Loading...
Tống Nghiêu nói tiếp:
“Hay em qua dỗ cậu ta một chút đi ? Tối nay chắc anh phải mở một mắt canh chừng lúc ngủ mất. Nhìn ánh mắt ấy , anh sợ nửa đêm cậu ta đến ám sát anh lắm.”
“Cái thân gầy nhẳng như que củi của anh thì chẳng đáng để anh ấy phải ra tay ám sát đâu . Tôi bị bệnh tâm thần này , bây giờ tôi có thể gi//ết anh công khai luôn.”
Tôi thò tay vào túi xách, vừa lục lọi vừa lẩm bẩm:
“Dao của tôi đâu rồi nhỉ?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi dần trở nên kỳ quặc. Cuối cùng, anh ta không ngồi yên nổi nữa, vội vàng bỏ chạy khỏi quán cà phê trong bộ dạng vô cùng chật vật.
12
Sau khi Tống Nghiêu cút đi .
Tôi bước về phía Châu Gia Yến. Anh đã ngồi xuống, môi mím c/h/ặ/t, chẳng nói chẳng rằng.
Trông cứ như một chú ch/ó ngoan ngoãn.
Tôi còn thấy hơi không quen nữa.
Tôi bước đến trước mặt anh , giật lấy bó hoa anh đang cầm:
“Ồ, còn mua hoa nữa cơ à ? Tặng em đấy hả?”
Châu Gia Yến không nói gì. Tôi vừa ngắm bó hoa vừa nhớ lại lời Tống Nghiêu ban nãy. Hình như anh ta từng gặp Châu Gia Yến rồi .
Tôi nghiêm mặt, hỏi anh :
“Anh từng gặp tên thần kinh vừa rồi à ?”
Châu Gia Yến gật đầu.
Anh kể rằng ba tháng trước , Tống Nghiêu đột nhiên tìm đến anh .
Tống Nghiêu mang theo cả đống ảnh chụp chung với tôi , còn có những lá thư tình tôi từng viết cho anh ta .
Anh ta nói với Châu Gia Yến rằng mình là mối tình đầu, là ánh trăng sáng trong lòng tôi .
Còn Châu Gia Yến chẳng qua chỉ giống anh ta được vài phần, là một kẻ thế thân mà thôi.
Nghe đến đây, tôi kinh ngạc đến mức không nhịn được mà ngắt lời Châu Gia Yến:
“Anh tin thật à ?”
Châu Gia Yến gật đầu: “Bọn anh đúng là có hơi giống nhau , anh không thể phủ nhận được .”
“…”
Tôi thật sự không tài nào liên hệ nổi cái gương mặt trông như tượng đồng Tam Tinh Đôi của Tống Nghiêu với khuôn mặt đẹp như nhân vật được thiết kế hoàn hảo của Châu Gia Yến.
“Anh ta đến tìm anh , sao anh không nói với em?”
“Ban đầu anh cũng định nói . Nhưng mỗi lần thấy anh ta gọi điện cho em, em đều chột dạ tránh mặt anh rồi mới nghe máy… Anh không dám nói thẳng với em nữa.”
Tôi khổ tâm quá.
Khoảng thời gian ấy , đúng là Tống Nghiêu ngày nào cũng gọi điện cho tôi , nhưng tôi đều cúp máy hết.
Chỉ là cái mối tình chẳng khác nào vết nhơ trong quá khứ ấy , tôi ngại kể cho Châu Gia Yến nghe lắm.
Miệng lưỡi anh đáng ghét như thế, ai biết được sau khi nghe chuyện, anh sẽ mang ra mỉa mai tôi bao nhiêu lần nữa.
Nhưng cứ giấu trong lòng không nói , tôi lại thấy khó chịu.
Thế nên lần nào tôi cũng lén lút tránh mặt anh .
Trốn vào một góc không có ai, rồi cùng cô bạn thân duy nhất biết chuyện tha hồ c/h/ử/i rủa tên khốn Tống Nghiêu.
Trước đây, mỗi lần cãi nhau với Châu Gia Yến, những lời đòi chia tay của tôi đều chỉ là nói trong lúc nóng giận.
Anh chưa từng đồng ý.
Thế nhưng
lần
ấy
, khi
tôi
đòi chia tay,
anh
lại
lập tức chấp nhận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-hai-nghe-mua-ha/chuong-8
Tôi cứ tưởng anh đã chịu đựng tôi đến giới hạn rồi .
Hóa ra tất cả đều do Tống Nghiêu đứng giữa châm ngòi chia rẽ.
Biết được sự thật, tôi tức đến giậm chân bình bịch.
Tôi xắn tay áo, chỉ muốn tìm Tống Nghiêu tát cho hai cái.
Châu Gia Yến kéo tôi lại :
“Không cần em ra tay đâu . Anh đã nộp tài liệu tố cáo công ty anh ta trốn thuế rồi . Đến ngày mở phiên tòa, chúng ta cùng đi xem nhé?”
Tôi kinh ngạc nhìn Châu Gia Yến.
Rùa
Anh cúi đầu sờ mũi, có chút ngượng ngùng:
“Anh không có ý gì khác đâu . Chỉ đơn giản là muốn tống anh ta vào t/ù, rồi anh đường đường chính chính chiếm lấy vị trí bên cạnh em thôi.”
13
“Ý cậu là cậu quay lại với anh tiến sĩ rồi á?”
“Ừ ừ.”
“Ý cậu là hai người hôn nhau bên hồ nhân tạo dưới khu chung cư nhà cậu , rồi bị bố mẹ cậu bắt quả tang á?”
“Ừm…”
“Rồi sao nữa?”
Cô bạn thân lập tức gọi thoại đến:
“Điện thoại đầy pin, Wi-Fi căng đét. Kể chi tiết mau.”
Tôi và Châu Gia Yến cũng chẳng có gì phải giấu giếm, bèn thẳng thắn thú nhận mọi chuyện với bố mẹ .
Ngay hôm sau , bố mẹ tôi đã hẹn bố mẹ Châu Gia Yến cùng đi ăn cơm.
Hai bà mẹ vui mừng khôn xiết, cứ nắm tay nhau mãi, nụ cười chưa từng tắt trên môi.
Bố tôi thì không vui cho lắm. Ông vẫn nhớ lần đầu gặp nhau ở nhà Châu Gia Yến, thái độ của anh đối với tôi chẳng được tốt đẹp gì.
Nhưng đến khi bố tận mắt chứng kiến cảnh tôi vừa há miệng định mắng Châu Gia Yến, anh đã quỳ phịch xuống đất.
Bố tôi vội lau mồ hôi lạnh, cuống quýt nói :
“Con gái, con vừa phải thôi nhé, đừng có sai bảo Tiểu Châu như ch/ó thế chứ?”
Thầy hướng dẫn của tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Bởi vì từ nay về sau , mỗi lần muốn mắng tôi , thầy đều phải suy nghĩ thật kỹ.
14
Dù suốt chặng đường có không ít trắc trở, nhưng cuối cùng tôi cũng thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ.
Ngày tốt nghiệp, cả gia đình quây quần ăn cơm, tiện thể ấn định ngày cưới của tôi và Châu Gia Yến.
Mấy ngày liền bận rộn với buổi bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp, đáng lẽ tôi phải buồn ngủ lắm mới đúng, thế mà chẳng hiểu sao lại không tài nào chợp mắt được .
Tôi trở mình một cái, lăn đến bên cạnh Châu Gia Yến đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy tôi lăn tới, anh lập tức vòng tay ôm lấy, kéo tôi vào lòng.
Bàn tay anh theo thói quen luồn vào dưới vạt áo tôi , nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo, nhưng rồi bỗng khựng lại :
“Không được , dạo này em mệt quá rồi . Tối nay cứ ngủ trước đi .”
Nhưng tôi chẳng chịu nghe , chỉ mải mê cởi từng chiếc cúc áo của anh .
Bàn tay tôi đã bắt đầu vuốt ve qua lại trên những múi cơ bụng. Anh nhận ra ý định của tôi , vội giữ tay tôi lại , giọng nói đã trở nên hơi khàn:
“Em chắc chắn muốn làm tối nay chứ?”
Tôi mỉm cười , ghé sát đôi môi anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.
“Làm đi mà, làm đi mà. Người ta bảo cảnh nóng nhẹ nhàng thôi.”
……………
(Hết).
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.