Loading...
Chương 2
Chúng tôi nhìn nhau . Trong không khí như b/ắ/n ra những tia lửa li ti.
Đúng lúc này , sự mê đắm thần tượng suốt bao năm của tôi nhạt dần trước hiện thực.
Người trước mắt không còn là nam chính tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh rộng.
Chính anh đã đẩy một người bình thường như tôi lên hot search, khiến tôi vô cớ bị sỉ nhục, bị gán là gái lẳng lơ.
Chúng tôi hoàn toàn không tin tưởng nhau , đều cảm thấy chuyện này do đối phương giở trò.
Tiết trời mát mẻ đầu thu xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng tôi .
Sự nghi ngờ trong mắt Thẩm Thiệu Đình không giống giả vờ, nhưng chẳng lẽ tôi lại có thể tự dưng xuất hiện trên giường anh ?
Có phải phim khoa học viễn tưởng đâu .
Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiệu Đình trên tấm áp phích ở đầu giường, món quà được tặng khi mua đồ hôm qua.
Vì anh trong ảnh rất đẹp trai nên tôi dán nó ở đầu giường.
Tôi hậm hực chọc chọc mặt Thẩm Thiệu Đình trên áp phích.
“Tốt nhất chuyện này không liên quan đến anh , bằng không , cho dù anh là thần tượng nhiều năm của tôi , tôi cũng sẽ cho anh biết tay.”
Có lẽ ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, tôi lại mơ thấy Thẩm Thiệu Đình.
Dường như tôi lại trở về buổi sáng ấy , vừa mở mắt đã thấy gương mặt say ngủ của Thẩm Thiệu Đình bên cạnh.
Khi ngủ anh không sắc lạnh như ban ngày, hàng mi dày khẽ lay động, tựa như đang nằm mơ.
Đôi mày, đôi mắt từng được tôi vẽ theo trên áp phích vô số lần cứ thế hiện rõ trước mắt.
Gương mặt này , dù nhắm mắt cũng đẹp không chê vào đâu được .
Sao da anh lại mịn đến thế, chẳng thấy lỗ chân lông hay mụn đầu đen, đã vậy còn trắng lạnh nữa.
Tôi từng mơ thấy anh rồi , có lẽ vì đã gặp người thật nên lần này giấc mơ mới chân thực đến vậy .
Thậm chí, tôi còn ngửi được mùi cam t/ùng trên người Thẩm Thiệu Đình.
Không đúng!
Mẹ nó, đây chính là người thật!
Tôi lại xuất hiện trên giường Thẩm Thiệu Đình rồi !
3
Tôi mặc quần áo Thẩm Thiệu Đình ném cho, ngồi trên sofa, bối rối vặn các ngón tay.
Ngồi đối diện, Thẩm Thiệu Đình nhíu c/h/ặ/t đôi mày kiếm, những ngón tay thon dài kẹp điếu t/h/u/ố/c đang cháy mà chẳng hút lấy một hơi .
“Đêm qua…”
“ Tôi thề với trời, tôi thật sự không lén chạy vào !”
“ Tôi biết .”
Vẻ mặt Thẩm Thiệu Đình hơi nghiêm túc.
“Cửa đã khóa trái, tôi chắc chắn đêm qua không ai có thể đi vào bằng cửa, hơn nữa…”
Thẩm Thiệu Đình đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra .
“Bây giờ chúng ta đang ở thành phố B.”
Tôi nhanh ch/óng đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy tòa nhà biểu tượng của thành phố B ở đằng xa.
Có buồn cười không chứ, ngủ một giấc đã bị đưa đến nơi cách nhà hơn ba nghìn cây số .
“ Tôi có công việc nên chiều qua đã đến đây.”
Vậy tôi đã xuất hiện ở đây bằng cách nào?
Sống lưng tôi lành lạnh.
Thẩm Thiệu Đình đưa cho tôi một cốc nước ấm: “Gần đây cô có gặp chuyện gì kỳ lạ không ?”
“Ngoài anh ra thì không có !”
Thẩm Thiệu Đình đang uống nước thì
bị
sặc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-cua-anh-de/chuong-2
“Hôm qua tôi hơi mất bình tĩnh, làm cô sợ rồi phải không ? Xin lỗi !”
Sau khi xác định tôi không phải người xấu , thái độ Thẩm Thiệu Đình ôn hòa hơn hẳn.
“Cũng không thể trách hết anh .
Nếu tôi ngủ dậy thấy người lạ đột nhiên xuất hiện trên giường mình , có lẽ phản ứng của tôi còn lớn hơn anh .”
Nhất là anh còn đang trần truồng nữa.
Không nhịn được , tôi liếc xuống chỗ “Tiểu Thẩm Thiệu Đình”.
Thẩm Thiệu Đình theo bản năng khép c/h/ặ/t hai chân.
Sự ngượng ngùng dâng lên trong im lặng.
May mà Hoàng Lâu đang cáu kỉnh đã kịp xuất hiện.
Tiếng mở cửa đầy bực bội xua tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.
“Vừa ngủ được hai tiếng đã bị cậu gọi dậy, tốt nhất là phải có việc thật đấy… Cô Trương, sao cô ở đây?”
Giọng Hoàng Lâu bỗng v/út lên, lạc cả đi .
Tôi mặc chiếc áo nỉ rộng của Thẩm Thiệu Đình, ngượng ngùng cười với anh ta : “Chào, lại gặp nhau rồi !”
Hoàng Lâu nhìn Thẩm Thiệu Đình rồi nhìn tôi : “Hai người ?”
Thẩm Thiệu Đình chặn ngay ý định hóng chuyện của anh ta : “Dọn phòng ngủ phụ cho cô ấy ở, rồi tìm người mang mấy bộ đồ nữ đến.”
Đây là một căn hộ rộng rãi nằm trọn trên một tầng, phòng ngủ phụ và phòng ngủ của anh cách nhau một phòng khách.
Thẩm Thiệu Đình quay lại nhìn tôi , do dự một chút: “Lão Hoàng, mang thêm bộ đồ ngủ.
Khụ, trời lạnh rồi , chọn loại ấm một chút.”
Nói xong, anh bước nhanh vào phòng ngủ như chạy trốn.
Hoàng Lâu nhìn mặt trời ch/ói chang bên ngoài: “Trời hơn ba mươi độ, lạnh chỗ nào!”
Trời có lạnh hay không tôi chẳng biết , chỉ biết mặt mình đang nóng ran.
Hoàng Lâu rõ ràng hiểu lầm, nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục: “Cô Trương, đỉnh thật!”
Thu xếp xong mọi thứ, tôi ngồi trong căn phòng xa lạ, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Khi mang quần áo và điện thoại dự phòng đến, Hoàng Lâu nói Thẩm Thiệu Đình đã dìm hot search xuống.
Thẩm Thiệu Đình cũng đã liên lạc với paparazzi, mua đứt những tấm ảnh của tôi để tôi yên tâm.
Tôi vẫn mặc chiếc áo nỉ của Thẩm Thiệu Đình, từ áo thoảng ra hương thơm rất nhẹ.
Đó là mùi hương trên người anh , đang bao bọc lấy tôi .
Đường vận mệnh dường như bất ngờ rẽ hướng, khiến hai người vốn chẳng liên quan cứ thế vướng vào nhau một cách khó hiểu.
4
Trước khi ngủ, tôi cố ý khóa trái cửa phòng, còn chọn bộ đồ ngủ kín đáo nhất rồi mới yên tâm lên giường.
Quả nhiên, hôm sau vừa mở mắt, trước mặt tôi vẫn là l/ồ/ng n/g/ự/c nóng hổi của Thẩm Thiệu Đình.
Ngày nào cũng kích thích thế này , ai mà chịu nổi.
Hai chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời, cuối cùng quyết định tìm đến huyền học.
Thẩm Thiệu Đình gọi mấy cuộc điện thoại rồi quay lại nói với tôi .
“ Tôi đã nhờ bạn liên hệ với một vị đại sư rất nổi tiếng, về thành phố H rồi sẽ đưa cô đi gặp ông ấy .
Có điều, tôi còn công việc ở thành phố B, phải ở lại hơn hai tháng. Nếu tiện, cô cũng tạm ở lại nhé.”
Tôi gật đầu. Ha ha, tình hình thế này thì e là tôi cũng chẳng đi đâu được nhỉ?
Ngày thứ tư, quả nhiên đúng như chúng tôi đoán, tôi lại tỉnh dậy trên giường Thẩm Thiệu Đình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.