Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Linh không lên trên nữa không phải vì sợ hãi đến mức không thể cử động, mà là một loại cảnh giác rất bản năng khiến cô đứng yên tại chỗ. Trong khoảnh khắc tiếng bước chân dừng lại ngay trên đầu cầu thang, cô có cảm giác nếu mình bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng mà cô không thể kiểm soát. Cô không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng cô tin vào trực giác, và trực giác lúc này đang nói rất rõ đừng lên.
Hai bên im lặng.
Không khí đặc lại , nặng nề đến mức Linh nghe rõ từng nhịp tim của mình . Cô nhìn chằm chằm lên khoảng tối phía trên , nơi ánh đèn vàng kia vẫn le lói như một con mắt không chớp. Không có bóng người , không có chuyển động, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại rõ ràng đến khó chịu.
Rồi âm thanh biến mất. Không phải từ từ nhỏ dần, mà là dừng lại đột ngột, như thể thứ phát ra nó… đã nhận ra cô không bước tiếp.
Linh đứng thêm vài giây, rồi chậm rãi lùi lại . Khi khoảng cách giữa cô và cầu thang đủ xa, cô mới quay người , đi nhanh về phòng, đóng cửa lại . Tiếng khóa “cạch” vang lên khô khốc, khiến cô thấy yên tâm hơn một chút, dù lý trí nói rằng nếu thật sự có thứ gì đó trên tầng hai, cánh cửa này chẳng có ý nghĩa gì.
Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang n.g.ự.c, cố ép bản thân nhắm mắt. “Chỉ là tiếng động thôi,” cô tự nhủ, “nhà cũ, gỗ giãn nở, hoặc có người lẻn vào .” Lý do thứ hai nghe hợp lý hơn, và cũng đáng lo hơn. Nếu có người thật, cô cần cảnh giác.
Nhưng nếu là người … thì tại sao lại không có tiếng mở cửa?
Căn nhà chỉ có một lối lên tầng hai, và cánh cửa kia lúc chiều rõ ràng vẫn đóng kín. Linh mở mắt cô không tài nào ngủ được .
Thời gian trôi chậm chạp. Tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên. Không gian yên tĩnh đến mức những âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng.
Cộp.
Linh cứng người cái âm thanh đó… lại xuất hiện. Nhưng lần này , không phải trên trần. Mà là… ngay ngoài cửa phòng cô.
Cộp… cộp…
Hai bước đã rất gần.
Như thể có ai đó đang đứng ngoài hành lang, đi ngang qua cửa phòng.
Linh nín thở cô không dám cử động.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, nơi khe hở dưới chân cửa tối om. Không có bóng, không có ánh sáng, nhưng âm thanh thì quá rõ.
Cộp…
Một bước nữa.
Rồi dừng lại .
Ngay trước cửa.
Không gian đông cứng Linh cảm nhận
được
một điều
rất
rõ
có
thứ gì đó đang
đứng
ngay bên ngoài, cách cô chỉ một cánh cửa mỏng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieng-dong-trong-dem-toi/chuong-2
Không gõ cửa, không lên tiếng.
Chỉ… đứng đó.
Một phút trôi qua...
Rồi hai phút không có gì xảy ra . Nhưng chính sự “ không có gì” đó lại khiến người ta khó chịu hơn bất kỳ âm thanh nào. Linh siết c.h.ặ.t chăn cô không biết mình nên làm gì. Nếu là người , đáng lẽ phải có động tĩnh gì đó thử mở cửa, hoặc gọi. Nhưng thứ bên ngoài lại hoàn toàn im lặng, như thể đang… chờ. Chờ cô tự mở cửa. Ý nghĩ đó khiến da đầu cô tê rần.
Không
Cô sẽ không mở cho dù nó có là gì.
Thời gian trôi qua rất lâu, hoặc ít nhất là cô cảm thấy như vậy . Cuối cùng, âm thanh kia cũng biến mất. Không có tiếng bước chân rời đi , không có tiếng cửa, chỉ đơn giản là… không còn nữa. Linh vẫn không dám ngủ cô nằm đó đến gần sáng, khi ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ, cô mới thiếp đi trong trạng thái kiệt sức.
Khi tỉnh lại , trời đã sáng hẳn.
Ánh nắng chiếu vào phòng, xua đi phần nào cảm giác u ám của đêm qua. Linh ngồi dậy, đầu hơi đau, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài và nặng nề. Cô nhìn quanh mọi thứ vẫn như cũ. Căn phòng yên tĩnh, không có dấu hiệu bị xáo trộn.
“Chắc mình tưởng tượng thôi.” cô lẩm bẩm.
Cô bước xuống giường, đi ra mở cửa. Hành lang trống không không hề có ai. Nhưng khi ánh mắt cô hạ xuống sàn... Cô khựng lại .
Ngay trước cửa phòng, trên nền xi măng cũ, có một vết kéo dài. Không rõ ràng nó là thứ gì, nhưng đủ để nhận ra giống như dấu của một vật nặng bị lôi đi qua nhiều lần , tạo thành một đường mờ mờ, kéo dài từ phía cầu thang… đến tận trước cửa phòng cô.
Linh đứng im không cử động. Một cảm giác lạnh len vào từng kẽ yay. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang. Ban ngày, nó trông bình thường hơn chỉ là một cầu thang cũ, không có gì đặc biệt. Nhưng ánh đèn trên tầng hai… vẫn còn.
Không tắt không hề thay đổi. Dù ánh sáng mặt trời đã tràn vào nhà, thứ ánh sáng vàng kia vẫn tồn tại, lạc lõng, như không thuộc về thế giới này .
Linh bước tới gần hơn lần này , cô nhìn kỹ. Ánh sáng không hề d.a.o động. Không giống ánh sáng từ nhà khác hắt sang. Nó phát ra từ bên trong.
Từ chính tầng hai.
Nhưng …
điện đã bị cắt rồi mà cô nhớ rất rõ lời bà chủ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu… điện thật sự đã bị cắt… vậy thì thứ đang sáng trên đó…là cái gì?
Linh đứng dưới chân cầu thang, nhìn lên và lần này cô không còn cảm thấy đó chỉ là một căn nhà cũ nữa. Mà là một thứ gì đó đang sống đang nhìn cô chằm chằm đang… chờ đợi. Một cơn gió lạnh từ trên thổi xuống rất nhẹ... Nhưng đủ để khiến cô rùng mình .
Và trong khoảnh khắc đó cô nghe thấy một tiếng thở... Rất khẽ ngay trên đầu của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.