Loading...
Chương 8
“Nhìn anh ghen tị kìa.”
Thẩm Thiệu Đình đáp trả.
Hai người vừa bàn bạc vừa đấu khẩu.
Lòng tôi tạm bình yên được một lát.
Tôi cúi đầu, chặn tài khoản kia .
19
Sau khi Thẩm Thiệu Đình đăng bài công khai, cư dân mạng bàn tán vài ngày rồi câu chuyện cũng dần lắng xuống.
Công việc của anh ở thành phố B cũng sắp kết thúc.
Hôm ấy chúng tôi đi dạo mua đặc sản.
Đồ hơi nhiều, nên tôi trông đồ ở cửa thang máy, đợi Thẩm Thiệu Đình đi lấy xe.
Ngày thường, trung tâm thương mại không đông lắm, đèn hành lang mờ tối, bỗng vang lên tiếng bước chân.
Một người phụ nữ lặng lẽ đi đến trước mặt, ngước mắt nhìn chằm chằm tôi , giọng khe khẽ mà lạnh người : “Cô là Trương Tư Nhiên?”
Tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã vặn nắp chai, giơ tay hất tới.
Tôi nhắm mắt theo bản năng, nhưng cơn đau mà tôi tưởng sẽ tới lại không xuất hiện.
Gần như ngay lập tức, Thẩm Thiệu Đình lao tới, nghiêng người giữ tôi thật c/h/ặ/t phía sau lưng, hứng trọn chất lỏng đang hất tới.
Mùi chua hắc xộc lên, chất tẩy sơn thấm qua lớp vải, cảm giác bỏng rát lập tức lan rộng.
Anh chỉ khẽ hừ một tiếng, không kêu đau.
Anh xoay người , chụp ngược cổ tay cô ta , dùng sức khóa c/h/ặ/t; chiếc chai rơi choang xuống sàn, vỡ tan.
Bảo vệ nghe tiếng chạy như bay tới.
Tôi ló đầu ra từ sau lưng anh , hai tai ù đặc.
Tôi chỉ cảm nhận được anh đang chắn phía trước , tấm lưng căng cứng như một bức tường vững chãi.
“Báo cảnh sát.”
Giọng Thẩm Thiệu Đình rất thấp, bình thản không gợn sóng.
Bị giữ c/h/ặ/t, người phụ nữ cuối cùng cũng mất kiểm soát, giãy giụa gào thét.
“Thẩm Thiệu Đình! Nó không xứng với anh , anh nhìn em đi , em thật sự thích anh !”
Thẩm Thiệu Đình chẳng buồn nhìn cô ta , chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi tôi : “Có b/ắ/n lên người em không ?”
Tôi kiểm tra lưng anh , dù đang cuối thu nên mặc áo dày, chất lỏng vẫn ăn mòn đến da, khiến cả mảng lớn sưng đỏ, phồng rộp.
Nước mắt tôi chợt trào ra : “Sao anh lại đỡ cho em?”
“Anh sẽ không để em bị thương dù chỉ một chút.”
Giọng anh bình tĩnh.
Trong phòng bệnh, Hoàng Lâu đi đi lại lại , vẻ mặt nặng trĩu.
Lấy lời khai xong, cảnh sát cho biết người phụ nữ có tiền sử bệnh tâm thần, gia đình có nhiều mối quan hệ, đang định dùng tiền dàn xếp riêng.
Nghe điện thoại xong, Hoàng Lâu hạ giọng: “Đối phương sẵn sàng bồi thường một khoản lớn, mong chúng ta thu xếp cho êm chuyện.”
Thẩm Thiệu Đình thản nhiên lên tiếng: “Không chấp nhận hòa giải.”
“Nhà cô ta không dễ đụng vào …”
“Không liên quan đến tôi .”
Tôi ngồi bên giường bệnh, lòng rối bời, khẽ khuyên: “Thẩm Thiệu Đình, hay mình bỏ qua đi .”
“Trương Tư Nhiên.”
Anh gọi đầy đủ tên tôi rồi ngước nhìn , không giận dữ, chỉ vô cùng kiên định.
“Em nghĩ anh sẽ để người làm hại em dễ dàng dùng tiền thoát thân sao ?”
Tôi cụp mắt, không dám nói .
Anh vươn tay, đầu ngón tay khẽ nâng cằm tôi , buộc tôi nhìn anh .
“Anh chắn trước mặt em, không phải để cuối cùng mọi chuyện bị cho qua.
Đã gây ra tổn hại thì phải trả giá.”
Thẩm Thiệu Đình nắm tay
tôi
, đầu ngón tay
có
lớp chai mỏng, lực nắm vững vàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-cua-anh-de/chuong-8
“Đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể t/ùy ý chèn ép chúng ta , ai dám động đến em, anh sẽ truy cứu đến cùng.”
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh .
Anh cẩn t/h/ậ/n tránh chạm đến phần lưng bị bỏng, nhẹ nhàng ôm tôi , vỗ vai tôi .
“Đừng khóc . Anh đây.”
Hoàng Lâu ở cửa lặng lẽ xoay người , gọi điện cho luật sư.
“Chúng tôi từ chối hòa giải, chúng tôi có bằng chứng từ camera, cứ tiến hành đúng thủ tục.”
Ngoài cửa sổ, bóng đêm cuộn trào, nhưng lúc này tôi chẳng còn hoảng sợ.
Bởi vì Thẩm Thiệu Đình đứng trước tôi , không lùi nửa bước.
20
Sau khi Thẩm Thiệu Đình xuất viện, chúng tôi trở về thành phố H.
Ngồi trên máy bay, nhìn thành phố H hiện ra mỗi lúc một rõ, tôi thấy như đã trải qua cả một đời.
Mới xa nhà hơn hai tháng mà cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn .
Thẩm Thiệu Đình cùng tôi về nhà.
Thấy tấm áp phích ở đầu giường tôi , anh lại để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
“Đầu giường em treo áp phích của anh à ?”
Tôi hơi ngượng, định xé xuống thì bị anh ngăn lại .
“Em là fan của anh ?”
Vẻ đắc ý trong mắt anh gần như không giấu nổi.
Thôi vậy , sớm muộn anh cũng biết .
Thế là tôi kể anh nghe mình đã mê mẩn anh suốt bao năm thế nào.
Tôi tưởng anh sẽ đắc ý, ai ngờ anh lại nói :
“Em nói quen rồi mới thấy anh hoàn toàn khác là sao ? Em hết làm fan rồi à ? Không thấy anh ngoài đời còn đẹp trai hơn sao ?”
Nhìn dáng vẻ hiếm khi thiếu tự tin của anh , tôi không nhịn được cười .
“ Đúng vậy , nên em càng thích anh bây giờ hơn.”
Tôi nâng mặt anh , đặt lên môi anh một nụ hôn.
Thẩm Thiệu Đình ôm lấy tôi , hôn sâu hơn.
Tôi đẩy anh ngã xuống giường, ngồi dạng chân trên người anh , trêu chọc khắp nơi.
Đến giây phút cuối, Thẩm Thiệu Đình ngăn tôi lại .
“À… mình gỡ tấm áp phích xuống đi , anh ta cứ nhìn anh , anh thấy như đang tự cắm sừng mình ấy .”
21
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm mềm nhũn.
Thẩm Thiệu Đình đã ăn mặc chỉnh tề, đứng bên đầu giường tôi với vẻ mặt căng thẳng.
“Sao thế?”
Tôi hơi kinh ngạc.
“Hình như sự ràng buộc giữa chúng ta đã biến mất rồi !”
Tôi ngồi dậy.
“Gì?”
“Đêm qua, sau khi em ngủ, anh dậy giải quyết công việc rồi lỡ ngủ quên trên sofa. Tỉnh dậy, anh vẫn ở sofa, còn em vẫn nằm trên giường mình .”
“Chúng ta trở lại bình thường rồi ?”
Sự ràng buộc bất ngờ biến mất khiến tôi vừa nhẹ nhõm, vừa có chút tiếc nuối.
Trải nghiệm kỳ diệu này đã đưa tôi đến bên Thẩm Thiệu Đình, cho tôi quá nhiều điều.
Thẩm Thiệu Đình lấy ra tấm áp phích cũ mà đêm qua anh đã cất vào tủ.
“Em treo tấm áp phích này bao lâu rồi ?”
“Là vào …”
Tôi ngừng lại .
“Đêm trước khi em xuất hiện trên giường anh .”
“Áp phích ở đâu ra ?”
“Chủ tiệm tặng khi em mua đồ.”
Tôi nhìn tấm áp phích cũ ố vàng trước mắt, chẳng lẽ mọi chuyện trong thời gian qua đều bắt nguồn từ nó?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.