Loading...
Cuộc gọi từ văn phòng luật sư khiến Lâm Sơ Hạ ngồi lặng trước bàn làm việc rất lâu.
Phần xác nhận danh tính t/h/i t/h/ể chưa được hoàn thiện.
Nếu đúng như vậy , tại sao trong suốt thời gian qua, tất cả mọi người đều xem Tần Mặc Thần đã c/h/ế/t? Đám tang được tổ chức, di ảnh đặt giữa linh đường, người thân lần lượt đến viếng, còn cô thì mặc bộ đồ tang trắng, nghe từng lời an ủi mà không thể khóc thành tiếng. Không một ai nói với cô rằng người nằm trong chiếc quan tài kia có thể chưa được xác nhận bằng ADN.
Sơ Hạ mở lại những tài liệu đã thu thập, cố tìm một lời giải thích hợp lý. Tai nạn xảy ra trên đoạn đường vắng, chiếc xe bốc cháy nghiêm trọng, việc nhận dạng t/h/i t/h/ể có thể gặp khó khăn. Nhưng nếu không thể xác nhận bằng phương pháp pháp y, tại sao gia đình Tần lại nhanh ch/óng chấp nhận kết luận ấy ?
Cô gọi cho Khả Vy, kể lại thông tin vừa nhận được rồi đề nghị cô ấy tìm bản sao hồ sơ pháp y gốc. Khả Vy im lặng vài giây, sau đó nói sẽ liên hệ với người từng phụ trách lưu trữ hồ sơ tai nạn. Cô không hứa chắc sẽ lấy được tài liệu, bởi vụ việc đã qua một thời gian và hồ sơ liên quan đến người đã mất không thể t/ùy tiện cung cấp cho người ngoài.
Sơ Hạ hiểu điều đó. Cô không muốn vì nóng lòng mà khiến quá trình điều tra bị cản trở, càng không muốn biến một nghi vấn thành lời buộc tội khi chưa có chứng cứ.
Buổi chiều, cô mang giấy ủy quyền liên quan đến quyền lợi của người có tên trong quỹ tín thác đến văn phòng luật sư, đề nghị họ hỗ trợ xác minh tình trạng pháp lý của hồ sơ nhận dạng. Người phụ trách tiếp nhận yêu cầu, giải thích rằng họ cần làm việc với cơ quan lưu trữ và đơn vị giám định, nhưng có thể cung cấp những tài liệu thuộc phạm vi quyền lợi hợp pháp của cô sau khi hoàn tất thủ tục.
Khi Sơ Hạ rời khỏi văn phòng, Tần Mặc Dương đang chờ ở hành lang.
“Cô đã biết chuyện hồ sơ pháp y?” anh hỏi.
“Luật sư vừa thông báo cho tôi . Anh biết từ trước sao ?”
Mặc Dương không trả lời ngay. Anh nhìn tập giấy trong tay cô, vẻ mặt trở nên nặng nề.
“ Tôi biết t/h/i t/h/ể bị cháy nghiêm trọng, việc nhận dạng gặp khó khăn. Nhưng khi ấy , gia đình nhận được danh sách đồ dùng tìm thấy trong xe và dữ liệu xác định phương tiện. Cha tôi nói những thứ đó đủ để xác nhận Mặc Thần.”
“Anh có từng nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN không ?”
“Không.”
Câu trả lời ấy khiến Sơ Hạ lạnh cả người . Cô nhìn anh , cố tìm một dấu hiệu cho thấy anh đang né tránh, nhưng Mặc Dương chỉ đứng yên, không giải thích thêm những điều mình không biết .
“Vậy mà anh vẫn tin em trai mình đã c/h/ế/t?”
“ Tôi đã tin vào kết luận của gia đình.” Anh dừng lại . “Sau khi xảy ra tai nạn, cha tôi trực tiếp xử lý phần lớn thủ tục. Tôi không có mặt tại hiện trường, cũng không được tiếp cận toàn bộ hồ sơ pháp y. Khi ấy , tôi cho rằng ông ấy có lý do để làm như vậy .”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ tôi muốn biết vì sao một hồ sơ chưa hoàn chỉnh lại được dùng làm căn cứ cho những quyết định liên quan đến cổ phần.”
Mặc Dương không nói rằng Mặc Thần còn sống, cũng không vội phủ nhận khả năng ấy . Sự t/h/ậ/n trọng của anh khiến Sơ Hạ không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng ít nhất cô biết mình không phải người duy nhất nhận ra những điểm bất thường.
Hai người cùng trở về Tần gia để tìm lại giấy tờ được lưu giữ sau đám tang. Trong phòng chứa hồ sơ, Sơ Hạ kiểm tra từng tập tài liệu, từ biên bản bàn giao đồ dùng cá nhân đến danh sách tài sản được xác nhận sau tai nạn. Những vật dụng được ghi nhận gồm đồng hồ, ví da, chìa khóa xe và chiếc nhẫn Mặc Thần thường đeo.
Không có giấy tờ nào chứng minh người mang những món đồ ấy chính là người đã t/ử vong.
“Đồ dùng cá nhân
có
thể giúp nhận diện, nhưng
không
thể
thay
thế
hoàn
toàn
kết quả giám định,” Sơ Hạ
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-cho-anh-trai-cua-nguoi-yeu-da-chet/chuong-11
“Đặc biệt khi t/h/i t/h/ể
bị
tổn thương nghiêm trọng.”
Mặc Dương lấy bản sao biên bản bàn giao từ ngăn tủ cuối cùng. Chữ ký người tiếp nhận là của Tần Khải Phong, còn phần xác nhận nguồn gốc đồ dùng được ghi ngắn gọn, không có ảnh đối chiếu hoặc mô tả chi tiết tình trạng từng món.
“Có thể cha tôi đã nhận những thứ này từ cơ quan chức năng,” anh nói . “ Nhưng chúng ta cần bản gốc để biết chúng được tìm thấy ở đâu và do ai bàn giao.”
Sơ Hạ không phản bác. Cô biết những gì họ đang có mới chỉ là các khoảng trống trong hồ sơ, chưa đủ chứng minh có người cố ý che giấu sự thật. Tuy nhiên, những khoảng trống ấy xuất hiện liên tiếp quanh cái c/h/ế/t của Mặc Thần, khiến cô không thể tiếp tục xem chúng là chuyện trùng hợp.
Tối hôm đó, Khả Vy gọi điện báo đã tìm được người từng hỗ trợ lưu trữ hồ sơ vụ tai nạn. Người này không thể giao tài liệu mật, nhưng xác nhận báo cáo ban đầu có một phụ lục hình ảnh từ camera giao thông gần hiện trường. Phụ lục ấy không nằm trong bộ hồ sơ mà gia đình Tần nhận được .
Sáng hôm sau , sau khi hoàn tất yêu cầu tra cứu theo thủ tục, Sơ Hạ và Khả Vy được xem bản trích lục có xác nhận từ đơn vị lưu trữ. Hình ảnh không rõ nét, thời điểm ghi hình cũng cách vài phút so với mốc xe bốc cháy. Trong một khung hình, có người xuất hiện ở rìa con đường dẫn khỏi hiện trường, đi về phía đoạn đường khuất tầm nhìn của camera.
Người đó mặc áo khoác tối màu, đầu cúi thấp. Không thể nhìn rõ khuôn mặt, càng không thể xác định danh tính.
Khả Vy phóng lớn hình ảnh, rồi chuyển sang trang ghi chú của báo cáo gốc. Dòng mô tả ban đầu ghi nhận có một người rời khỏi khu vực trước khi lực lượng cứu hộ đến. Trong bản tóm tắt được cung cấp cho gia đình, chi tiết này không xuất hiện.
“Có thể người đó là người đi đường,” Khả Vy nói , giọng dè dặt. “Cũng có thể là người có liên quan đến vụ tai nạn. Chỉ riêng hình ảnh này thì chưa thể kết luận.”
Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào bóng người mờ nhòe. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần về những phút cuối cùng của Mặc Thần, về chiếc xe mất kiểm soát, về ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ và về việc anh không kịp gọi cho cô lần cuối. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả người nằm trong chiếc xe ấy có phải anh hay không cũng chưa được xác định rõ ràng.
“Nếu người đó rời đi trước khi xe cháy, liệu có khả năng người bên trong xe đã rời khỏi hiện trường trước đó không ?” cô hỏi.
“Có khả năng, nhưng chúng ta không biết chiếc xe có bao nhiêu người , cũng chưa xác định được thời điểm chính xác người kia xuất hiện.” Khả Vy nhìn cô. “Sơ Hạ, tôi biết cô muốn tìm ra sự thật, nhưng đừng vội biến khả năng thành hy vọng.”
Sơ Hạ cúi xuống, siết nhẹ mép tài liệu. Cô hiểu lời Khả Vy là đúng. Một đoạn ghi hình không rõ mặt, một kết quả ADN không xuất hiện trong hồ sơ và những món đồ cá nhân được bàn giao không đủ để khẳng định Mặc Thần vẫn còn sống.
Thế nhưng, lần đầu tiên kể từ ngày nhận tin anh gặp nạn, cô có một lý do cụ thể để nghi ngờ cái c/h/ế/t ấy .
Cô không dám vui mừng. Hy vọng đôi khi còn tàn nhẫn hơn tuyệt vọng, bởi nó khiến người ta bắt đầu tưởng tượng về một cuộc đoàn tụ rồi tự tay phá hủy tất cả khi sự thật không như mong muốn .
Trên đường trở về, Sơ Hạ yêu cầu Khả Vy gửi bản trích lục cho luật sư, đồng thời đề nghị xác minh danh tính người xuất hiện trong đoạn ghi hình. Cô cũng muốn kiểm tra lại danh sách vật chứng, đặc biệt là chiếc nhẫn và đồng hồ được cho là tìm thấy trong xe.
Mặc Dương nghe xong, không ngăn cản. Anh chỉ nhắc cô giữ bản sao ở nhiều nơi và không gửi tài liệu cho bất kỳ ai chưa được xác minh danh tính.
Khi xe dừng trước cổng Tần gia, điện thoại Sơ Hạ bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình, không có lời chào, cũng không giải thích người gửi là ai.
“Đừng chỉ tìm người rời khỏi hiện trường. Hãy kiểm tra xem t/h/i t/h/ể được đưa đi từ đâu .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.