Loading...
Ta và đích tỷ xưa nay vốn chẳng ưa gì nhau .
Tỷ ấy đoan trang hiền thục, vậy mà sau khi gả cho An Nam vương lại trở thành món đồ chơi trong tay đám nam nhân, cuối cùng tuyệt vọng gieo mình xuống hồ tự vẫn.
Ta thì quen múa đao luyện kiếm, nhưng khi gả vào phủ Thượng thư, đến đi nhanh vài bước cũng bị quở trách, cuối cùng cô độc bỏ mạng giữa biển lửa.
Một lần nữa mở mắt, ta đã trở về ngày bàn chuyện hôn sự.
Hai tỷ muội nhất trí đổi hôn sự cho nhau .
"An Nam vương không ăn cay, bên ngoài còn có một cô thanh mai trúc mã."
"Chu Thế An sợ ch.ó, lại tư thông với biểu muội trong nhà."
Trao đổi được chút tin tức ít ỏi, chẳng ai chịu nói thêm lời nào.
Thế là sau khi thành thân , ta đành thường xuyên đến phủ Thượng thư dắt ch.ó đi dạo, còn đích tỷ thỉnh thoảng lại tới vương phủ ăn lẩu cay.
Kiếp này , chúng ta phải thi xem ai khiến nhà chồng tan cửa nát nhà trước .
Khi trông thấy đích tỷ Tô Thanh Hòa dùng t.h.u.ố.c cao đặc chế chấm hơn mười nốt ruồi đen lên gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mình , ta biết tỷ ấy cũng đã trọng sinh.
"Tô Cẩm Tâm, ngẩn ra đó làm gì, chẳng lẽ muội vẫn muốn gả cho Chu Thế An?"
Tim ta đập thình thịch, không khỏi hỏi: "Tô Thanh Hòa, sao tỷ biết ta trọng sinh?"
"Vốn chỉ nghi ngờ thôi, nhưng vừa rồi chính muội đã thừa nhận."
"..."
Bị Tô Thanh Hòa gài một vố, ta đang định mắng cho hả giận thì người luôn giữ khuôn phép như tỷ ấy bỗng nắm lấy tay ta .
"Tô Cẩm Tâm, chúng ta đổi hôn sự đi ."
"Đổi thì đổi, ai sợ ai chứ."
Ta đồng ý không chút đắn đo, do dự thêm một khắc thôi cũng là có lỗi với cơ hội trọng sinh này .
Một khi Tô Thanh Hòa vốn ngoan ngoãn thuận theo không còn chịu nghe lời, đến người cha xưa nay giảo hoạt của chúng ta cũng chẳng phải đối thủ của tỷ ấy .
Đích tỷ lấy cớ dung mạo bị hủy để thuyết phục phụ thân Tô Lâm Phong đổi lại hai cuộc hôn nhân, còn tranh thủ giành cho chúng ta của hồi môn hậu hĩnh hơn.
Tô Lâm Phong chẳng hề nghi ngờ, bởi ông ta chỉ cần hai nữ nhi được gả vào nhà quyền quý để củng cố quyền thế cho Tô gia, ai gả cho ai cũng chẳng quan trọng.
Biết kiếp này phụ thân vẫn sẽ không giúp đỡ, trong thời gian chuẩn bị xuất giá, hai chúng ta thỏa thuận trao đổi tin tức.
"An Nam vương không ăn cay, bên ngoài còn có một cô thanh mai trúc mã."
"Chu Thế An sợ ch.ó, lại tư thông với biểu muội trong nhà."
Trao đổi xong hai tin tức, Tô Thanh Hòa im lặng một thoáng rồi bất mãn nói : "Vừa rồi ta đã nói trước , bây giờ đến lượt muội nói trước ."
Nhớ hồi nhỏ Tô Thanh Hòa cũng thường chiếm phần hơn của ta như thế, ta chợt nảy ra một ý, bèn nặn ra ba chữ: "Hắn táo bón."
Tô Thanh Hòa trợn trắng mắt, lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện.
Hay lắm, tỷ
ấy
lại
chiếm phần hơn của
ta
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thinh-the-song-thu/chuong-1
Sau đó, mỗi người chúng ta viết ra mười tin tức đưa cho đối phương, đồng thời hẹn ngày trao đổi tiếp.
Tô Thanh Hòa nói : "Với cái đầu của muội , viết nhiều quá ta sợ toàn là tin sai."
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Dù sao hồi bé, bảo ta học thuộc một bài thơ thì chẳng thành vấn đề, nhưng bắt thuộc mười bài, đầu óc ta lập tức rối như tơ vò.
Có điều, lần này tỷ ấy đoán sai.
Mọi chuyện về Chu Thế An, ta đều nhớ rõ mồn một, bởi chính hắn là kẻ đã thiêu c.h.ế.t ta ở kiếp trước .
Nhưng ta không cãi lại Tô Thanh Hòa, vì ta muốn được gặp tỷ ấy lần nữa.
"Tô Thanh Hòa, tỷ xưa nay chỉ dám giở trò xấu trước mặt ta , đừng để người Chu gia bức đến phát điên đấy."
"Yên tâm, trước khi An Nam vương đem muội bán đi , ta sẽ đ.á.n.h sập Chu gia rồi cứu muội thoát khỏi bể khổ."
Hả?
Tỷ ấy coi thường ai thế?
Ta chống nạnh: "Vậy chúng ta cứ thi xem ai khiến nhà chồng tan nát trước ."
Tô Thanh Hòa thờ ơ đáp một tiếng: "Được."
Ngày đại hôn đến đúng hẹn.
Nến đỏ lay động, ánh sáng lung linh khắp phòng.
An Nam vương Tiết Ninh Ngự vén khăn voan, thấy dung mạo ta chỉ bình thường thì lộ vẻ thất vọng, không chút kiêng dè giễu cợt: "Ngươi còn kém xa Tô Thanh Hòa."
Ta chớp mắt, nếu không biết kiếp trước Tiết Ninh Ngự đã coi đích tỷ là món đồ đem trao đổi quyền lực, chắc ta còn tưởng hắn là kẻ si tình say mê sắc đẹp của tỷ ấy .
Thật ra hắn chỉ là một tên khốn.
"Vương gia, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, ngài nói nhiều như vậy , chẳng lẽ phương diện ấy không được sao ?"
Đồng t.ử Tiết Ninh Ngự co rút, gân xanh nổi đầy trán: "Tô Cẩm Tâm, ngươi có chút dáng vẻ nào của quý nữ kinh thành không ?"
"Thừa tướng dạy dỗ ngươi như thế đấy à ?"
Là hoàng t.ử được sủng ái nhất, từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy .
Nhưng ta chẳng thèm quan tâm Tiết Ninh Ngự đang giận dữ, chỉ e thẹn mỉm cười rồi chủ động nhào vào lòng hắn .
"Vương gia, không sao đâu , thần thiếp có rất nhiều cách giúp ngài lấy lại phong độ."
"Tô Cẩm Tâm, bản vương chưa từng thấy nữ nhân nào thô tục như ngươi."
"Giờ thấy rồi , có phải ngài cảm thấy rất khác lạ không ?"
Ta giả vờ không thấy ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Tiết Ninh Ngự, đưa tay định cởi hỉ phục của hắn , nhưng hắn chán ghét nắm lấy cổ tay ta , hất ta ngược lên giường.
"Vương gia, cha thiếp nói nhất định phải mau ch.óng sinh hoàng trưởng tôn."
Sắc mặt Tiết Ninh Ngự lập tức đen sì: "Bản vương còn công vụ."
Nhìn bóng lưng hắn hậm hực bỏ đi , ta khẽ nhếch môi.
Quả nhiên đúng như đích tỷ nói , gặp người hoặc chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, phản ứng đầu tiên của Tiết Ninh Ngự chính là né tránh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.