Loading...

Tiệm Trà Luân Hồi
#4. Chương 4: 4

Tiệm Trà Luân Hồi

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Người cha câm lặng của cô, người hằng đêm tắm nước lá bưởi đến đỏ rực da thịt, người mỗi lần giận dữ lại múa tay múa chân như đ.á.n.h võ để mắng cô thức khuya... ông ấy đang gánh chịu hình phạt thay cô dưới lòng sông lạnh giá.

 

Nhưng A Dao không khóc . Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt mở to, sáng quắc lên một cách kỳ lạ. Cô nhìn thẳng vào Huyền Huyền Đạo Sĩ, dõng dạc nói :

 

"Sư phụ, vậy thì con càng phải học tầng thứ ba của thuật siêu độ. Con không đi diệt quỷ. Con Thủy quỷ đó đáng trách nhưng cũng đáng thương, oán hận của nó lớn như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân. Con sẽ tìm ra tận gốc vấn đề, gỡ bỏ nút thắt cho nó. Nó được siêu thoát, cha con sẽ được giải nghiệp!"

 

Huyền Huyền Đạo Sĩ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy khí phách của A Dao. Lão khẽ vuốt râu, trong lòng thầm kinh ngạc và tán thưởng. Đứa trẻ này không hề có sự sợ hãi của người phàm khi đối mặt với cõi âm, tư duy của cô sắc bén và điềm tĩnh một cách kinh người .

 

Lão đạo sĩ thở dài, với tay lấy gói thịt heo quay trên bàn, thong thả c.ắ.n một miếng rồi gật đầu:

"Được rồi , nể tình nửa lượng bạc tiền thịt quay và ba bình rượu nếp... Hôm nay ta sẽ dạy cho con khẩu quyết tầng thứ ba. Nhưng con phải nhớ kỹ một quy tắc ngầm của giới phong thủy: Khi oán khí của Thủy quỷ chạm đến đỉnh điểm, mối liên kết sinh mệnh giữa hai cha con con sẽ báo động. Chiếc vòng chỉ đỏ bện xương cá voi mà cha con tặng con năm mười tuổi, một khi nó nứt vỡ... nghĩa là đại hạn đã đến, không được chậm trễ một giây!"

 

A Dao nghiêm túc gật đầu. Cô cúi xuống nhìn chiếc vòng chỉ đỏ đã sờn cũ trên cổ tay mình , khẽ thì thầm trong lòng: "Cha ơi, cha dùng mạng nuôi con sạch sẽ, con sẽ dùng bản lĩnh để giữ cha bình an."

 

Ba năm thấm thoắt trôi qua như một cái chớp mắt của gã thời gian.

 

Trần Dao Quang của tuổi mười chín đã không còn là cô bé b.úi tóc củ tỏi ngây ngô ngày nào. 

 

Cô thiếu nữ giờ đây vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt sáng như chứa cả một bầu trời sao , và bản lĩnh huyền thuật phong thủy thì đến ngay cả lão mũi trâu Huyền Huyền Đạo Sĩ cũng phải công nhận cô đã "xanh hơn chàm". 

 

Thế nhưng, trước mặt Trần Cô Chu, cô vẫn luôn diễn tròn vai một đứa con gái vô tư, cả ngày chỉ biết đòi tiền ăn thịt quay và ép cha uống nước trà gừng.

 

Càng lớn, A Dao lại càng ít khi ở nhà vào ban ngày. Cô thường xuyên lên thị trấn, lúc thì nói là đi giao thêu thùa, lúc thì bảo đi dạo phố mua phấn son. Trần Cô Chu thấy con gái thích cuộc sống trên thị trấn đông đúc thì trong lòng vừa mừng vừa xót. Ông biết , cái ngày ông phải đẩy đứa con gái này rời xa vùng nước độc Linh Quy đang đến rất gần rồi .

 

Vào một buổi chiều cuối tháng Chạp, gió mùa đông bắc tràn về buốt giá. Trong gian nhà tranh, Trần Cô Chu lóng ngóng đặt lên bàn một cái tráp gỗ nhỏ đã lên nước đen bóng. Ông đẩy chiếc tráp về phía A Dao, rồi lóng ngóng múa tay.

 

Đôi bàn tay của ông lúc này đã thâm đen quá nửa, các khớp xương cứng đờ như củi khô, di chuyển vô cùng khó khăn. Ông ra hiệu: “Trong này là ba mươi lượng bạc. Cha tích góp mười mấy năm qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-tra-luan-hoi/chuong-4
Con mang lên thị trấn, tìm một ngôi nhà nhỏ mà mua, sau này không cần quay về cái bến sông hôi hám này nữa.”

 

A Dao nhìn chiếc tráp gỗ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa nghẹn thắt. Ba mươi lượng bạc này là cái giá của hàng trăm cái xác, là từng thớ thịt bị oán khí gặm nhấm trên vai cha. Cô cố đè nén cái mũi đang cay xè, nhướn mày che giấu cảm xúc, vờ như hờ hững gõ gõ ngón tay lên mặt tráp:

“Cha này , ba mươi lượng bạc ở thị trấn lớn chỉ mua được cái chuồng gà thôi. Con là đại tiểu thư, sao sống trong cái chuồng gà được ? Cha cứ giữ lấy mà phòng thân đi , con tự có cách kiếm tiền.”

 

Trần Cô Chu nghe vậy thì trợn mắt, tức giận đập tay xuống bàn một cái chát, ý muốn mắng cô không biết tiết kiệm. Nhưng cái đập tay này dùng lực quá mạnh, bả vai trái của ông đột ngột nhói lên một cơn đau dữ dội. Gương mặt gã câm biến sắc, mồ hôi hột đổ ra như tắm, ông vội vàng ôm lấy bả vai, lảo đảo đi thẳng về phòng đóng cửa lại .

 

Nhìn theo bóng lưng đổ gục của cha, nụ cười trên môi A Dao vụt tắt. Cô siết c.h.ặ.t nắm tay, khẽ thì thầm:

“Thời gian... không còn nhiều nữa rồi .”

 

Đêm hôm đó, một trận bão tuyết muộn bất ngờ ập xuống trấn Linh Quy. Gió rít qua khe cửa nghe như tiếng gào khóc ghê rợn của hàng ngàn linh hồn oan khuất. Mặt sông Linh Quy cuộn sóng điên cuồng, sương mù đen kịt bốc lên, che lấp cả ánh trăng mờ nhạt.

 

Trong phòng mình , A Dao đang ngồi xếp bằng trên sàn, la bàn đồng đặt trước mặt, hai tay bắt ấn định thần để luyện khẩu quyết siêu độ. Đột nhiên, n.g.ự.c cô nhói lên một cơn đau nhức nhối, nhịp tim đập loạn xạ như trống đ.á.n.h liên hồi.

 

Rắc.

 

Một tiếng động thanh mảnh nhưng sắc lẹm vang lên giữa tiếng gió bão gầm rú.

 

A Dao giật mình nhìn xuống cổ tay trái. Chiếc vòng chỉ đỏ bện xương cá voi – vật định mệnh gắn bó với cô từ năm mười tuổi – đã nứt ra làm đôi, rơi rụng xuống nền đất lạnh lẽo. Sợi chỉ đỏ đứt đoạn, nhuộm một màu đen ngòm của t.ử khí.

 

Lời cảnh báo của Huyền Huyền Đạo Sĩ năm xưa lập tức dội về trong đại não cô: “Một khi chiếc vòng nứt vỡ... nghĩa là đại hạn đã đến, không được chậm trễ một giây!”

“Cha!”

 

A Dao thét lên một tiếng, cô không kịp mang theo áo khoác, chỉ kịp giắt chiếc la bàn và túi bùa chu sa vào thắt lưng rồi lao phăng ra khỏi cửa.

 

Lúc này , tại bến sông Linh Quy.

 

Trần Cô Chu đang quỳ rạp trên bến đò ướt sũng. Con thuyền tam bản của ông đã bị sóng đ.á.n.h lật úp, trôi dạt ra xa. Trên mặt nước đen ngòm, một bóng ma nữ da thịt trắng bệch, mái tóc dài rũ rượi như rong biển đang từ từ ngoi lên. Đó chính là Thủy quỷ Thục nương. Oán khí nghìn năm từ ả tỏa ra đặc quánh, hóa thành những dải lụa đen ngòm quấn c.h.ặ.t lấy cổ và tứ chi của gã câm vớt xác, kéo ông dần về phía dòng nước xoáy.

 

Trần Cô Chu không thể kêu cứu, ông chỉ có thể thở dốc, đôi mắt mờ đục ngước nhìn về phía ngôi nhà tranh xa xa. Trong đầu ông lúc này không có nỗi sợ hãi cái ch ết, mà chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “A Dao... tiền cha để dưới hũ gạo... con nhớ mang đi ... phải sống thật tốt ...”

“Nghiệt súc! Dám động vào cha ta !”

 

Một tiếng quát trong trẻo nhưng đầy uy lực vang dội cả một khúc sông.

 

Giữa đêm giông bão, bóng hình nhỏ nhắn của A Dao lao đến như một tia chớp. Cô không hề có một chút sợ hãi nào của một cô gái phàm trần. 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Tiệm Trà Luân Hồi – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Nữ Cường, HE, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ Ảo, Phép Thuật đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo