Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không dám nhìn bức ảnh ấy thêm một lần nào nữa, lòng dạ cũng vì thế mà rối bời.
Thậm chí tôi còn chẳng nhận ra điện thoại đã hết pin rồi tự động tắt nguồn.
Sau đó Trương Hạ Niên gọi lại cho tôi , đương nhiên không thể liên lạc được .
Và rồi anh tưởng rằng...
Tôi lại bỏ chạy một lần nữa.
16
Chiếc xe đang đi giữa đường thì bất ngờ bị chặn lại , cả tài xế lẫn tôi đều giật mình .
Mãi đến khi Trương Hạ Niên bước xuống từ chiếc xe phía trước , đi thẳng về phía ghế sau nơi tôi đang ngồi .
Ban đầu anh không mở được cửa xe, bực bội gõ mạnh lên cửa kính.
Theo bản năng, tôi đưa tay định mở cửa.
Tài xế phía trước vội quay lại :
“Đừng mở. Chúng ta báo cảnh sát trước đã .”
“…”
Không đến mức đó đâu .
Nếu Trương Hạ Niên thật sự muốn làm gì tôi thì tối qua có cơ hội tốt như vậy , anh đâu cần đợi đến tận bây giờ mới cuống cuồng đuổi theo.
Tôi nói với tài xế rằng chúng tôi quen nhau .
Lúc này anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm để tôi xuống xe.
Trương Hạ Niên kéo tôi sang một bên, sắc mặt tối sầm như trời sắp nổi cơn giông.
“Chẳng phải em nói về nhà thay quần áo sao ? Đây là đường về nhà à ?”
“Em về quê.”
“Ha…”
Kèm theo một tiếng cười lạnh, tôi cảm nhận rõ lực siết nơi cổ tay mình mạnh hơn.
“Trương Hạ Niên, anh làm em đau.”
“Em cũng biết đau à ? Anh còn tưởng cả người em làm bằng đá?”
Anh tức đến phát điên.
Nhưng dù vậy , anh vẫn buông tay tôi ra .
Anh chỉ gằn từng chữ hỏi:
“Cố Di, bỏ rơi anh một lần còn chưa đủ, em còn muốn bỏ rơi anh lần thứ hai nữa, đúng không ?”
Ba năm trước sau khi chia tay anh , tôi cũng trở về quê.
Trong mắt Trương Hạ Niên, rõ ràng tối qua hai chúng tôi đã nói rõ mọi chuyện với nhau .
Vậy mà bây giờ tôi lại đột ngột bỏ đi , hơn nữa còn là trở về quê.
Đối với anh , bóng ma năm xưa lại một lần nữa ập đến, như thể đây chính là điềm báo rằng anh sắp bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Anh vừa sợ vừa giận, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, nổi nóng ngay trước mặt tôi .
Tôi ngẩn ra hai giây, sau khi hoàn hồn mới khẽ đưa tay kéo góc áo anh .
“Trương Hạ Niên…”
Chỉ một tiếng gọi ấy .
Người vừa rồi còn đang nổi giận đùng đùng lập tức như bị bỏ bùa, nhanh ch.óng bình tĩnh lại .
Chỉ là anh vẫn còn giận, giọng nói bị đè xuống rất thấp, khàn khàn:
“Có chuyện gì thì không thể nói với anh cho đàng hoàng sao ? Hễ có chuyện là em lại bỏ đi , em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không ? Cố Di, anh cũng là con người .”
Một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết buồn, biết đau khổ, biết tan nát cõi lòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh , chẳng biết từ lúc nào vành mắt đã đỏ hoe:
“Trương Hạ Niên, em
không
bỏ
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-sau-dam-theo-nam-thang/chuong-6
”
“Là Trần Kiến, cậu ta b/ắ/t c/ó/c bà nội em.”
17
Trần Kiến không hiểu được tình cảm Trương Hạ Niên dành cho tôi .
Cũng có thể vì tối qua Trương Hạ Niên xuất hiện cùng vị hôn thê, sau đó lại tỏ ra lạnh nhạt với tôi trước mặt mọi người .
Điều đó khiến Trần Kiến cho rằng, sau này Trương Hạ Niên đứng ra bảo vệ tôi chẳng qua chỉ vì lúc ấy quá ồn ào, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh .
Trần Kiến sẽ không bao giờ biết , cho dù ngoài mặt Trương Hạ Niên có tỏ ra lạnh lùng đến đâu , tình cảm anh dành cho tôi tận sâu trong lòng vẫn luôn cháy bỏng.
Anh đưa vị hôn thê đến để kích thích tôi , chỉ vì muốn xem phản ứng của tôi .
Chỉ cần tôi để lộ dù chỉ một chút sơ hở, anh cũng cam tâm tình nguyện bước nốt 99 bước còn lại về phía tôi .
Điều duy nhất khiến Trương Hạ Niên sợ hãi chính là tôi không muốn quay về bên anh .
Bây giờ biết được tôi đột ngột vội vã trở về quê là vì Trần Kiến b/ắ/t c/ó/c bà nội, chứ không phải muốn bỏ rơi anh .
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng được thả xuống.
Trương Hạ Niên ôm lấy tôi , lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi , dịu dàng nhưng kiên định nói :
“Em yên tâm, chuyện này để anh giải quyết.”
“Bà nội em sức khỏe không tốt .”
Trương Hạ Niên nói :
“Anh biết . Anh đảm bảo Trần Kiến không dám làm bà nội em bị thương.”
Bất kể là giọng điệu của anh lúc này hay chính bản thân anh , tôi đều tin anh sẽ dốc hết sức để giải quyết chuyện của tôi .
Chỉ là tôi cảm thấy hổ thẹn. Vừa rồi có một khoảnh khắc, tôi lại từng lo rằng năm đó mình rời khỏi Trương Hạ Niên vì bà nội, liệu anh có vì thế mà nảy sinh khúc mắc với bà hay không .
Là tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân t.ử.
Trương Hạ Niên đưa tôi lên xe của anh , sau đó gọi hai cuộc điện thoại.
Tuy tôi không biết anh gọi cho ai, nhưng từ những gì anh nói cũng có thể đoán được đại khái…
Anh cho người liên lạc với bố mẹ Trần Kiến.
Ý của anh rất đơn giản: nếu bà nội tôi phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cả nhà ba người bọn họ đều phải trả giá bằng mạng sống.
Trước đây tôi từng nghe Tống Vũ nói , hai năm nay gia đình Trần Kiến ngày càng sa sút.
Trước đó họ còn muốn dựa vào chút tình bạn học giữa Trần Kiến và Trương Hạ Niên để bắt quan hệ, mong nhà họ Trương giúp đỡ một tay.
Nhưng dường như cậu ta đã quên mất rằng hồi đại học, mình từng khiêu khích Trương Hạ Niên.
Khi ấy Trương Hạ Niên không chấp nhặt với cậu ta , không phải vì sợ cậu ta , mà đơn giản là vì chưa từng coi cậu ta ra gì.
Bây giờ cũng vậy .
18
Chưa đầy hai tiếng sau , cảnh sát ở quê đã gọi điện cho tôi , nói rằng bà nội đã bình an trở về nhà.
Mặc dù Trần Kiến đã trói bà nội tôi lại , nhưng may mà cậu ta không ra tay đ.á.n.h bà.
Vì vậy , bà chỉ bị một phen hoảng sợ.
Để tôi yên tâm, sau đó họ còn đặc biệt gọi video để tôi tận mắt xác nhận tình trạng sức khỏe của bà.
Rùa
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.