hay ngoại hình của bất kỳ ai - có lẽ vì đôi mắt không nhìn thấy, anh học được cách nhìn người bằng một thứ khác sâu sắc hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.