Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiếng thở biến mất nhanh đến mức Linh không chắc mình có thật sự nghe thấy hay không . Cô đứng yên dưới chân cầu thang, mắt dán lên khoảng tối phía trên , nhưng không có thêm bất kỳ âm thanh nào. Ban ngày khiến mọi thứ trở nên “hợp lý” hơn một chút, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong, cảm giác bất an vẫn còn nguyên, thậm chí rõ ràng hơn vì cô đã tỉnh táo hoàn toàn .
Linh quay người đi thẳng ra ngoài, tìm bà chủ nhà. Bà đang ngồi trước hiên, nhặt rau, thấy Linh thì giật mình một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm như không có gì.
“Cô,” Linh gọi, “ trên tầng hai… thật sự không có ai ở đúng không ?”
Tay bà chủ khựng lại một giây.
“Không.”
“ Nhưng tối qua tôi nghe thấy tiếng bước chân.”
“Nhà cũ mà,” bà đáp nhanh, “gỗ nó kêu.”
“Còn vết kéo dưới sàn?” Linh hỏi tiếp, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt không rời khỏi bà.
Bà không trả lời không khí giữa hai người chợt nặng xuống.
“Cô nói điện tầng hai bị cắt,” Linh nói chậm rãi, “ vậy ánh đèn đó là sao ?”
Lần này , bà chủ ngẩng đầu lên ánh mắt bà không còn né tránh nữa.
Mà là… lo lắng.
“Cháu đừng để ý,” bà nói nhỏ, “ở vài hôm rồi quen thôi.”
“Quen với cái gì?” Linh nhíu mày.
“Quen… là quen.” bà lặp lại , giọng yếu đi , “Cô đã nói rồi , ban đêm đừng lên đó.”
Một câu trả lời không có câu trả lời.
Linh im lặng vài giây, rồi thở ra .
“Được.”
Cô quay đi nhưng trong đầu cô, suy nghĩ đã thay đổi. Nếu trước đó, cô chỉ tò mò… thì bây giờ, cô muốn biết sự thật.
*
Chiều hôm đó, Linh không đi làm . Cô lấy lý do nghỉ một ngày để “dọn nhà”, nhưng thực chất là để kiểm tra tầng hai. Ban ngày, mọi thứ dễ đối mặt hơn, và nếu thật sự có người lẻn vào , cô cần phát hiện sớm. Cô chuẩn bị khá kỹ điện thoại đầy pin.
Một con d.a.o nhỏ để trong túi không phải để dùng, mà để cảm thấy an tâm. Cô đứng dưới chân cầu thang, hít sâu một hơi .
“Chỉ là kiểm tra thôi,” cô tự nhủ rồi bước lên.
Cộp.
Bậc thang đầu tiên phát ra tiếng kêu khô khốc.
Cộp… cộp…
Mỗi bước chân của cô đều vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Không có tiếng bước chân nào khác. Không có tiếng kéo lê. Chỉ có cô… và căn nhà. Càng lên cao, không khí càng lạnh. Không phải kiểu gió lùa. Mà là cái lạnh đọng lại như thể tầng trên không có người ở… trong một thời gian rất dài.
Khi lên đến bậc cuối cùng, Linh dừng
lại
. Cánh cửa tầng hai ngay
trước
mặt chỉ khép hờ. Ánh sáng vàng lọt
ra
từ khe cửa, phủ lên sàn một lớp màu nhợt nhạt. Cô
đứng
đó vài giây
không
có
âm thanh cũng
không
có
chuyển động chỉ
có
ánh sáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieng-dong-trong-dem-toi/chuong-3
Linh đưa tay ra , đẩy nhẹ là cửa mở.
Không phát ra tiếng động căn phòng bên trong trống. Không có đồ đạc cũng không có người . Chỉ có một bóng đèn treo giữa trần, dây điện lủng lẳng, ánh sáng vàng đục chiếu xuống sàn nhà đầy bụi.
Linh bước vào sàn gỗ cũ kêu nhẹ dưới chân. Không khí trong phòng nặng hơn bên ngoài, có mùi ẩm mốc pha lẫn một thứ gì đó rất khó tả như mùi vải cũ… hoặc mùi của thứ gì đó đã từng ở đây rất lâu. Cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn nó không có chao chỉ là một bóng tròn bình thường. Nhưng ánh sáng phát ra lại không giống ánh sáng điện đục và vàng, như ánh nến sắp tắt.
“Điện bị cắt mà vẫn sáng…” Linh lẩm bẩm một cách khó hiểu cô tiến lại gần hơn, định quan sát kỹ.
Ngay lúc đó chân cô chạm phải thứ gì đó. Cô nhìn xuống đó là một vết kéo không phải một... mà là rất nhiều. Chúng xếp chồng lên nhau , kéo dài từ góc phòng này sang góc phòng khác, rồi hướng thẳng về phía cửa. Như thể có thứ gì đó nặng… đã bị lôi đi qua lại rất nhiều lần . Linh cúi xuống, đưa tay chạm thử sàn nhà bụi bám vào tay. Nhưng bên dưới lớp bụi, sàn gỗ mòn đi rõ rệt. Rõ không phải mới mà là vết tích đã có từ lâu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng.
Cô đứng dậy tự dưng lúc này , cô mới nhận ra căn phòng không có cửa sổ.
Không có lối thoát ánh sáng vậy mà vẫn sáng. Chỉ nhờ vào … cái bóng đèn đó ư?
Linh quay người , định rời khỏi nhưng khi đi ngang qua cửa... Cô dừng lại cảm giác… cứ không đúng.
Cô không biết là gì nhưng có thứ gì đó khiến cô không thể bước tiếp. Cô quay đầu nhìn lại căn phòng vẫn trống, vẫn yên tĩnh.
Nhưng … có gì đó khác.
Ánh sáng đã thay đổi không còn đứng yên nữa mà… khẽ d.a.o động.
Rất nhẹ nó như đang thở.
Linh đứng im mắt dán vào bóng đèn một giây, hai giây... ánh sáng đột nhiên nhấp nháy.
Tắt.
Bật.
Tắt.
Bật.
Nhanh dần và nhanh đến mức khiến mắt cô hoa lên. Trong khoảnh khắc ánh sáng tắt hoàn toàn cô thấy, thấy rõ ràng một cái bóng.
Không rõ hình dạng đứng ngay giữa phòng. Ngay dưới bóng đèn cúi đầu không động. Đột ngột ánh đèn bật lại cái bóng biến mất trước mắt không có gì.
Căn phòng trống Linh bất giác lùi lại một bước.
Tim đập loạn.
“Ảo giác thôi…” cô thì thầm với chính mình nhưng chân cô không nghe lời.
Không rời đi . Mà… đứng yên như bị giữ lại . Ánh đèn lại nhấp nháy lần này chậm hơn.
Tắt.
Trong bóng tối cô nghe thấy, tiếng kéo lê ấy nó đến... Rất gần ở ngay sau lưng.
Linh cứng người không dám quay lại .
Ánh đèn bật lên lại không có gì.
Nhưng … ở mép cửa có một nắm tóc tóc.
Dài và đen nằm ngay nơi cô vừa đứng . Như thể… có thứ gì đó vừa đi ngang qua cô. Rất sát mà cô… không hề nhận ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.