Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Càng không thể đem tương lai của Trương Hạ Niên ra đ.á.n.h cược.
Tình yêu rất đáng quý, nhưng tính mạng của người thân duy nhất nương tựa vào nhau còn đáng quý hơn.
Sau khi rời khỏi Trương Hạ Niên, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng mình có thể quay lại bên anh .
Thỉnh thoảng lòng tham trỗi dậy, cũng chỉ mong được gặp lại anh một lần mà thôi.
Bây giờ đã gặp rồi , tôi nên biết đủ.
Vì vậy , tôi nói với Trương Hạ Niên:
“Qua đêm nay, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
Tránh để sau này anh trở thành chồng của người khác, còn tôi lại nhìn chồng người ta mà âm thầm đau lòng.
Trương Hạ Niên tức đến bật cười :
“Em muốn bỏ anh thì bỏ, em nói không gặp nữa thì không gặp nữa.”
“Cố Di, trong lòng em, anh rẻ rúng đến thế sao ?”
“Em không có ý đó.”
“ Nhưng những gì em làm chính là có ý đó.”
“Em xin lỗi .”
“Em không thể nói câu khác được à ?”
“Anh muốn em nói gì?”
“Nói xem ba năm qua em đã làm bao nhiêu công việc, trả lại cho mẹ anh bao nhiêu tiền, nhớ anh bao nhiêu lần , có từng lén đi tìm anh hay không ?”
“…”
Anh biết hết rồi .
Vậy nên ngay từ đầu tối nay, anh vẫn luôn đứng đó nhìn tôi diễn.
Nhìn tôi cố gắng che giấu chuyện mình vẫn mãi không quên được anh .
Nhìn tôi vì muốn biết anh có bạn gái hay không mà vụng về vòng vo hết chuyện này sang chuyện khác.
Nhìn tôi mỗi khi hướng mắt về phía anh , rõ ràng tình cảm sâu đậm đến thế, vậy mà vẫn phải giả vờ như chẳng hề quan tâm.
Trương Hạ Niên biết tất cả.
14
Thật ra với thân phận và địa vị hiện giờ của Trương Hạ Niên, muốn điều tra rõ chuyện ba năm trước dễ như trở bàn tay.
Năm đó sau khi tôi rời khỏi anh , anh liền trở về tiếp quản cơ nghiệp gia đình.
Nghe nói chỉ mất hơn một năm, anh đã mở rộng quy mô tập đoàn lên gấp đôi.
Bây giờ trong hội đồng quản trị, anh nói một thì không ai dám nói hai.
Mẹ anh không còn dám quản anh , cũng chẳng còn khả năng quản nổi nữa.
Bà chỉ sợ ép con trai quá mức, lỡ anh tức giận buông tay không làm nữa thì tất cả mọi người đều phải khốn đốn.
Trương Hạ Niên nói :
“Anh vẫn luôn chờ, chờ em đến tìm anh , nói rõ mọi chuyện năm xưa.”
“Em không còn mặt mũi nào đến gặp anh .”
“Vậy nếu tối nay anh không đến, em vẫn sẽ không tìm anh , đúng không ?”
“…”
Tôi nào dám trả lời.
Nhìn sắc mặt Trương Hạ Niên lúc này , nếu tôi dám thốt ra một chữ “đúng”, có khi anh sẽ x/é x/á/c tôi ngay tại chỗ mất.
Vì vậy , tôi tránh ánh mắt anh , chột dạ nhìn sang nơi khác.
Trương Hạ Niên lại tức đến bật cười , lần này còn cười thành tiếng hai cái.
Sau đó anh chẳng nói gì, quay người trở về phòng ngủ.
Tiếng đóng cửa vang lên rất lớn, nghe thôi cũng đủ khiến người ta giật mình .
Rùa
Thế nhưng chẳng hiểu
sao
, cảm giác thấp thỏm bất an ban nãy trong
tôi
đã
hoàn
toàn
biến mất,
thay
vào
đó là chút ngọt ngào len lỏi nơi đáy lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-sau-dam-theo-nam-thang/chuong-5
Trương Hạ Niên, anh vẫn luôn chờ em, đúng không ?
Chắc anh cũng giống như em, suốt những năm qua vẫn luôn không thể quên được đối phương.
15
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Trương Hạ Niên đã ra ngoài.
Không biết anh vẫn còn giận hay có chuyện gì gấp, dù sao cũng chẳng để lại lời nào.
Vốn dĩ tôi định nhắn tin cho anh .
Nhưng vừa cầm điện thoại lên, bà nội đã gọi tới.
Tôi mỉm cười bắt máy: “Bà nội.”
Thế nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng của bà, mà là Trần Kiến:
“Cố Di, bà nội cô đang ở trong tay tôi .”
Giọng nói âm u lạnh lẽo ấy khiến tôi lập tức sởn cả gai ốc.
Tôi cảnh giác hỏi:
“Cậu muốn làm gì?”
Trần Kiến cười lạnh:
“Cô nói xem tôi muốn làm gì? Cô tưởng chuyện tối qua tôi sẽ bỏ qua à ?”
Quả nhiên cậu ta muốn trả thù.
Trương Hạ Niên cũng đã đề phòng cậu ta .
Chỉ là không ngờ cậu ta lại chạy thẳng về quê tôi ngay trong đêm, còn dùng bà nội để uy h.i.ế.p tôi .
Trần Kiến nói :
“Bây giờ cô lập tức quay về đây, không được để Trương Hạ Niên biết . Nếu không , cứ chờ về nhặt x/á/c bà nội cô đi .”
Lúc ấy chẳng biết vì bị dọa đến hoảng loạn hay vì lý do gì, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi cầm điện thoại, thất thần bước ra khỏi nhà, thậm chí còn chẳng nhớ mình đã gọi xe thế nào, lên xe ra sao .
Chỉ nhớ mình không ngừng giục tài xế chạy nhanh lên, nhanh hơn nữa.
Sau đó, Trương Hạ Niên gọi tới:
“Em ra ngoài rồi à ?”
“Ừm.”
“Đi đâu ?”
“Về nhà thay quần áo.”
“Thật sao ?”
Trương Hạ Niên hỏi ngược lại một câu đầy kỳ lạ.
Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không còn tâm trí để nói thêm với anh .
Bởi vì Trần Kiến vừa gửi cho tôi một bức ảnh.
Tên khốn đó lại trói c.h.ặ.t một cụ già hơn 70 tuổi?
Sức khỏe của bà nội tôi vốn đã không tốt , ba năm trước còn từng trải qua một cuộc đại phẫu.
Ban đầu tôi định sẽ ở lại quê mãi, cùng bà trồng rau, tưới hoa.
Đợi đến khi bà trăm tuổi về trời, tôi mới quay lại thành phố tìm việc.
Nhưng hôm đó Tống Vũ về quê thăm tôi , lúc hai chúng tôi nói chuyện lại vô tình để bà nội nghe thấy.
Bà biết ba năm trước tôi chia tay là vì bà, trong lòng vừa tự trách vừa đau buồn.
Bà nói mình đã sống đến tuổi này rồi , chẳng còn bao nhiêu ngày tháng nữa.
Bà nói trước khi nhắm mắt, bà muốn được nhìn thấy tôi quay về bên người mình yêu.
Bà bảo tôi hãy cố gắng thử một lần , cho dù kết quả cuối cùng có không được như mong muốn .
Bà nói : “Di Di, coi như vì bà nội, cháu đi gặp Tiểu Trương một lần có được không ?”
“Bà thấy Tiểu Trương ấy à , là một người rất , rất tốt . Chỉ cần cháu nói rõ mọi chuyện với nó, nó sẽ không oán trách cháu đâu .”
Tôi nghe lời bà, nên đã đến đây.
Kết quả cũng rất tốt .
Tiểu Trương rất rất tốt mà bà nhắc đến quả thật không hề oán trách tôi .
Chỉ là tôi còn chưa kịp báo tin vui cho bà thì bà đã xảy ra chuyện trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.