Loading...

Tiệm Trà Luân Hồi
#5. Chương 5: 5

Tiệm Trà Luân Hồi

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đôi mắt cô sáng quắc, tay phải rút ra một lá bùa chu sa màu đỏ rực, ngón tay lướt nhanh kết ấn, miệng niệm chú:

 

“Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Thần binh cấp cấp như luật lệnh! Phá!”

 

Bùm!

 

Lá bùa hóa thành một luồng kim quang sắc bén, đ.á.n.h thẳng vào dải lụa oán khí đang quấn quanh người Trần Cô Chu. Tiếng nổ lớn vang lên, oán khí tiêu tán, Trần Cô Chu ngã nhào ra đất, ho sặc sụa.

 

Ông ngước mắt lên, bàng hoàng nhìn đứa con gái nuôi vốn dĩ giờ này phải đang ngủ say trong chăn ấm, nay lại đứng vững vàng trước đầu sóng ngọn gió, đạo bào bay phần phật trong gió bão, tay cầm la bàn đồng, khí thế hiên ngang lẫm liệt như một nữ pháp sư thực thụ.

 

Gã câm vớt xác há miệng, muốn múa tay bảo cô chạy đi , nhưng toàn thân ông đã bị âm khí làm cho tê liệt hoàn toàn .

 

Dưới mặt nước, Thủy quỷ Thục nương bị trúng đòn liền gào rú điên cuồng, khuôn mặt biến dạng dữ tợn trợn mắt nhìn A Dao. 

 

Trận chiến sinh t.ử giữa một bên là oán hận nghìn năm, một bên là bản lĩnh và tình yêu thương của người con gái hiếu thảo, chính thức bùng nổ giữa đêm đại nạn.

 

Mặt sông Linh Quy như một chảo dầu sôi sục giữa đêm giông bão. Gió bão rít lên từng hồi liên tục, bẻ gãy cả những cành đa cổ thụ bên bờ, hất tung những dòng nước đục ngầu b.ắ.n lên cao tơi tả. 

 

Tiếng gào rú của Thủy quỷ Thục nương làm chấn động cả khúc sông, oán khí đen ngòm từ dưới đáy nước cuộn lên thành từng cột sương mù khổng lồ, đặc quánh và tanh nồng mùi t.ử khí, che rợp cả đất trời.

 

Ả trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn A Dao. Lúc này , hình thể của Thục nương đã phình to gấp đôi bình thường, những sợi tóc dài ướt sũng như đám rắn độc vươn dài ra hàng chục trượng, điên cuồng lao đến định quấn c.h.ặ.t lấy cổ cô gái nhỏ để lôi xuống đáy nước làm rách toạc linh hồn.

 

Trần Cô Chu nằm dưới đất, cơ thể đã tê dại vì t.ử khí nhưng nỗi sợ hãi mất con khiến trái tim gã vớt xác như bị ai cào xé. Mắt ông mờ đi vì sương lạnh, nhưng ông vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng để múa tay kịch liệt. 

 

Ông trừng mắt, miệng ú ớ không ra tiếng, ra hiệu một cách tuyệt vọng:

“Chạy đi ! Đừng lo cho cha! Con không chống lại nổi nó đâu ! Mau chạy đi con ơi!”

 

Trong suốt mười sáu năm qua, Trần Cô Chu chấp nhận mọi sự nguyền rủa, chấp nhận biến thành một kẻ dị dạng câm lặng, chỉ để đổi lấy một điều duy nhất: giữ cho cuộc đời của A Dao không phải dính một chút dơ bẩn nào của cõi âm. 

 

Nhưng ngay vào giây phút này , khi nhìn thấy đứa con gái mình bảo bọc như ngọc quý lại đứng chắn trước đầu sóng ngọn gió, ông mới bàng hoàng nhận ra , đứa trẻ ấy đã tự mình gánh vác một bầu trời tự bao giờ.

 

Thế nhưng, A Dao vẫn đứng bất động như một ngọn núi nhỏ kiên cường. Gió bão thổi bay mái tóc cô, tà đạo bào bay phần phật trong khoảng không tăm tối. 

 

Khi những sợi tóc quỷ mang theo mùi hôi thối của bùn sâu chỉ còn cách mặt cô gang tấc, A Dao không hề nao núng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-tra-luan-hoi/chuong-5
Đôi mắt cô sáng quắc lên giữa màn đêm, tay phải cô dứt khoát giơ chiếc la bàn đồng cổ kính lên, năm ngón tay lướt nhanh trên mặt chữ, bấm mạnh vào phương vị Khảm rồi quát lớn:

“Định cho ta !”

 

Oong——

 

Một tiếng ngân thanh vang lộng lẫy vang lên. Một vòng tròn bát quái bằng ánh sáng vàng kim từ chiếc la bàn phóng đại ra , hóa thành một tấm khiên vững chắc chắn ngay trước mặt hai cha con. 

 

Những sợi tóc quỷ lao vào tấm khiên ánh sáng liền bị luồng đạo hỏa thiêu rụi, phát ra những tiếng xèo xèo và mùi khét lẹt. Thục nương bị pháp lực chấn động, ả lùi lại phía sau vài trượng, lơ lửng trên mặt nước, oán khí xung quanh càng thêm hung bạo. 

 

Ả mở to cái miệng đen ngòm đầy răng nanh, định dùng toàn bộ tà thuật tích tụ nghìn năm để đồng quy vu tận.

 

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung cả bến sông, A Dao lại không hề rút thêm bùa chú để tấn công. 

 

Cô thong thả hạ la bàn xuống, khẽ chỉnh lại góc áo đạo bào bị gió thổi lệch, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối đang bết vào trán, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của nữ quỷ dưới nước, khẽ thở dài một tiếng:

“Chị gái ơi, tóc chị rối hết cả rồi kìa. Chị ngâm nước lâu thế, da dẻ cũng sạm đi nhiều rồi . Hôm nay tôi đến đây là để mang con trai chị về cho chị, chứ không phải đến để đôi co nhan sắc với chị đâu .”

 

Câu nói dửng dưng mang vài phần châm biếm tinh tế, lạc quẻ hoàn toàn với bầu không khí sinh t.ử của A Dao vang lên giữa tiếng sấm chớp, khiến cả Thủy quỷ lẫn gã câm Trần Cô Chu đều đồng loạt... khựng lại .

 

Trần Cô Chu đang nghẹn ngào khóc thầm, nghe thấy câu này thì suýt chút nữa sặc nước bọt. Ông trừng mắt nhìn con gái, trong lòng chỉ biết cạn lời: Cái con bé này , đến lúc diện kiến Diêm Vương tới nơi rồi mà nó vẫn còn tâm trạng chê Thủy quỷ xấu xí là thế nào?

 

Nhưng phản ứng của Thủy quỷ mới là điều đáng kinh ngạc nhất. Thục nương dường như nghe hiểu hai chữ "con trai", oán khí đen ngòm đang cuồn cuộn trên người ả đột ngột xao động rồi khựng lại giữa chừng. Đôi mắt đỏ ngầu gớm ghiếc của ả lộ ra một vẻ ngơ ngác, trống rỗng xen lẫn nghi hoặc. Ả ngừng gào rú, chỉ còn tiếng thở phì phò kéo dài dưới lòng sông sâu.

 

A Dao thấy câu nói của mình có tác dụng, liền không chậm trễ. Từ trong chiếc túi càn khôn bên hông, cô vô cùng cẩn thận, nâng niu lấy ra một cái bọc nhỏ bằng vải lụa màu vàng đất. 

 

Cái bọc ấy được bọc kỹ càng bằng ba lớp vải, bên ngoài cùng còn được chính tay cô dùng chỉ vàng thêu tỉ mỉ những lá bùa trấn an, bảo vệ cốt nhục khỏi bị phong ba xâm hại.

 

Cô bước từng bước tiến sát về phía mép bờ sông sạt lở, không sợ hãi nước sông lạnh buốt đang táp vào chân, quỳ một chân xuống bùn đất, nhẹ nhàng mở từng lớp vải lụa ra .

 

Bên trong lớp vải lụa là một bộ xương cốt nhỏ bé, ngắn ngủi và mỏng manh như một cành củi khô của một đứa trẻ sơ sinh. Bộ xương ấy đã bị ngâm dưới nước quá lâu, nhưng rõ ràng đã được ai đó dùng bàn tay dịu dàng nhất lau chùi vô cùng sạch sẽ, không hề dính một vệt bùn nhơ hay rong rêu nào.

Vậy là chương 5 của Tiệm Trà Luân Hồi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Nữ Cường, HE, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ Ảo, Phép Thuật, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo