Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Góc Đông chợ huyện Linh Quy là một nơi vô cùng náo nhiệt nhưng cũng đầy bụi bặm. Nằm lọt thỏm giữa một quầy bán cá tanh rình và một tiệm rèn xộc xệch mùi than lửa, có một sạp bói toán bày biện đơn sơ đến mức t.h.ả.m hại.
Trên bàn gỗ mục nát chỉ có một chiếc hộp xin xăm bằng tre nhẵn thín, một nghiên mực tàu đã cạn khô và một tấm vải chiêu bài rách góc, trên viết bốn chữ nguệch ngoạc: "Thiên Cơ Khả Lộ".
Chủ nhân của sạp bói này là một lão đạo sĩ ngoài năm mươi tuổi, mặc chiếc đạo bào màu xám tro vá chằng vá đụp, chỏm râu dê dưới cằm lưa thưa như vài cọng rơm khô.
Lúc này , gã đang vắt chân chữ ngũ trên ghế dài, ngáy khò khò, trên n.g.ự.c vẫn còn ôm khư khư một bình rượu nếp rỗng không . Người trong trấn đều gọi gã là Huyền Huyền Đạo Sĩ, nhưng sau lưng thì thống nhất gọi là "Lão mũi trâu ham tiền".
Bép!
Một gói giấy dầu gói thịt heo quay nóng hổi, mỡ màng đột ngột rơi thẳng xuống cái bụng phệ của lão đạo sĩ.
Huyền Huyền Đạo Sĩ giật thót mình bật dậy, đôi mắt ti hí lập tức sáng lên như bắt được vàng khi ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Lão chưa kịp định thần xem ai là "vị tài thần" phương nào gieo duyên, thì một giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần châm biếm đã vang lên ngay đỉnh đầu:
"Sư phụ, con thấy người tu hành như thầy... cũng hơi tốn kém cốt nhục phàm trần đấy ạ. Một quẻ bói xem ngày cưới cho nhà đầu phố được có ba đồng xu, mà thầy nợ tiệm thịt quay của con những nửa lượng bạc rồi . Hay là để con xuống núi bán vài đạo bùa bình an, kiếm tiền nuôi cái sự thanh tu này của thầy nhé?"
Lão đạo sĩ vuốt vuốt chỏm râu dê, vội vàng giấu gói thịt quay ra sau lưng, ho khan một tiếng để lấy lại phong thái "tiên phong đạo cốt":
"Khụ... A Dao đấy à ? Con thì biết cái gì. Ta đây là đang mượn rượu và thịt để thử thách định lực của bản thân , nếm trải hồng trần để ngộ đạo. Mà con đến đây làm gì sớm thế? Hôm nay không ở nhà thêu thùa may vá à ?"
A Dao, hôm nay b.úi tóc gọn gàng thành hai bên như hai củ tỏi, mặc bộ đồ vải thô gọn gàng, tự nhiên kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện lão.
Cô chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào nghiên mực khô khốc trên bàn, thản nhiên đáp:
"Con thêu thùa may vá thì ai đến đòi nợ cho tiệm thịt quay ? Mà thầy đừng có lảng chuyện. Hôm trước con đã đưa cho thầy ba bình rượu nếp loại ngon nhất, thầy đã hứa hôm nay sẽ dạy cho con tầng thứ ba của thuật siêu độ cõi âm, biến oán khí thành linh cốt. Thầy định quỵt nợ học phí của đồ đệ đấy à ?"
Huyền Huyền Đạo Sĩ nghe đến bốn chữ "thuật siêu độ cõi âm" thì nét mặt lập tức nghiêm nghị trở lại . Lão nhìn quanh quất cái chợ đông đúc, rồi hạ thấp giọng, thở dài một tiếng đầy bất lực:
"A Dao, ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi . Học đạo là phải tuyệt d.ụ.c, thanh tu, ăn quán gió nằm sương. Con là một đứa con gái, da mặt mỏng, sau này còn phải gả chồng. Cớ sao cứ đ.â.m đầu vào mấy cái thứ huyền thuật đầy âm khí này làm gì? Thân thể cha nuôi con... chẳng lẽ chưa đủ làm con tỉnh ngộ sao ?"
Nụ cười trên môi A Dao khẽ khựng lại . Cô cụp mắt xuống, ngón tay vô thức lướt qua chiếc la bàn đồng cổ kính đang giấu trong ống tay áo.
Khi cô ngước lên, ánh mắt đã không còn vẻ cợt nhả hằng ngày, mà là một sự kiên định đến đáng sợ:
"Sư phụ, con chính là vì
thân
thể của cha con nên mới
phải
học.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-tra-luan-hoi/chuong-3
"
Cô xích lại gần hơn, giọng nói trầm xuống, chỉ đủ cho hai người nghe :
"Con biết hết rồi . Mấy năm nay, mỗi lần cha con đi vớt xác về, t.ử khí trên người ông lại nặng thêm một phần. Vai trái của ông đã bắt đầu hoại t.ử, m.á.u lạnh ngắt. Sư phụ, thầy nói cho con biết đi , nghề vớt xác vốn là nghề đại tích đức cho thiên hạ, tại sao cha con lại phải chịu quả báo tàn khốc đến mức này ?"
Huyền Huyền Đạo Sĩ nhìn đứa đồ đệ nhỏ tuổi nhưng có đôi mắt quá sức sắc sảo này , biết không thể lừa gạt được cô nữa. Lão lắc đầu, rót một chén trà nguội ngắt trên bàn, khẽ nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói , giọng điệu mang theo sự thâm thúy của một người đã thấu triệt hồng trần:
"Con nói đúng, nghề vớt xác là đại tích đức. Diêm Vương dưới cõi âm đã ghi sổ công đức cho cha con rồi , kiếp sau chắc chắn ông ấy sẽ đầu t.h.a.i làm đại phú gia, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng A Dao à , con phải hiểu một điều... Diêm Vương thì ghi sổ, nhưng Thủy quỷ dưới sông Linh Quy thì nó đâu có xài chung sổ sách với Diêm Vương?"
Lão đạo sĩ chỉ tay về hướng dòng sông Linh Quy đang lờ mờ sương khói ở đằng xa:
"Người làm việc thiện thì Thần Phật độ, nhưng trước khi Thần Phật kịp độ thì mình phải tự né mấy cái t.a.i n.ạ.n nghề nghiệp cái đã . Con Thủy quỷ ở khúc sông đó không nhìn nhận theo luân lý của con người . Nó bị oán hận nghìn năm che mờ lý trí. Đối với nó, khúc sông đó là lãnh địa của nó, và những kẻ ch ết đuối là bạn, là người thế mạng để nó được đi đầu thai. Cha con cứ đến kỳ đóng KPI thì kéo người của nó lên, giật lại mạng sống từ tay nó, thì dưới góc nhìn của nó, cha con là kẻ thù không đội trời chung."
A Dao chăm chú lắng nghe , cô khẽ gật gù ghi chép vào một mảnh giấy nhỏ, miệng lẩm bẩm:
"Ra là vậy ... Hóa ra Thủy quỷ cũng có áp lực chỉ tiêu công việc. Thần Phật độ kiếp sau , còn Thủy quỷ thì đòi mạng kiếp này . Đúng là nước xa không cứu được lửa gần."
Lão đạo sĩ suýt chút nữa thì sặc chén trà vì cái suy nghĩ "thực tế" đến mức kỳ quặc của cô đồ đệ . Lão gõ mạnh ngón tay xuống bàn:
"Đừng có đùa giỡn! Cái mạng của cha con sắp không giữ nổi nữa rồi đấy! Mười sáu năm trước , khi ông ấy phá vỡ quy tắc Ba không vớt, vớt một cái xác đứng để cứu lấy chiếc mủng trôi sông chở con, ông ấy đã chính thức chọc giận con quỷ vương dưới lòng sông. Cái giá phải trả là ông ấy bị âm khí đông cứng dây thanh quản nên hóa câm, một mắt bị mù. Và con Thủy quỷ đó đã lập lời nguyền: Nếu ông ấy còn dám hành nghề cướp xác trên khúc sông này để nuôi con khôn lớn, oán khí tích tụ đến cực hạn sẽ nuốt chửng linh hồn ông ấy !"
Huyền Huyền Đạo Sĩ thở dài, ánh mắt đầy thương cảm nhìn A Dao:
"Cha con biết rõ điều đó. Nhưng ông ấy là một gã câm tàn tật, ngoài nghề vớt xác ra thì không biết làm gì để kiếm ra những đồng tiền bạc cho con ăn học, để con được sống một cuộc đời sạch sẽ, thơm tho trên thị trấn rộng lớn kia . Ông ấy đang dùng chính từng thớ thịt, từng giọt m.á.u của mình để nuôi con đấy, A Dao."
Gian quầy bói toán bỗng chốc rơi vào sự im lặng tịch mịch. Tiếng rao bán cá, tiếng b.úa đập chan chát ở tiệm rèn xung quanh dường như đều lùi xa.
A Dao ngồi lặng người , hai bàn tay cô siết c.h.ặ.t lấy vạt áo vải thô. Hóa ra , thân thế của cô lại là nguồn cơn của mọi tai ương trên người cha.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.