Loading...
Ta ỷ vào thân phận công chúa, ép Lục Tranh phải cưới mình .
Thành thân bốn năm, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên nữ y ở biên ải kia .
Ta từng khóc lóc, từng làm ầm ĩ, từng cầu xin.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Thậm chí còn điên cuồng gào thét như một người đàn bà mất trí.
Nhưng thứ ta nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét ngày càng sâu sắc của Lục Tranh.
Trong cơn oán hận và đố kỵ, ta đã quyến rũ ám vệ của Lục Tranh.
Suốt vô số đêm dài đằng đẵng, ta quấn quýt lấy nam nhân tuấn tú ít lời ấy , cùng hắn triền miên ân ái.
Chỉ mong tìm được chút hơi ấm và niềm an ủi từ hắn .
Thế nhưng đêm nay, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều dòng chữ kỳ lạ.
Những dòng chữ ấy nói rằng ám vệ là nam phụ si tình đã bị ta làm vấy bẩn, hắn cũng luôn âm thầm yêu thương nữ y kia .
Còn ta là nữ phụ độc ác.
Ba ngày sau , ta sẽ phóng hỏa tự thiêu.
Chương 1
Trời dần về chiều, ta ngồi trong sân, tự rót rượu uống một mình .
Hôm nay, Lâm Vân Uyển sau thời gian dài chu du bên ngoài đã trở về.
Lục Tranh mừng rỡ khôn xiết, từ sớm đã ra khỏi thành nghênh đón nàng ta .
Giờ này , chẳng biết hai người đang ở nơi nào để giãi bày tâm sự với nhau .
Thành thân bốn năm, bất kể ta làm gì, Lục Tranh vẫn luôn nhớ mãi không quên Lâm Vân Uyển.
Cuối cùng, tình yêu lẫn oán hận ta dành cho Lục Tranh đều đã bị năm tháng bào mòn đến cạn kiệt.
Thôi vậy .
Ta lại rót thêm một chén rượu, vừa định đưa lên môi thì cổ tay đã bị người khác nắm lấy.
Những ngón tay đang nắm tay ta thon dài, phủ một lớp chai mỏng.
Ngay sau đó, trên người ta chợt ấm lên.
Một chiếc áo choàng lông cáo được khoác lên vai ta .
Là ám vệ của Lục Tranh, Trường Tinh.
Hắn rũ mắt, lặng lẽ nhìn ta .
Ta tùy ý mỉm cười .
"Giờ không còn sớm nữa, bổn cung về nghỉ đây."
Dứt lời, ta đứng dậy, nhưng men rượu bỗng xộc lên khiến đầu óc choáng váng.
Ta đứng không vững, một cánh tay liền vòng qua eo, kéo ta vào vòng ôm ấm áp.
Ta thuận thế ôm lấy eo hắn .
"Trường Tinh."
Hắn thoáng sững người , hai tay siết c/h/ặ/t, bế ngang người ta lên.
Ta dụi đầu vào l/ồ/ng n/g/ự/c hắn .
Bỗng nhiên, ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến khó hiểu.
Mùi hương ấy rất nhạt, thoang thoảng hương thảo d/ư/ợ/c, giống như mùi hương đặc trưng trên người Lâm Vân Uyển.
Khi mới thành thân , mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy trên người Lục Tranh, ta đều làm ầm ĩ một trận.
Trở về tẩm điện, các thị nữ tiến vào hầu hạ ta rửa mặt, chải tóc, thay y phục.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, ta ngồi trên giường, nhìn Trường Tinh đang đứng cạnh cửa.
Bộ huyền y tôn lên vòng eo thon gọn cùng tấm lưng thẳng tắp của
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-can-nguoi-cung-thanh-xa-la/chuong-1
Ta mỉm cười vẫy tay.
"Ở lại bầu bạn với ta ."
Rèm trướng buông xuống.
Đuôi mắt Trường Tinh ửng đỏ, hắn ôm trọn ta dưới thân , cẩn thận đặt lên môi ta những nụ hôn.
Ta lại ngửi thấy mùi hương ấy , nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã bị cơn triền miên như sóng cuộn nhấn chìm.
Giữa những đợt ân ái, ta không nhịn được mà khẽ thì thầm:
"Ngươi có yêu ta không ?"
"Ngươi cũng sẽ giống Lục Tranh, chán ghét ta sao ?"
"Lạnh quá..."
Hắn không đáp lời, chỉ càng quấn quýt triền miên với ta đến tận cùng.
Chương 2
Sau cuộc mây mưa, đêm đã về khuya.
Ta mệt mỏi rã rời, uống hết bát t/h/u/ố/c tránh t/h/a/i rồi định đi ngủ.
Nào ngờ trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều dòng chữ.
"Nữ phụ độc ác này đã chiếm lấy nam chính suốt bốn năm, còn làm vấy bẩn cả nam phụ si tình nữa, sao nàng ta vẫn chưa c/h/ế/t đi ?"
"Còn ba ngày nữa thôi, đợi hoàng đế băng hà, nàng ta cũng sẽ phóng hỏa tự thiêu."
"Đáng tiếc nam phụ đã âm thầm yêu nữ chính suốt bao năm, cảm thấy bản thân bị nữ phụ làm vấy bẩn, không còn mặt mũi nào gặp lại Vân Uyển bảo bối nữa."
"Cuối cùng lại c/h/ế/t chung trong biển lửa với nữ phụ. Hu hu hu!"
"Nữ phụ đáng c/h/ế/t, trả Trường Tinh lại cho chúng ta !"
Ta chớp mắt, những dòng chữ ấy lập tức biến mất.
Đây là thứ gì?
Hoàng huynh sắp băng hà?
Ta cũng sẽ c/h/ế/t trong biển lửa?
Vậy còn Trường Tinh...
"Ngủ đi , điện hạ."
Trường Tinh ôm ta từ phía sau , động tác tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.
Ta vốn sợ lạnh, hai năm nay, mỗi khi trời trở rét đều cuộn mình trong vòng tay hắn mà ngủ.
Khi hắn lại gần, mùi hương thảo d/ư/ợ/c càng thêm rõ rệt.
"Nam phụ đã âm thầm yêu nữ chính suốt bao năm, cảm thấy bản thân bị nữ phụ làm vấy bẩn..."
Đêm tân hôn, Lục Tranh đã bỏ mặc ta một mình trong phòng động phòng.
Hắn nói Lâm Vân Uyển không cần một nam nhân đã bị vấy bẩn.
Tim ta chợt thắt lại , dường như đã hiểu ra điều gì.
"Hôm nay ngươi cũng đi gặp Lâm Vân Uyển rồi ?"
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt luống cuống.
"Điện hạ..."
Ta lập tức ngồi dậy, lục tìm trong đống y phục hắn cởi ra , cuối cùng tìm được một cây trâm ngọc hình hoa sen trong tay áo.
Chất ngọc bình thường, nhưng từng cánh hoa, từng đường gân lá đều được chạm khắc tinh xảo, đủ thấy người chế tác đã dồn vào đó biết bao tâm huyết.
Lồng n/g/ự/c ta bỗng nhói đau không rõ nguyên do.
"Nếu bổn cung nhớ không lầm, hôm nay là sinh thần của Lâm Vân Uyển."
"Đây là lễ vật sinh thần ngươi đích thân làm cho nàng ta sao ?"
Thân hình hắn khẽ run, cúi người quỳ xuống bên chân ta .
Ta cười lạnh một tiếng, đưa cây trâm ngọc cho hắn .
"Bây giờ đi vẫn còn kịp mang tặng nàng ta đấy."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.