Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, giọng Ô Đào lại vang lên: “Cha! Ba ơi, ba quay đầu lại mau, là cha đó!”
Tôi nào dám quay đầu? Tôi nhấc chân định bỏ chạy, thì một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vang lên phía sau : “Ô Ninh! Chạy cái gì?”
5.
Da đầu tôi tê dại, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét phải chạy trốn ngay lập tức. Nhưng hai chân lại cố chấp không nhúc nhích được .
Đúng lúc tôi nghiến răng định xông ra , một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau vuốt lên má tôi .
“Ô Ninh, mấy ngày nay chơi vui không ?” Lâu Quan Thụy hỏi rất khẽ. Giọng nói âm u, ẩm ướt, như thể muốn nuốt chửng tôi .
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, “Thật trùng hợp.”
“Trùng hợp ư?” Lâu Quan Thụy đặt tay lên eo tôi . “Em đoán xem tôi đến đây vì sao ?”
Đến bắt tôi ư?
Không thể nào. Tôi thấy ý nghĩ này quá hoang đường.
Tôi đè nén nhịp tim đang rối như tơ vò, xoay người lại . Khuôn mặt tuấn mỹ của Lâu Quan Thụy đập vào mắt tôi . Tim tôi chậm lại một nhịp.
Nhưng cũng chỉ là một nhịp.
Tôi cúi mắt, Lâu Quan Thụy khẽ cười : “Sao lại chạy? Tôi đối với em không tốt sao ?”
Tôi siết c.h.ặ.t lòng bàn tay, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xanh xám đó: “Rất tốt , Lâu thiếu gia đối với tôi rất tốt .”
“Vậy mà em còn chạy.” Câu nói này của Lâu Quan Thụy như bị nghiến ra từ kẽ răng.
Trừ lúc ở trên giường, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận đến thế.
Anh ta luôn luôn cao quý, thong dong tự tại. Rất phù hợp với danh xưng trên báo chí: “Quý công t.ử”.
Nhưng giờ đây, quý công t.ử lại giống như Diêm Vương đến đòi nợ. Bước chân tôi không kiểm soát được mà lùi lại .
Lâu Quan Thụy siết c.h.ặ.t cánh tay tôi , đáy mắt lập tức u ám: “Sợ tôi ?”
Không sợ sao được chứ?
Nếu anh ta bắt tôi trả tiền thì làm sao ?
Tôi c.ắ.n vào lớp thịt mềm bên trong môi, hoàn toàn bối rối.
“Lâu Quan Thụy.”
Một giọng nói mang theo sự bất mãn chợt vang lên.
Tôi ngẩng đầu, thấy người được báo chí nhắc đến là Omega đỉnh cấp – vị hôn phu của Lâu Quan Thụy. Sự kết hợp giữa Alpha đỉnh cao và Omega đỉnh cao quả thực rất ch.ói lọi.
Trong lòng tôi thở dài, xong đời rồi . Lâu Quan Thụy chắc chắn đến để đòi tiền tôi . Nếu không , anh ta đã có người yêu rồi , còn đến tìm tôi làm gì?
Nhưng , đường đường là Tổng giám đốc của một Tập đoàn, không đến mức hạ giá đi đòi tiền tình nhân bé nhỏ chứ?
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Người có tiền đã tặng đồ đi rồi , còn đòi lại sao ?
Trong lúc tôi còn đang ngổn ngang suy nghĩ, Omega kia đã bước đến gần.
Omega
cười
rạng rỡ, vỗ mạnh
vào
đầu Lâu Quan Thụy một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-beta-sau-khi-mang-thai-toi-lien-bo-tron/chuong-3
Sau đó chen ngang Lâu Quan Thụy, dịu dàng kéo tay
tôi
: “Chào
cậu
,
tôi
là
anh
trai của Lâu Quan Thụy, Lâm Thuần.”
!?
Không phải chứ, anh trai hả?
Lâu Quan Thụy không phải là con một sao ?
Lâm Thuần nhìn thấu nghi vấn của tôi , ngạc nhiên nói : “Nó không giải thích với cậu sao ?”
Tôi nghi hoặc: “Giải thích cái gì?”
Lâm Thuần ngỡ ngàng, rồi lườm Lâu Quan Thụy một cái đầy thất vọng, “Mày mọc miệng để làm gì? Không biết giải thích à ? Người yêu chạy mất mà còn không biết nguyên nhân? Đầu mày bị lừa đá à ?”
“Bảo sao mấy ngày nay mày cứ như gã góa vợ vậy , người yêu bỏ chạy cũng không biết đuổi theo. Giả vờ gì chứ?” Nói xong vẫn chưa hả dạ , nhìn Lâu Quan Thụy mặt mày u ám, Lâm Thuần đá một cái: “Ngốc rồi à ? Giải thích đi !”
“Thôi, trông cậy vào mày vô dụng.” Lâm Thuần siết c.h.ặ.t t.a.y tôi : “Vì thân phận tôi đặc biệt, gia đình không công khai với bên ngoài, nhưng tôi thật sự là anh trai của Lâu Quan Thụy. Những gì báo chí nói cậu đừng tin, đó chỉ là thủ đoạn để ba mẹ tôi đưa tôi ra ngoài công chúng, rồi tìm đối tượng liên hôn thôi.”
Đầu óc tôi vẫn đang xử lý thông tin này .
Lâm Thuần thấy tôi không phản ứng, cuống quýt: “Cậu có muốn xem giấy giám định không ?”
Tôi nghiêng đầu: “Giấy giám định cái gì?”
Lâm Thuần: “Giấy chứng minh tôi và Lâu Quan Thụy có phải là anh em không ? Đây lại là bệnh viện, giải quyết hiểu lầm ngay tại chỗ là tốt nhất, nếu không sau này sẽ là hòn đá cản đường tình cảm đấy.”
“À đúng rồi , Tiểu Ninh đến bệnh viện là vì không khỏe sao ?”
Tôi mở miệng định giải thích, Lâm Thuần căn bản không cho tôi cơ hội: “Lâu Quan Thụy có bệnh viện tư nhân, mới khai trương ba tháng trước , cậu mau đến bệnh viện của nó kiểm tra đi !”
Tôi từ chối: “Không cần đâu , Lâm tiên sinh , tôi không có chuyện gì lớn.”
“Không có chuyện gì lớn?” Lâu Quan Thụy thành công chen được Lâm Thuần ra , ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm tôi : “Không sao mà em ôm bụng?”
Tôi lập tức bỏ tay xuống. Bỏ xong mới hiểu thế nào là bịt tai trộm chuông.
Tôi l.i.ế.m môi, cứng đầu giải thích: “ Tôi ăn hơi no thôi.”
Lâu Quan Thụy cười như không cười : “Thật sao ?”
Tôi gật đầu, muốn nhanh ch.óng thoát khỏi Lâu Quan Thụy, cúi đầu rụt rè nói : “ Tôi có việc, tôi đi trước đây.”
Lâu Quan Thụy buông tay tôi ra . Tôi mừng thầm trong lòng, nhấc chân định đi .
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, tôi bị Lâu Quan Thụy bế ngang lên. Tôi ngây người một giây, lập tức bắt đầu giãy giụa.
Anh ta buông tay một cái, cảm giác chênh vênh đột ngột khiến tôi hoảng sợ vội vàng ôm c.h.ặ.t lấy cổ anh ta .
Lâu Quan Thụy cúi đầu nhìn tôi . Anh ta quay lưng lại với ánh sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ta .
“Ô Ninh, đừng động đậy, tôi không muốn làm em ngay bây giờ.”
Tôi ngoan ngoãn lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.