Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dẫu sao cũng đang trong những ngày tân hôn, hôm sau Tiết Ninh Ngự vẫn đặc biệt đến viện Phù Dung dùng bữa tối cùng ta .
"Tô Cẩm Tâm, ngươi là vương phi của bản vương, từ nay phải có dáng vẻ của một vương phi."
"Bản vương không cần biết trước kia ngươi ngang ngược, nông nổi ra sao trong tướng phủ, nay đã gả vào An Nam vương phủ thì phải đặt vương phủ và bản vương lên trước hết."
"Bản vương và ngươi vinh cùng vinh, hiểu chưa ?"
Ta vừa gắp thức ăn vừa lén nhìn Tiết Ninh Ngự, nhận ra hắn đang ra sức nhồi nhét những lời ấy vào đầu ta .
"Hôm qua thần thiếp đã đường đột với vương gia, hôm nay đặc biệt chuẩn bị một bàn món ngon để tạ lỗi , mời vương gia nếm thử."
Tiết Ninh Ngự liếc ta một cái, cũng nể mặt gắp miếng thịt bò trong bát đưa vào miệng, nhưng lập tức nhổ ra .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
"Phì, phì, phì!"
"Mau mang nước cho bản vương!"
Ta ân cần đưa chén tới, Tiết Ninh Ngự bị cay đến tê dại cả lưỡi, chẳng chút do dự uống cạn.
Ngay sau đó, hắn ra sức móc họng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
"Ọe..."
"Tiện phụ, ngươi cho bản vương uống thứ gì thế, bản vương sắp không thở nổi rồi !"
Ta nghiêng đầu khó hiểu: "Rượu gừng tươi mà, dân gian bảo đây là thứ rượu thần khiến ớt càng thêm cay, không ngon sao ?"
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng Tiết Ninh Ngự cũng tắt ngấm, hắn đau đớn ngã xuống đất.
Chuyện lạ An Nam vương bị cay đến ngất xỉu chẳng mấy chốc lan khắp kinh thành, khiến Tiết Ninh Ngự trở thành trò cười cho thiên hạ, càng nhìn ta càng chướng mắt.
Nhưng hắn cưới ta vì lợi ích, chỉ cần lợi ích ấy vẫn còn, Tiết Ninh Ngự sẽ không dễ dàng cho ta rời khỏi vương phủ.
Ngược lại , nếu ta tiếp tục gây chuyện, e rằng hắn sẽ chẳng màng tình nghĩa tân hôn mà dùng thủ đoạn đặc biệt để khống chế ta .
Bởi vậy , không thể để hắn rảnh rỗi.
Ta tìm đến Liễu Nguyệt Tịch, cô thanh mai trúc mã mang thân phận tiện tịch của Tiết Ninh Ngự, dỗ nàng ta vào phủ làm nha hoàn cho mình .
"Nguyệt Tịch muội muội , trong lòng vương gia chỉ có mình muội , đến giờ ngài ấy và ta vẫn chưa viên phòng."
"Ngự y nói vương gia ngất vì ăn cay, nhưng ta lại nghĩ không phải vậy ."
"Hình như thân thể vương gia không được tốt cho lắm."
"Nguyệt Tịch, nếu muội sinh được con nối dõi cho vương gia, ta sẽ nâng muội lên làm trắc phi."
Liễu Nguyệt Tịch không ngờ ta lại rộng lượng đến thế, thêm vào đó nàng ta vẫn lo lắng cho tình lang bỗng dưng ngất xỉu mấy hôm trước , đầu óc nóng lên, liền ôm đầy mong đợi theo ta vào phủ.
Nhưng sau khi vào phủ, nàng ta mới biết ta không chỉ hứa hẹn ngôi trắc phi với riêng mình nàng.
Tất cả những nha
hoàn
thông phòng
được
ta
nâng lên
làm
thiếp
, chỉ cần sinh
được
hài t.ử đều
có
cơ hội trở thành trắc phi của Tiết Ninh Ngự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thinh-the-song-thu/chuong-2
Liễu Nguyệt Tịch hoàn toàn sụp đổ, làm ầm ĩ đòi sống đòi c.h.ế.t suốt một trận, khiến Tiết Ninh Ngự phải qua đêm trong phòng nàng ta hơn nửa tháng trời, không hề bước chân vào viện của bất kỳ nữ nhân nào khác.
Ta rảnh rỗi không có việc gì, bèn nuôi hai chú ch.ó nhỏ.
Lại theo lời đích tỷ dặn, ta âm thầm thu phục những tâm phúc đắc lực trong phủ, bên ngoài kết giao với nữ quyến các thế gia, trở thành bằng hữu với phu nhân Ngự sử là Trần Uyển Như, thường hẹn nhau chơi xúc cúc.
Sau khi thắng trận xúc cúc thứ ba, cuối cùng ta cũng đợi được ngày gặp đích tỷ.
Tô Thanh Hòa, tỷ sống ở phủ Thượng thư có tốt không ?
Lần nữa bước vào chiếc l.ồ.ng từng giam cầm ta ở kiếp trước , nhưng kiếp này ta không còn lẻ loi, bởi đã có hai chú ch.ó làm bạn.
Lai Phúc và Bình An phấn khích vô cùng, hết ngó nghiêng lại hít ngửi, còn tè bậy khắp nơi trong phủ Thượng thư.
Người Chu gia vốn cứng nhắc, cổ hủ, thấy ta dắt ch.ó tới thì rất bất mãn, nhưng vì nể thân phận vương phi của ta nên không tiện nói gì, đành mặc cho ta làm càn.
Điều khiến ta ngạc nhiên là Chu Thế An vốn cực kỳ sợ ch.ó, rõ ràng hoảng đến mức gần như nghẹt thở mà vẫn cố gượng, chắp tay vái đích tỷ thật ngay ngắn.
"Phu nhân, vi phu còn chút công vụ, nàng cứ ở lại trò chuyện riêng với vương phi."
Đích tỷ cũng đoan trang đứng dậy, chắp tay vái lại còn chuẩn mực hơn: "Phu quân đã có công vụ thì mau đi lo đi ."
Giọng tỷ ấy nhàn nhạt, trong ánh mắt bình thản lại ẩn chứa uy nghiêm không cho phép ai phản bác.
Ta thoáng ngẩn ngơ.
Rõ ràng vẫn là Tô Thanh Hòa dịu dàng mềm mại ấy , thế mà lúc này , sau vẻ ôn nhã của tỷ ấy dường như cất giấu một sức mạnh vô tận.
Được đích tỷ cho phép, Chu Thế An như được đại xá, theo bản năng định co chân bỏ chạy, nhưng do dự một hồi, cuối cùng chỉ bước nhanh ra ngoài.
Đích tỷ nhìn bóng lưng chật vật ấy , khẽ cau mày: "Quy củ khi đi đứng là bài học quân t.ử phải tu dưỡng, nếu phu quân rảnh rỗi, chi bằng chép lại vài lần thiên Khúc Lễ Thượng trong Lễ Ký."
Thân hình Chu Thế An khựng lại thấy rõ, hắn giả vờ không nghe thấy, nhưng bước chân lặng lẽ chậm đi đôi chút.
Trông hắn chẳng khác gì đứa trẻ lơ đãng trong giờ học bị tiên sinh bắt gặp, đến hơi thở cũng lộ rõ nỗi sợ đích tỷ.
Ta ôm Lai Phúc, lấy đầu nhỏ của nó che khóe miệng sắp không nhịn nổi cười , bờ vai khẽ run lên.
Trong lòng ta khoái chí biết bao.
Chu Thế An ơi là Chu Thế An, kiếp trước lúc ngươi trách ta đi quá nhanh, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không ?
"Tô Thanh Hòa, tỷ đúng là gả đúng người rồi ."
"Sao thế, muội sống ở vương phủ không tốt à ?"
"Ta nghe nói muội đã thắng ba trận xúc cúc, còn quản lý nội viện đâu ra đấy cơ mà."
Đích tỷ cho nha hoàn lui xuống rồi đích thân rót cho ta một chén trà .
Tỷ ấy ăn mặc giản dị, cử chỉ ung dung, khiến ta bất giác nhớ về thuở nhỏ.
Khi ấy , Tô Lâm Phong mời ma ma trong cung đến dạy ta và đích tỷ nghệ thuật pha trà , mỗi lần học phải ngồi liền mấy canh giờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.