Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Cô Chu tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng, ông giơ tay định cốc thêm cái nữa, nhưng Dao Quang đã lanh lẹ né sang một bên.
Cô nhanh nhẹn chạy lại phía sau lưng ông, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng có lực bắt đầu bóp vai, đ.ấ.m lưng cho cha một cách vô cùng thuần thục.
"Thôi mà cha, bớt giận bớt giận. Giận dữ nhiều là mau già, vết sẹo trên mặt lại càng thêm hung dữ, sau này không ai thèm thuê cha vớt xá c nữa đâu ."
Khi đôi bàn tay của Dao Quang chạm vào bả vai trái của Trần Cô Chu, động tác của cô khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng ngay lập tức tiếp tục đ.ấ.m bóp như không có chuyện gì xảy ra .
Tuy nhiên, ánh mắt của Dao Quang lúc ấy đã hoàn toàn thay đổi. Qua lớp áo vải bố mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng làn da nơi bả vai của cha mình đã lạnh ngắt như băng, và có những mảng thịt đã bắt đầu cứng ngắc, mất đi cảm giác.
Đó không phải là vết thương do va đập, mà là dấu hiệu của việc bị t.ử khí tích tụ lâu ngày gặm nhấm.
Cha cô tưởng ông giấu rất giỏi. Ông tưởng đứa con gái này chỉ biết vô tư nhận tiền rồi lên thị trấn học hành vui vẻ. Nhưng ông không biết , mỗi một đồng tiền bạc ông đặt dưới hũ gạo đều đẫm mùi oán khí cõi âm, và cái giá ông phải trả để nuôi cô khôn lớn chính là dùng chính mạng sống của mình để đ.á.n.h đổi với dòng sông Linh Quy.
Dao Quang khẽ mím môi, hốc mắt cô hơi nóng lên, nhưng cô tuyệt đối không để lộ một giọt nước mắt nào. Cô biết cha mình là người tự tôn và thương con đến cực đoan, nếu cô khóc lóc, ông sẽ càng đau lòng và tìm cách đẩy cô đi xa hơn.
"Cha này ," Dao Quang vừa đ.ấ.m bóp vừa bâng quơ nói , giọng điệu vẫn giữ vẻ dửng dưng tinh tế, "Dạo này khúc sông nhà mình thiêng thật đấy. Sáng nay con ra bến giặt áo, tự dưng thấy mấy con cá tôm cứ thích ngoi lên... bóp chân cho con. Con đang nghĩ, chắc mấy hôm nữa con phải mang mấy lá bùa bình an ra đốt xuống sông để... cảm ơn tụi nó, chứ nhận ơn huệ của tụi nó nhiều quá con cũng ngại."
Trần Cô Chu đang nhắm mắt tận hưởng sự hiếu thảo của con gái, nghe đến đây thì suýt nữa nghẹn nước bọt mà ho sặc sụa.
Ông quay ngoắt đầu lại , trợn mắt nhìn cô. Ông thừa biết đứa con gái quỷ quái này đang ngầm cảnh báo ông: Cha mà còn lén đi vớt xác lúc nửa đêm, con sẽ mang bùa ra bờ sông quậy cho ra trò đấy.
Gã câm vớt xác danh tiếng lẫy lừng khắp vùng, người sống nghe tên thì e dè, người ch ết nghe tên thì kính sợ, vậy mà lúc này chỉ biết cạn lời trước cô con gái nuôi mười sáu tuổi.
Ông bất lực thở dài, dùng bàn tay thô ráp thô bạo vò rối mái tóc của Dao Quang, rồi quay người đi thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm.
Nhìn cánh cửa buồng đóng c.h.ặ.t, nụ cười trên môi Dao Quang dần tắt hẳn. Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình , nơi vệt mực chu sa vẫn còn chưa khô.
"Lão già bướng bỉnh," cô khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn về phía dòng sông Linh Quy xa xa qua khung cửa sổ sổ sương mù, "Cha muốn dành hết phúc đức cho con, bắt con sống một cuộc đời sạch sẽ, thể diện. Nhưng nếu trên đời này không còn cha, thì cái sự thể diện đó của con có ý nghĩa gì chứ?"
Cô đi đến bên bàn, lấy ba đồng tiền bạc mà Trần Cô Chu vừa giấu dưới hũ gạo ra , áp c.h.ặ.t vào lòng bàn tay. Đồng tiền lạnh toát, nhưng trong lòng Dao Quang lại hừng hực một ngọn lửa quyết tâm.
Ngày mai, cô
phải
đến góc chợ huyện sớm hơn thường lệ. Lão mũi trâu Huyền Huyền Đạo Sĩ
kia
dạo
này
lười biếng, nợ tiền thịt
quay
của cô
hơi
nhiều
rồi
,
đã
đến lúc
phải
ép lão truyền thụ cho cô tầng thứ ba của thuật siêu độ cõi âm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-tra-luan-hoi/chuong-2
Dòng sông Linh Quy muốn đòi mạng cha cô? Để xem chiếc la bàn trên tay Trần Dao Quang này có đồng ý hay không !
Hôm ấy là sinh nhật mười bảy tuổi của A Dao.
Trần Cô Chu lộc cộc từ bến sông trở về khi trời còn chưa sáng rõ. Ông đặt lên bàn một cái bọc giấy dầu, bên trong là một con vịt quay béo ngậy, món ăn xa xỉ mà ông phải vớt ba cái xác mới đủ tiền mua.
Ông hất hàm, múa tay liên tục, ý bảo: “Sinh nhật con gái cha, cha cho con ăn ngon. Liệu mà ăn hết, không được chê béo.”
A Dao vừa ngủ dậy, tóc tai còn bù xù như tổ quạ, nhìn con vịt quay rồi lại nhìn bộ dạng lấm lem của cha mình . Cô nhướn mày, không cảm động ngay mà dửng dưng bốc một miếng thịt vịt bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép rồi cằn nhằn:
“Cha mua vịt ở tiệm lão Vương đầu trấn đúng không ? Lão lại cân thiếu cho cha hai lạng rồi . Con đã bảo bao nhiêu lần là lúc lão cân vịt, cha cứ trợn cái mắt có sẹo lên nhìn chằm chằm vào cái cân cho con, lão sợ lão không dám gian lận. Cha hiền lành thế này ra đường toàn bị người ta bắt nạt thôi.”
Trần Cô Chu nghe xong tức đến nổ đom đóm mắt. Gã câm vớt xác hung thần ác sát của khúc sông Linh Quy, người ta thấy gã còn không dám thở mạnh, vậy mà con gái gã lại dám bảo gã “hiền lành dễ bị bắt nạt”. Ông tức tối giơ tay lên, định cốc một cái vào cái đầu tổ quạ kia cho bõ ghét.
Nhưng tay ông vừa giơ lên giữa không trung thì khựng lại .
Trần Cô Chu sực nhớ ra điều gì, ông vội vàng rụt tay về, giấu đôi bàn tay thô ráp của mình ra sau lưng, lùi lại một bước. Ông sợ. Ông sợ mùi t.ử khí, mùi nước sông thối rữa trên tay mình sẽ dính vào mái tóc sạch sẽ, thơm tho của con gái.
A Dao nhìn thấy hành động rụt tay lại của cha, nụ cười tinh nghịch trên môi cô khựng lại . Cô không nói một lời, đứng dậy đi thẳng vào gian bếp. Trần Cô Chu thở dài, tưởng con gái giận, ông lủi thủi định đi tắm nước lá bưởi như mọi khi.
Thế nhưng, chỉ ba phút sau , A Dao bước ra . Trên tay cô không phải là bát trà gừng, mà là một chiếc khăn mềm nồng đượm mùi lá bưởi và bồ kết được ngâm trong nước ấm khói nghi ngút.
Cô đi đến trước mặt ông, dứt khoát cầm lấy đôi bàn tay đang giấu sau lưng của ông kéo ra . Bàn tay của người đàn ông vớt xác mười mấy năm qua, các khớp xương đã biến dạng, lòng bàn tay chai sần, và đáng sợ nhất là những mảng da thịt ở đầu ngón tay đã thâm đen, lạnh ngắt vì nhiễm oán khí cõi âm.
A Dao không né tránh, cô nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ấm bọc lấy tay ông, tỉ mỉ chà xát, lau đi từng vệt bùn sông còn sót lại ở kẽ móng tay ông. Cô vừa lau vừa lầm bầm, giọng điệu vẫn chua ngoa nhưng vành mắt đã đỏ hoe:
“Ông già bướng bỉnh. Con đã bảo rồi , con học phong thủy là để sau này làm đại sư, một lần xem bói kiếm mấy chục lượng bạc nuôi cha ăn ngon mặc đẹp . Cha cứ vội vàng đi bán mạng cho cái khúc sông rách kia làm gì? Lau sạch tay đi , rồi vào ăn mỳ trường thọ con nấu. Tay cha bẩn thế này , tí nữa bốc vịt quay cho con, con mà đau bụng là con bắt cha đền tiền t.h.u.ố.c đấy nhé!”
Trần Cô Chu lặng người nhìn đỉnh đầu của con gái. Chiếc khăn ấm áp mang theo mùi lá bưởi thấm vào da thịt, xua đi cái lạnh buốt hằng đêm dưới lòng sông sâu.
Nước mắt gã câm nghẹn lại nơi họng, ông không thể nói , chỉ có thể dùng bàn tay đã được lau sạch sẽ, vụng về và nhẹ nhàng cốc khẽ lên đầu cô một cái.
Lần này , cái cốc đầu không hề đau, nó nhẹ như một cái vuốt ve đầy bất lực và yêu thương của một người cha dành cho đứa con gái là cả mạng sống của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.